Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên chạy trên đường phố Hà Nội

Thế Kỷ |

Ngày 2.12, những tuyến buýt điện đầu tiên đã chính thức chạy trên đường phố Hà Nội.
 
Từ sáng nay (2.12), những chuyến buýt điện đầu tiên số hiệu E03 đã rời khỏi khu Depot Vinbus - Khu đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để bắt đầu chở khách thương mại.
 
Những xe buýt này sở hữu khối pin dung lượng 281 kWh, có khả năng di chuyển tối đa từ 220 – 260km. Xe có thể nhanh chóng sạc đầy chỉ sau 2 giờ tại hệ thống trạm sạc nhanh 150kW.
 
Hiện buýt điện sử dụng chung các trạm chờ với xe buýt thường. Xe buýt điện số E03 chạy qua các tuyến đường trung tâm, kết nối phía đông và tây thành phố với 15 điểm dừng gồm: Mỹ Đình (Hàm Nghi) - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - cầu Vĩnh Tuy - Aeon Mall Long Biên - Cổ Linh - khu đô thị Ocean Park.
 
Xe buýt điện số E03 sẽ chạy từ 5h30 - 21h hàng ngày. Độ dài tuyến là 31km.
 
 
Hiện buýt điện số 03 chạy tần suất khoảng 25-35 phút/chuyến.
 
Vé được nhân viên trên xe in trực tiếp cho hành khách. Theo ghi nhận của PV, tuyết buýt E03 lộ trình Khu đô thị Ocean Park (Gia Lâm) - Bến xe Mỹ Đình có giá vé là 9.000 đồng/lượt. Hành khách có thể sử dụng vé tháng của buýt thường để sử dụng với buýt điện.
 
"Xe đi êm, không ồn, sạch sẽ, không có mùi như xe buýt thường. Khi lên xe nhân viên rất nhiệt tình, hành khách được yêu cầu khai báo y tế đầy đủ. Để đánh giá đầy đủ hơn thì tôi nghĩ phải đợi thêm thời gian nữa", ông Phạm Đình Thịnh (Gia Lâm, Hà Nội) cho hay.
 
Thân xe có các tấm kính lớn nên tạo cảm giác thoáng đãng, hành khách có thể nhìn ra bên ngoài dễ dàng.
 
Khoang lái rộng rãi và có hệ thống kiểm soát hành vi người lái, cảnh báo nguy cơ mất an toàn.
 
Xe được trang bị bảng điện tử hướng dẫn thông tin cho hành khách đi xe, cổng sạc USB, wifi miễn phí, màn hình giải trí. Ngoài sử dụng vé giấy, hành khách có thể thanh toán vé điện tử qua cổng thanh toán Napas.
 
 
Người dân có thêm lựa chọn về một loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.
 
 
Trong tháng 12.2021, có tổng cộng 3 tuyến buýt điện được đưa vào khai thác, gồm E01 (10.12), E03 và E05 (20.12).
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chính thức khai thác 3 tuyến xe buýt điện

Minh Hạnh |

Sáng 2.12, TP. Hà Nội đưa vào khai thác thương mại 3 tuyến  xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam. Mạng lưới xe buýt sinh thái này sẽ được kết nối với mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

TPHCM đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Giao thông vận tải đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022 với giá vé 3.000 - 7.000 đồng.

Cận cảnh tuyến xe buýt điện đầu tiên của Hà Nội trước ngày lăn bánh

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm quản lý giao thông công cộng Hà Nội (HPTC) và Công ty TNHH dịch vụ sinh thái Vinbus sẽ tổ chức khai trương thí điểm tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Hà Nội vào ngày mai (2.12).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội chính thức khai thác 3 tuyến xe buýt điện

Minh Hạnh |

Sáng 2.12, TP. Hà Nội đưa vào khai thác thương mại 3 tuyến  xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam. Mạng lưới xe buýt sinh thái này sẽ được kết nối với mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

TPHCM đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Giao thông vận tải đề xuất mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá trong năm 2022 với giá vé 3.000 - 7.000 đồng.

Cận cảnh tuyến xe buýt điện đầu tiên của Hà Nội trước ngày lăn bánh

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm quản lý giao thông công cộng Hà Nội (HPTC) và Công ty TNHH dịch vụ sinh thái Vinbus sẽ tổ chức khai trương thí điểm tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Hà Nội vào ngày mai (2.12).