TPHCM: Độc lạ bonsai quả dừa tạo hình linh vật Tết Tân Sửu

HUY TÚ |

Với những quả dừa đơn sơ, anh Đinh Ngọc Hiếu (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) đã tạo nên những cây bonsai hình linh vật Tết Tân Sửu lạ mắt, mang ý nghĩa tài lộc.
Chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những ngày này, anh Đinh Ngọc Hiếu (ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) đang tất bật với công việc chăm sóc, tạo hình sản phẩm bonsai quả dừa.
Anh Hiếu đã khéo léo chăm sóc và chế tác, tạo hình sản phẩm bonsai quả dừa của mình thành hình dáng con trâu – linh vật của năm mới Tân Sửu.
Anh Hiếu cho biết: "Việc chế tác bonsai quả dừa hình con trâu xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm linh vật trưng bày ngày Tết, đồng thời lưu giữ nét truyền thống văn hóa nông nghiệp".
Sau khi nghiên cứu, anh đã cho ra đời các sản phẩm bonsai quả dừa hình những chú trâu ngộ nghĩnh được chế tác từ gỗ dừa và gáo dừa.
Theo anh Hiếu, đối với việc chơi bonsai quả dừa hoặc các mô hình bonsai khác thì xuất phát điểm phải từ đam mê. Khi sáng tạo tác phẩm phải đặt hết mình vào để sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ và ngày càng độc đáo hơn.
Những quả dừa mọc mầm, đang phát triển thành cây con được anh Hiếu chọn mua từ "xứ dừa" Bến Tre.
Sau khi mua về, anh Hiếu bắt đầu tách vỏ, giữ phần gáo dừa và rễ để cây sinh trưởng và phát triển.
Qua nhiều công đoạn chế tác tỉ mỉ và quá trình chăm sóc, những tác phẩm dừa bonsai mini hình dáng con trâu được ra đời.
Hiện nay, sản phẩm bonsai quả dừa hình con trâu của anh Hiếu đang được sự quan tâm của những người đam mê bonsai cây cảnh ở nhiều tỉnh thành.
HUY TÚ
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Tết Sum vầy là dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động

Bảo Hân - Trần Tuấn |

Động viên, chúc Tết công nhân lao động tại Bắc Kạn sáng 22.1, bà Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - nhấn mạnh: “Tết Sum vầy” là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có những quyết sách giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Về Hưng Yên ngắm vườn cây cảnh bạc tỉ chơi Tết

Trang Thiều - Kim Nhung |

Tại thị trấn Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên, những vườn cây cảnh rộng hàng héc ta, với đủ chủng loại, mẫu mã đã sẵn sàng "xuất vườn" để phục vụ người dân chơi Tết.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Tết Sum vầy là dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động

Bảo Hân - Trần Tuấn |

Động viên, chúc Tết công nhân lao động tại Bắc Kạn sáng 22.1, bà Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - nhấn mạnh: “Tết Sum vầy” là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có những quyết sách giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Về Hưng Yên ngắm vườn cây cảnh bạc tỉ chơi Tết

Trang Thiều - Kim Nhung |

Tại thị trấn Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên, những vườn cây cảnh rộng hàng héc ta, với đủ chủng loại, mẫu mã đã sẵn sàng "xuất vườn" để phục vụ người dân chơi Tết.