Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Phiên chợ 0 đồng, gian hàng mua sắm giá gốc phục vụ công nhân

Trong thời gian trước Tết Nguyên đán, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của CNLĐ, tổ chức Công đoàn Bình Dương sẽ tổ chức “Phiên chợ 0 đồng - Gian hàng giá gốc”, diễn ra từ ngày 29 đến ngày 30.1 (17-19.12 Âm lịch) với khoảng 32 gian hàng.

Trong đó, với “Phiên chợ 0 đồng”, tổ chức Công đoàn liên hệ với các đối tác hỗ trợ sản phẩm Tết để bán cho công nhân với giá 0 đồng. Dự kiến, có khoảng 3.000 sản phẩm, trong đó phát phiếu và cung cấp sản phẩm tại chương trình Tết Sum vầy 1.800 phiếu.

Chương trình “Gian hàng 0 đồng” sẽ tổ chức bán hàng hóa nhu yếu phẩm, hàng hóa phục vụ Tết với giá ưu đãi, giá gốc cho công nhân.

Cũng trong thời gian này, tổ chức Công đoàn còn tổ chức hoạt động vui chơi nhân gian ngày Tết với các trò chơi: Đố vui có thưởng, tặng quà, cầu khỉ, ném bóng, câu đối…

Bên cạnh đó, trong chương trình Tết Sum vầy tổ chức tối 30.1 cũng sẽ có gần 2.000 CNLĐ tham dự với các hoạt động tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, quay số trúng thưởng, văn nghệ mừng năm mới…

Tổ chức vui xuân cho những công nhân lao động không về quê, ở lại Bình Dương đón Tết 2020. Ảnh - Đình Trọng
Tổ chức vui xuân cho những công nhân lao động không về quê, ở lại Bình Dương đón Tết 2020. Ảnh: Đình Trọng

Bữa cơm thân mật với công nhân tại các khu nhà trọ

Trong những ngày áp Tết, LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức chương trình “Mâm cơm ngày Tết - San sẻ yêu thương” diễn ra từ ngày 7-10.2 (26-29.12 Âm lịch) tại khoảng 18 khu nhà trọ (mỗi khu nhà trọ có ít nhất 20 phòng trọ trở lên) ở các địa phương Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Dầu Tiếng, Phú Giáo… Việc tổ chức Mâm cơm ngày Tết - San sẻ yêu thương, nhằm chăm lo cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ, không có điều kiện về quê ăn Tết. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, con em công nhân, đại diện chính quyền địa phương cùng tổ chức Công đoàn sẽ dùng bữa cơm thân mật cuối năm cùng với công nhân lao động tại các khu nhà trọ.

Ngoài ra, trong đêm 30 Tết Âm lịch, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng tổ chức chương trình “Ấm áp đêm giao thừa”, với việc các đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trong những ngày Tết tại nơi làm việc của người lao động (công nhân vệ sinh, nhân viên y tế và nhân viên phục vụ ở nơi cách ly…).

Tổ chức thi gói bánh cho công nhân ở lại Bình Dương đón Tết 2020. Ảnh: Đình Trọng
Tổ chức thi gói bánh cho công nhân ở lại Bình Dương đón Tết 2020. Ảnh: Đình Trọng

Du xuân cùng công nhân

Trong những ngày Tết Nguyên đán, tổ chức Công đoàn Bình Dương còn tổ chức chương trình “Chuyến xe du xuân” tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Bình Dương vào ngày 15.2 (mùng 4 Tết). Theo đó, những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân tiêu biểu ở các khu nhà trọ, không có điều kiện về quê ăn Tết sẽ được tham quan Hội hoa xuân - Đường hoa Bình Dương, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia chùa Hội Khánh, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, các trung tâm thương mại…

Song song với chương trình Chuyến xe du xuân, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác cũng được tổ chức Công đoàn triển khai từ 29 đến mùng 6 Tết. Dự kiến sẽ tặng vé miễn phí tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí (tại khu du lịch Đại Nam, khu du lịch Thủy Châu, xem phim tại các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh…) cho 1.000 gia đình công nhân…

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Công nhân thu gom rác ở Bình Dương sẽ được chi hỗ trợ 5 triệu/người dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Công nhân thu gom rác ở Bình Dương sẽ được chi hỗ trợ 5 triệu/người dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.