Tết Sum vầy là dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động

Bảo Hân - Trần Tuấn |

Động viên, chúc Tết công nhân lao động tại Bắc Kạn sáng 22.1, bà Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - nhấn mạnh: “Tết Sum vầy” là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có những quyết sách giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Sáng 22.1, tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức “Tết Sum vầy kết nối yêu thương” cho công nhân lao động.

Tham dự có: Bà Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thuý Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Du - Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn; ông Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu động viên công nhân lao động, bà Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng trước sự thành công của tỉnh Bắc Kạn thời gian qua; đồng thời chúc mừng năm mới tới đảng viên, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh cũng như Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị.

Bà Tòng Thị Phóng cho biết, “Tết Sum vầy” là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có những quyết sách giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Bà Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng khi thấy thành phố Bắc Kạn xanh, sạch đẹp, khang trang, sạch sẽ.

“Làm được việc đó là nhờ có chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, điều hành chăm lo của chính quyền các cấp, sự tham gia của nhân dân, nhưng nòng cốt là những người làm vệ sinh môi trường - những người được giao nhiệm vụ vệ sinh môi trường thành phố, đảm bảo ánh sáng, thu gom rác sạch sẽ, vận động đồng bào thực hiện nghiêm chỉnh giữ gìn vệ sinh môi trường”- bà Tòng Thị Phóng nói.

Bà Tòng Thị Phóng lưu ý, để anh chị em công nhân vệ sinh môi trường đỡ vất vả, nhất là dịp Tết, cần tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung; đồng thời gợi ý phát động một đợt giữ gìn vệ sinh môi trường, trong đó chú trọng việc phân loại rác.

Bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hát tặng công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Bảo Hân
Bà Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Bảo Hân

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn chăm lo Tết một cách tốt nhất cho công nhân, để công nhân trong toàn tỉnh ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau; đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chính sách cho công nhân lao động.

Bà Tòng Thị Phóng cũng đề nghị tổ chức Công đoàn luôn bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động; tăng cường giám sát lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động… đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động. Công đoàn cũng cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng nghề nghiệp cho công nhân lao động.

“Công đoàn Việt Nam là một trong những điểm sáng của ASEAN, được Tổ chức Lao động Quốc tế công nhận là một công đoàn mạnh, đảm bảo định hướng là chăm lo đến công nhân lao động” – bà Tòng Thị Phóng cho biết.

Bà Tòng Thị Phóng và ông Nguyễn Đình Khang đã trao 100 suất quà tới các công nhân lao động khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Bảo Hân
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Bảo Hân

Tại chương trình, chị Đặng Hồng Vân - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị - xúc động cho hay, chị cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn tới đời sống công nhân.

Chị Vân làm tại đội vệ sinh môi trường đã làm 3 năm nay, thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm nghề tự do, thu nhập không ổn định. Nếu công việc thuận lợi, tổng thu nhập của cả gia đình từ 7-9 triệu đồng. Với mức thu nhập này, hai anh chị chi tiêu tiết kiệm để trang trải cuộc sống, nuôi con (5 tuổi). Để có thêm thu nhập, những lúc rảnh rỗi, chị còn tranh thủ làm chổi để bán, có tháng cao nhất được thêm thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng.

“Tôi dự định sẽ chia sẻ với chồng, con, để mọi người biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn quan tâm đến công nhân như thế nào. Tôi dự định dùng tiền quà mua quần áo cho con gái để cháu mặc vào dịp Tết” - chị Vân nói.

Bảo Hân - Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà tết cho các chủ nhà trọ giám giá nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận gia đình các chủ nhà trọ thăm và tặng quà tết vì đã chung tay, giúp đỡ các công nhân vượt qua “bão dịch” COVID-19.

Thăm, tặng quà tết cho công nhân lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Nhân dịp tết đến, xuân về, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh đã đến các công ty thăm và tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Phương |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 21.1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt đã cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Tặng quà tết cho các chủ nhà trọ giám giá nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận gia đình các chủ nhà trọ thăm và tặng quà tết vì đã chung tay, giúp đỡ các công nhân vượt qua “bão dịch” COVID-19.

Thăm, tặng quà tết cho công nhân lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Nhân dịp tết đến, xuân về, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh đã đến các công ty thăm và tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Phương |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 21.1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt đã cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.