Cây cảnh được hét giá" tiền tỉ đổ về Hà Nội thu hút người xem

Mạnh Thiều Duy |

Nhiều loại cây cảnh, đá quý khổng lồ... tại Festival Sinh vật cảnh Hà Nội được "hét giá" cả tỉ đồng thu hút đông đảo người xem.
Ảnh: Phương Duy
Sở NNPTNT Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Festival Sinh vật cảnh. Sự kiện diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ ngày 12 - 22.1.2021. Ảnh: Phan Anh

Được biết, Festival Sinh vật cảnh Hà Nội năm 2021 quy tụ hàng ngàn tác phẩm sinh vật cảnh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Sản phẩm sinh vật cảnh đa dạng loại hình như: Cây cảnh nghệ thuật, đá quý, đá phong thủy, điêu khắc đá, đồ gỗ mỹ nghệ…

Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành NNPTNT Thủ đô; là cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực sinh vật cảnh.

Nhằm đảm bảo thành công của của Festival, toàn bộ các sản phẩm trưng bày đều được Sở NNPTNT Hà Nội thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng chặt chẽ.

Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng được chú trọng. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban tổ chức cũng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Anh Hoàng Nguyên, chủ gian hàng trầm hương đã cất công từ Khánh Hoà ra Hà Nội để quảng bá về sản phẩm quê hương.

Anh chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi được góp mặt trong Festival hôm nay. Mục đích chính chúng tôi vẫn là giới thiệu "đặc sản" trầm hương nổi tiếng từ quê hương mình; đồng thời trưng bày những sản phẩm "khủng" như những cây trầm hương nguyên gốc có giá trị rất lớn".

Ảnh: Phương Duy
Theo chủ nhân ước tính, gian hàng trầm hương này có giá trị lên đến cả chục tỉ đồng. Ảnh: Phương Duy

Nổi bật tại sự kiện là những tác phẩm có kích thước khổng lồ và quý giá. Theo ghi nhận của phóng viên, việc nhiều chủ gian hàng "hét giá" các sản phẩm lên đến tiền tỉ đã thu hút rất nhiều người tham quan.

Có thể kể ra như đá nguyên khối khổng lồ lên đến 1 tỉ 200 triệu đồng, bình hoa từ đá trị giá 1 tỉ đồng, trầm hương nguyên cây giá đến 900 triệu đồng.

Ảnh: Phương Duy
Sự kiện bố trí một khu riêng dành cho cây cảnh. Tại đây trưng bày những chậu cây với tuổi thọ hàng chục năm, kiểu dáng độc lạ nên có cây trị giá đến cả tỉ đồng. Ảnh: Phương Duy
Ảnh: Phương Duy
Các gian hàng thu hút rất nhiều người xem hiếu kỳ. Ảnh: Phương Duy

Ông Đại Dương (Mỹ Đình, Hà Nội) tới tham quan Festival rất ấn tượng với bộ bàn ghế gỗ kích thước khổng lồ trị giá hơn 1 tỉ đồng. Ông đánh giá chất lượng sản phẩm năm nay khá tốt, đồng đều nhưng cho rằng một số sản phẩm năm nay bị "hét giá" cao hơn bình thường.

“Tôi đi một vòng thấy năm nay có rất nhiều sản phẩm độc đáo, chất lượng. Tôi rất ấn tượng với những sản phẩm từ đồ gỗ mỹ nghệ nhưng giá bị hét quá cao. Với kinh nghiệm mua hàng của tôi thì giá như này không thực tế, ra ngoài mua sẽ có giá hấp dẫn hơn nhiều", ông Dương chia sẻ.

Những . Ảnh: Phương Duy
Những . Ảnh: Phương Duy
Những sản phẩm có giá lên đến hơn 1 tỉ đồng . Ảnh: Phương Duy
Mạnh Thiều Duy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VĂN ĐỨC - PHẠM ĐÔNG |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đang được chỉnh trang, trang trí nhiều hoa và cây xanh để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Xem nhóm bạn mang vi sinh vật bản địa làm gì cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Những hiệu quả bất ngờ của vi sinh vật bản địa (IMO) vào xử lý rác thải, nông nghiệp và nhiều vấn đề khác của môi trường đã được nhóm Nông nghiệp bền vững Phú Quốc tiến hành thực nghiệm tại huyện đảo.

Thế giới động vật: Phát hiện sinh vật kỳ dị như quái vật trên bãi biển

Khánh Minh |

Sinh vật lạ bí ẩn trên bãi biển khiến một nữ vận động viên Anh sợ hãi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VĂN ĐỨC - PHẠM ĐÔNG |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đang được chỉnh trang, trang trí nhiều hoa và cây xanh để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Xem nhóm bạn mang vi sinh vật bản địa làm gì cho Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Những hiệu quả bất ngờ của vi sinh vật bản địa (IMO) vào xử lý rác thải, nông nghiệp và nhiều vấn đề khác của môi trường đã được nhóm Nông nghiệp bền vững Phú Quốc tiến hành thực nghiệm tại huyện đảo.

Thế giới động vật: Phát hiện sinh vật kỳ dị như quái vật trên bãi biển

Khánh Minh |

Sinh vật lạ bí ẩn trên bãi biển khiến một nữ vận động viên Anh sợ hãi.