Toàn cảnh dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng chờ gỡ vướng bước cuối để về đích

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng đã hoàn thành hơn 93% khối lượng. Vướng mắc lớn nhất của dự án là phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành đã được ký. Dự án đang đợi phía Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng BIDV làm các thủ tục, giải ngân để tái khởi động hoàn thành công việc còn lại.

Ngày 11.3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác thị sát các cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Dự án hiện đạt khoảng 93% khối lượng, tạm dừng thi công từ cuối năm 2020 do UBND TPHCM chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành (hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6.2020). Hiện phụ lục hợp đồng của dự án đã được ký.
Ngày 11.3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường (thứ 2 từ trái qua) dẫn đầu đoàn công tác thị sát các cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Dự án hiện đạt khoảng 93% khối lượng, tạm dừng thi công từ cuối năm 2020 do UBND TPHCM chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành (hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6.2020).
Đầu năm nay, UBND TPHCM ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành dự án Theo phụ lục hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5.2024. Chủ đầu tư đang chờ được Ngân hàng Nhà nước và BIDV cấp vốn và giải ngân thì dự án sẽ ngay lập tức được tái khởi động và cam kết về đích đúng tiến độ (theo phụ lục hợp đồng).
Đầu năm nay, UBND TPHCM ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành dự án. Theo phụ lục hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5.2024. Chủ đầu tư cho biết đang chờ được Ngân hàng Nhà nước và BIDV cấp vốn và giải ngân thì dự án sẽ ngay lập tức được tái khởi động, cam kết về đích đúng tiến độ (theo phụ lục hợp đồng). Trong ảnh là cống ngăn triều Mương Chuối (ở sông Mương Chuối, huyện Nhà Bè) đã đạt 93% khối lượng.
Cống Mương Chuối có quy mô lớn nhất trong số 6 cống ngăn triều của dự án, gồm: ến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận. Cống dài hơn 200m với 4 cửa van ngăn triều nặng từ 230 - 320 tấn đã được lắp.
Cống Mương Chuối có quy mô lớn nhất trong số 6 cống ngăn triều của dự án, gồm: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận. Cống dài hơn 200m với 4 cửa van ngăn triều nặng từ 230 - 320 tấn đã được lắp.
Hạng mục âu thuyền rộng 11m, dài 140m là nơi cho tàu thuyền qua lại khi đóng cửa van cũng đã thi công xong. Một số công trình phụ trợ cũng hoàn thành.
Hạng mục âu thuyền rộng 11m, dài 140m là nơi cho tàu thuyền qua lại khi đóng cửa van cũng đã thi công xong. Một số công trình phụ trợ cũng hoàn thành. Công trình còn một số hạng mục chờ thi công hoàn thiện như: bờ kè bảo vệ bờ, thảm đá gia cố lòng sông, hoàn thiện đường vận hành cống, cảnh quan.
Cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4 và 7) nằm trên Kênh Tẻ cũng hoàn thành 93% khối lượng, hiện đã được lắp cửa van nặng 230 tấn.
Cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4 và 7) nằm trên Kênh Tẻ cũng hoàn thành 93% khối lượng, hiện đã được lắp cửa van nặng 230 tấn, âu thuyền cũng đã hoàn thành.
Cống Tân Thuận đang chờ cấp vốn để tái khởi động thi công gia cố thượng hạ lưu cống, thảm đá gia cố lòng sông, nhà quản lý và cảnh quan.
Cống Tân Thuận đang chờ cấp vốn để tái khởi động thi công gia cố thượng hạ lưu cống, thảm đá gia cố lòng sông, nhà quản lý và cảnh quan. Cống Tân Thuận được kỳ vọng là giải pháp ngăn triều từ sông Sài Gòn vào kênh Tẻ, kênh Đôi, Tàu Hủ - Bến Nghé, giúp người dân quận 7, quận 4 và quận 8 thoát cảnh ngập nước.
Cống ngăn triều Cây Khô nằm trên rạch Cây Khô (huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè) có tác dụng ngăn triều từ 2 con sông Soài Rạp và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm thành phố. Công trình đạt 86% khối lượng, thi công âu thuyền, lắp 2 cửa van ngăn triều lớn nặng mỗi van 230 tấn.
Cống ngăn triều Cây Khô nằm trên rạch Cây Khô (huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè) có tác dụng ngăn triều từ 2 con sông Soài Rạp và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm TPHCM. Công trình đạt 86% khối lượng, hoàn thành âu thuyền, lắp 2 cửa van ngăn triều lớn nặng mỗi van 230 tấn.
fff
Công trình chờ tái khởi động để thi công hoàn thiện kè cống, thi công thảm đá gia cố lòng sông, nhà quản lý cống, cảnh quan và các công trình phụ trợ.
Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đã được đơn vị thi công lắp 2 cửa van ngăn triều nặng 212 tấn. Hiện, nhà quản lý cống đang được thi công hoàn thiện.
Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đạt 90% khối lượng, đã được lắp 2 cửa van ngăn triều nặng 212 tấn. Hiện, nhà quản lý cống đang được thi công hoàn thiện.
Hiện cống Phú Xuân đang chờ hoàn thiện kè mang cống, thảm rọ đá gia cố, thi công nhà quản lý và cảnh quan.
Hiện cống Phú Xuân đang chờ hoàn thiện kè mang cống, thảm rọ đá gia cố, thi công nhà quản lý và cảnh quan.
Cống kiểm soát triều Phú Định (quận 8) nằm trên Kênh Đôi, nằm giữa 2 ngã ba sông Cần Giuộc - Chợ Đệm - Kênh Đôi và Kênh Đôi - Kênh Tàu Hũ. Cống này ngăn triều từ 2 con sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm thành phố. Hiện, công trình đã hoàn thiện 88% khối lượng, đã hoàn thiện lắp cửa van ngăn triều nặng 230 tấn, âu thuyền, hệ thống bơm.
Cống kiểm soát triều Phú Định (quận 8) nằm trên Kênh Đôi, giữa 2 ngã ba sông Cần Giuộc - Chợ Đệm - Kênh Đôi và Kênh Đôi - Kênh Tàu Hũ. Cống này ngăn triều từ 2 con sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm thành phố. Hiện, công trình đã hoàn thiện 88% khối lượng, đã hoàn thiện lắp cửa van ngăn triều nặng 230 tấn, âu thuyền, hệ thống bơm.
Cống Phú Định hiện chỉ còn một số công trình chờ hoàn thiện như: kè mang cống, thảm đá gia cố, nhà quản lý, cảnh quan và các công trình phụ trợ.
Cống Phú Định hiện chỉ còn một số công trình chờ hoàn thiện như: kè mang cống, thảm đá gia cố, nhà quản lý, cảnh quan và các công trình phụ trợ.
Ngoài 6 cống ngăn triều chính, dự án còn thi công 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10m. Hiện hàng mục đe kè đã hoàn thành 85% khối lượng. Khi dự án đi vào vận hành, các van cống ở toàn bộ 6 cống ngăn triều lớn mở hoàn toàn, tàu thuyền trên sông sẽ giao thông thuỷ bình thường. Trong trường hợp triều cao, mưa lớn diễn ra, hệ thống 6 cống ngăn triều đóng hoàn toàn, lúc này, hệ thống giao thông thuỷ sẽ vẫn tiếp tục diễn ra thông qua các âu thuyền.
Ngoài 6 cống ngăn triều chính, dự án ngăn triều còn thi công 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10m. Hiện hàng mục đe kè đã hoàn thành 85% khối lượng. Khi dự án đi vào vận hành, các van cống ở toàn bộ 6 cống ngăn triều lớn mở hoàn toàn, tàu thuyền trên sông sẽ giao thông thuỷ bình thường. Trong trường hợp triều cao, mưa lớn diễn ra, hệ thống 6 cống ngăn triều đóng hoàn toàn, lúc này, hệ thống giao thông thuỷ sẽ vẫn tiếp tục diễn ra thông qua các âu thuyền.

Dự án “Giải quyết ngập do triều cường có xét đến yến tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đầu tư, được khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình dự kiến hoàn thành tháng 4.2018 nhưng những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn khiến tiến độ hoàn thành dự án lùi lại nhiều lần.


MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cần 1.900 tỉ đồng để xóa 13 điểm ngập nước

MINH QUÂN |

TPHCM cần khoảng 1.900 tỉ đồng để triển khai 9 dự án cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập cho 13 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do mưa.

Triều cường chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ở TPHCM đã ngập 30-40 cm

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở vùng thấp bị ngập sâu từ 30-40 cm, nhiều xe máy rơi vào tình trạng chết máy, người dân phải xuống dắt bộ về nhà.

Gỡ vướng để dự án ngăn triều cường gần 10.000 tỉ đồng về đích

MINH QUÂN |

Trước việc dự án ngăn triều cường có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng dù hoàn thành hơn 90% khối lượng nhưng tạm ngưng gần hai năm qua, UBND TPHCM đang khẩn trương tiến hành các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư để công trình sớm “về đích”.

Đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên, một phó tổng giám đốc bị bắt

ANH TÚ |

TPHCM - Ông Mai Văn Quân, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) vừa bị bắt vì hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cận cảnh hai tòa nhà "chọc trời" tại quận Hà Đông sau nhiều năm đắp chiếu

Bài và ảnh: Phan Anh |

Hà Nội - Tại quận Hà Đông, không khó để bắt gặp những dự án, tòa nhà chung cư đã xong phần thô nhưng bỏ hoang. Có dự án được ví là "trái tim của quận", nhưng cũng "ngừng thở" nhiều năm.

Tràn lan nạn quảng cáo bạc bịp, công khai sát phạt nhau trên mạng xã hội

Nhóm PV |

Loạt fanpage, tài khoản mạng xã hội đua nhau quảng cáo, bán những thiết bị hỗ trợ đánh bạc bịp. Trên nhiều video đăng tải, các đối tượng công khai sát phạt nhau với số tiền rất lớn.

Quý I năm 2023, đấu giá đất ở nhiều địa phương ế ẩm

Vân Trường |

Những tháng đầu năm 2023, có những phiên đấu giá đất tại các địa phương có tới hơn 1 nửa số lô không có người trả giá, tình trạng bỏ cọc sau đấu giá cũng diễn ra phổ biến.

Nhà vệ sinh công cộng ở TPHCM: Nơi sạch sẽ, nơi nhếch nhác

Thanh Chân - Chân Phúc |

TPHCM - Số lượng và chất lượng nhà vệ sinh công cộng ở thành phố vẫn là một trong những vấn đề nan giải suốt thời gian qua.

TPHCM cần 1.900 tỉ đồng để xóa 13 điểm ngập nước

MINH QUÂN |

TPHCM cần khoảng 1.900 tỉ đồng để triển khai 9 dự án cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập cho 13 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do mưa.

Triều cường chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ở TPHCM đã ngập 30-40 cm

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở vùng thấp bị ngập sâu từ 30-40 cm, nhiều xe máy rơi vào tình trạng chết máy, người dân phải xuống dắt bộ về nhà.

Gỡ vướng để dự án ngăn triều cường gần 10.000 tỉ đồng về đích

MINH QUÂN |

Trước việc dự án ngăn triều cường có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng dù hoàn thành hơn 90% khối lượng nhưng tạm ngưng gần hai năm qua, UBND TPHCM đang khẩn trương tiến hành các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư để công trình sớm “về đích”.