Cận cảnh 3 tòa nhà đắt đỏ bị "đắp chiếu" cả chục năm tại Hà Nội

Phan Anh - Hải Danh |

Có mức vốn đầu tư "khủng", tuy nhiên nhiều tòa nhà tại Hà Nội đang rơi vào cảnh đắp chiếu hoang lạnh, chưa hẹn ngày về đích.
Dự án văn phòng Vicem Tower được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó. Dự án được xây dựng theo quy mô hạng A trên diện tích 8.476m2, bao gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và bốn tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 78.270m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.
1. Vicem Tower (quận Nam Từ Liêm): Dự án văn phòng Vicem Tower được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó. Dự án được xây dựng theo quy mô hạng A trên diện tích 8.476m2, bao gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 78.270m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm. Ảnh: Phan Anh
Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỉ đồng. Tuy nhiên sau đó số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỉ đồng (tăng thêm gần 800 tỉ đồng).
Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỉ đồng. Tuy nhiên sau đó số vốn đầu tư đã tăng lên 2.743 tỉ đồng (tăng thêm gần 800 tỉ đồng). Ảnh: Phan Anh
Theo ghi nhận của PV, đến nay tòa tháp này chỉ mới hoàn thiện phần thô, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp. Dự án vẫn luôn có bảo vệ túc trực. Hình ảnh ghi nhận vào tháng 6.2022.
Theo ghi nhận của PV, đến nay tòa tháp này chỉ mới hoàn thiện phần thô, công trường không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào, cỏ hoang mọc ở nhiều nơi, hàng rào bao quanh đã xuống cấp. Dự án vẫn luôn có bảo vệ túc trực. Hình ảnh ghi nhận vào tháng 6.2022. Ảnh: Phan Anh
Cuối năm 2022, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, VICEM đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho doanh nghiệp này được “giữ lại tiếp tục sử dụng” khu đất tại lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy để tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án VICEM Tower và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến cho phép VICEM không thực hiện phương án chuyển nhượng để hoàn thiện việc đầu tư dự án. Hình ảnh ghi nhận ngày 10.3.2023.
Cuối năm 2022, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, VICEM đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho doanh nghiệp này được “giữ lại tiếp tục sử dụng” khu đất tại lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy để tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án VICEM Tower và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến cho phép VICEM không thực hiện phương án chuyển nhượng để hoàn thiện việc đầu tư dự án. Hình ảnh ghi nhận ngày 10.3.2023.

Có vốn đầu tư “khủng“, hét giá bán căn hộ hàng chục tỉ/căn, tung hô là biểu tượng của những căn hộ hạng sang, đến nay dự án Habico Tower (quận Từ Liêm) chỉ là những khối bê tông hoang lạnh.
2. Habico Tower (quận Bắc Từ Liêm): Có vốn đầu tư “khủng“, hét giá bán căn hộ hàng chục tỉ/căn, tung hô là biểu tượng của những căn hộ hạng sang, đến nay dự án Habico Tower (quận Bắc Từ Liêm) chỉ là những khối bê tông hoang lạnh. Theo thiết kế ban đầu, Habico Tower có hai tòa tháp với chiều cao 180m, 4 tầng hầm và 36 tầng nổi. Dự án có chức năng là tòa nhà thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và nhà ở cao cấp cho thuê. Ảnh: Phan Anh
Dự án Habico Tower thực hiện từ năm 2008, chủ đầu tư công ty cổ phần Hải Bình (Habico) trên khu đất hơn 4.490m2 bên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội cùng vốn đầu tư khủng khoảng 220 triệu USD (khoảng hơn 5.000 tỉ đồng).
Dự án Habico Tower thực hiện từ năm 2008, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Hải Bình (Habico) trên khu đất hơn 4.490m2 bên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội cùng vốn đầu tư khủng khoảng 220 triệu USD (khoảng hơn 5.000 tỉ đồng). Ảnh: Phan Anh
Chủ đầu tư từng công bố giá căn hộ thấp nhất từ 21 tỉ đồng và cao nhất là 85 tỉ đồng, kỷ lục trong xây dựng bằng việc hoàn thành một tầng nhà chỉ trong vòng 7 ngày. Những tưởng sẽ thành một biểu tượng mới của Thủ đô nhưng biến cố xảy ra khi thi công đã khiến chung cư “siêu sang” này “đắp chiếu” cả chục năm qua. Tháng 5.2011, khi nhà thầu dự án tiến hành căng cáp dự ứng lực tại sàn tầng 9 khối căn hộ thì xảy ra sự cố bê tông sàn bị phá hủy dẫn đến việc ngừng thi công vô thời hạn của Habico Tower.
Chủ đầu tư từng công bố giá căn hộ thấp nhất từ 21 tỉ đồng và cao nhất là 85 tỉ đồng, kỷ lục trong xây dựng bằng việc hoàn thành một tầng nhà chỉ trong vòng 7 ngày. Những tưởng sẽ thành một biểu tượng mới của Thủ đô nhưng biến cố xảy ra khi thi công đã khiến chung cư “siêu sang” này “đắp chiếu” cả chục năm qua. Ảnh: Hải Danh
Rất nhiều năm trôi qua, dự án hoang lạnh trên “đất vàng” vẫn không bị xử lý. Ảnh: Hải Danh
Rất nhiều năm trôi qua, dự án hoang lạnh trên “đất vàng” vẫn không bị xử lý. Ảnh: Hải Danh

Dự án Apex Tower do Công ty Cổ phần tòa nhà Cavico Việt Nam và Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 15 triệu USD. Được biết, dự án khởi công từ năm 2008 với quy mô 2.780 m2, gồm 27 tầng và 3 tầng hầm.
3. Apex Tower (quận Nam Từ Liêm): Dự án Apex Tower do Công ty Cổ phần tòa nhà Cavico Việt Nam và Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 15 triệu USD. Được biết, dự án khởi công từ năm 2008 với quy mô 2.780 m2, gồm 27 tầng và 3 tầng hầm. Ảnh: Phan Anh
Tuy nhiên, sau 15 năm xây dựng, dự án này mới chỉ xong phần thô, hiện đang nằm “đắp chiếu” khiến nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau 15 năm xây dựng, dự án này mới chỉ xong phần thô, hiện đang nằm “đắp chiếu” khiến nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau 15 năm xây dựng, dự án này mới chỉ xong phần thô, hiện đang nằm “đắp chiếu” khiến nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Phan Anh
Sai phạm trong quá trình thi công cùng những khó khăn về tài chính là một trong những nguyên nhân khiến Apex Tower không thể tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch. Việc dừng thi công này không chỉ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị.
Sai phạm trong quá trình thi công cùng những khó khăn về tài chính là một trong những nguyên nhân khiến Apex Tower không thể tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch. Việc dừng thi công này không chỉ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị. Ảnh: Phan Anh
Phan Anh - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Rao bán khó khăn, chủ nhà chuyển hướng cho thuê biệt thự liền kề

Bảo Chi |

Treo biển cả năm nay nhưng không có ai hỏi mua, nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng cải tạo, cho thuê biệt thự liền kề tại TP. Hà Nội khi lượng tìm kiếm, giao dịch giảm mạnh.

Hào nhoáng một thời, chung cư siêu sang của Tân Hoàng Minh lạnh lẽo khó tin

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Từng được tung hô là những “căn hộ đế vương” xa xỉ, đến nay dự án D'. Palais De Louis (quận Cầu Giấy) nằm lặng yên trong bóng tối.

Cháy tòa nhà chọc trời ở Hong Kong, hàng trăm người đứng xem trên phố

Thanh Hà |

Tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Hong Kong (Trung Quốc) bốc cháy rừng rực tối 2.3, theo giới chức thành phố.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Rao bán khó khăn, chủ nhà chuyển hướng cho thuê biệt thự liền kề

Bảo Chi |

Treo biển cả năm nay nhưng không có ai hỏi mua, nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng cải tạo, cho thuê biệt thự liền kề tại TP. Hà Nội khi lượng tìm kiếm, giao dịch giảm mạnh.

Hào nhoáng một thời, chung cư siêu sang của Tân Hoàng Minh lạnh lẽo khó tin

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Từng được tung hô là những “căn hộ đế vương” xa xỉ, đến nay dự án D'. Palais De Louis (quận Cầu Giấy) nằm lặng yên trong bóng tối.

Cháy tòa nhà chọc trời ở Hong Kong, hàng trăm người đứng xem trên phố

Thanh Hà |

Tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Hong Kong (Trung Quốc) bốc cháy rừng rực tối 2.3, theo giới chức thành phố.