Triều cường chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ở TPHCM đã ngập 30-40 cm

Chân Phúc - Thanh Vũ |

TPHCM - Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở vùng thấp bị ngập sâu từ 30-40 cm, nhiều xe máy rơi vào tình trạng chết máy, người dân phải xuống dắt bộ về nhà.
Theo dự báo, đỉnh triều cường đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 11-12.10, có thể đạt mức 1,65-1,70m (cao hơn BĐIII 0,05-0,10m). Tuy nhiên từ hôm nay (10.10), nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh),... đã bị ngập sâu.
Theo dự báo, tại TPHCM đỉnh triều cường đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 11-12.10, có thể đạt mức 1,65-1,70m (cao hơn báo động III 0,05-0,10m). Tuy nhiên từ hôm nay (10.10), nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh),... đã bị ngập sâu.
 
Tại đường Trần Xuân Soạn (đoạn từ chân cầu Tân Thuận đến ngã giao Lâm Văn Bền) từ khoảng 17h cùng ngày, dòng nước đã dâng cao khoảng 30-40cm so với mặt đường.
 
Thời điểm triều cường lên cùng thời gian người dân đi làm về nên lượng phương tiện khá đông, người dân chỉ có thể di chuyển chậm qua đoạn ngập.
Một số phương tiện rơi vào tình trạng chết máy, người dân phải xuống dắt bộ về nhà.
Một số phương tiện rơi vào tình trạng chết máy, người dân phải xuống dắt bộ về nhà.
Bà Nguyễn Thị Hiếu (ngụ quận 7) cho biết, mỗi lần triều cường dân cao là việc buôn bán bị ngưng trệ. “Xe chết máy với ngã xảy ra nhiều lắm, nhưng may do khi đi qua đây mọi người đều chạy chậm nên không nghiêm trọng, chỉ bị ướt hoặc trầy xước nhẹ“, bà Hiếu nói.
Bà Nguyễn Thị Hiếu (ngụ quận 7) cho biết, mỗi lần triều cường dân cao là việc buôn bán bị ngưng trệ. “Xe chết máy, ngã xảy ra nhiều lắm, nhưng may do khi đi qua đây mọi người đều chạy chậm nên không nghiêm trọng, chỉ bị ướt hoặc trầy xước nhẹ", bà Hiếu nói.
 
Phần lớn người dân đều để chân lên cao, tránh bị ướt khi đi qua đoạn đường ngập.
Tương tự, tại Quốc lộ 50 (đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), nước cũng dâng cao từ 10-30cm, việc đi lại của người dân gặp khá nhiều khó khăn.
Tương tự, tại Quốc lộ 50 (đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), nước cũng dâng cao từ 10-30cm, việc đi lại của người dân gặp khá nhiều khó khăn.
 
Nước ngập đến nửa bánh xe tại đường B8, Ấp 2, xã Phong phú.
 
Nước che lấp đi những hố ga thiếu nắp chắn, người dân địa phương dùng ghế để đánh dấu khu vực nguy hiểm, tránh người dân đi vào.
Chân Phúc - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Triều cường đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 trong 2 ngày tới

Nguyên Chân |

TPHCM - Dự báo, đỉnh triều cường đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 11-12.10, có thể đạt mức 1,65-1,70m (cao hơn BĐIII 0,05-0,10m).

Người dân vất vả lội nước trong ngày triều cường sắp đạt đỉnh lịch sử

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Sáng 10.10, triều cường dâng cao sắp đạt đỉnh lịch sử, nhiều tuyến đường ngập nặng, xe tắt máy, người dân chật vật lội nước đi làm, học sinh vất vả dắt xe lội bộ đến trường ngày đầu tuần. Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ, mực nước đỉnh triều cường trên các sông, rạch của thành phố còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 10 – 12.10.

Triều cường sắp đạt đỉnh lịch sử, Cần Thơ cho học sinh học tại nhà 3 ngày

Yến Phương |

Trước diễn biến phức tạp của đỉnh triều cường vào sáng ngày 10.10, và dự báo sẽ đạt xấp xỉ đỉnh triều lịch sử năm 2019 trong những ngày tới, Sở GDĐT thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các trường cho học sinh học tại nhà trong 3 ngày từ 11 - 13.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triều cường đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 trong 2 ngày tới

Nguyên Chân |

TPHCM - Dự báo, đỉnh triều cường đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 11-12.10, có thể đạt mức 1,65-1,70m (cao hơn BĐIII 0,05-0,10m).

Người dân vất vả lội nước trong ngày triều cường sắp đạt đỉnh lịch sử

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Sáng 10.10, triều cường dâng cao sắp đạt đỉnh lịch sử, nhiều tuyến đường ngập nặng, xe tắt máy, người dân chật vật lội nước đi làm, học sinh vất vả dắt xe lội bộ đến trường ngày đầu tuần. Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ, mực nước đỉnh triều cường trên các sông, rạch của thành phố còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 10 – 12.10.

Triều cường sắp đạt đỉnh lịch sử, Cần Thơ cho học sinh học tại nhà 3 ngày

Yến Phương |

Trước diễn biến phức tạp của đỉnh triều cường vào sáng ngày 10.10, và dự báo sẽ đạt xấp xỉ đỉnh triều lịch sử năm 2019 trong những ngày tới, Sở GDĐT thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các trường cho học sinh học tại nhà trong 3 ngày từ 11 - 13.10.