Tràn lan nạn quảng cáo bạc bịp, công khai sát phạt nhau trên mạng xã hội

Nhóm PV |

Loạt fanpage, tài khoản mạng xã hội đua nhau quảng cáo, bán những thiết bị hỗ trợ đánh bạc bịp. Trên nhiều video đăng tải, các đối tượng công khai sát phạt nhau với số tiền rất lớn.

Quảng cáo đồ giúp bạc bịp, công khai số điện thoại

Sau thời gian tạm lắng tránh sự truy quét của cơ quan chức năng, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok... nhiều tài khoản cá nhân, Fanpage liên tục quảng cáo công khai bán những thiết bị hỗ trợ cờ bạc.

Các video có nội dung xoay quanh việc các nhân vật với nhiều cọc tiền mệnh giá lớn, buông lời thách thức nhau tham gia đánh bạc.
Các quảng cáo đăng công khai bởi 1 nhóm người diễn xuất.
Các quảng cáo đăng công khai bởi 1 nhóm người diễn xuất.

Trong các thước phim, người bán luôn khẳng định nếu sử dụng thiết bị sẽ không bao giờ thua bất kỳ một ván bài nào.

Các thiết bị được thiết kế ẩn trong hình dáng một chiếc điện thoại thông minh có màn hình cảm ứng, hoặc dạng điện thoại nhỏ phím bấm.

Đa phần các thiết bị kết nối bluetooth với tai nghe siêu nhỏ nhét trong tai từ đó máy sẽ đưa ra các thông số để người dùng bốc, cắt bài sao cho bản thân có số điểm cao nhất. Nhưng chủ hàng cũng cho hay, mỗi chiếc máy này chỉ hoạt động với đi bộ bài cài sẵn mã vạch thiết kế tương thích.

Ngoài ra, còn một loại máy khác cũng cài đặt trên điện thoại có camera giấu kín. Khi người chơi để ở vị trí thuận lợi, máy sẽ thu hình ảnh rồi truyền về mắt chủ sở hữu qua 1 mắt kính áp tròng.

Hiện, có thể điểm qua một vài địa chỉ chuyên đăng tải những hình ảnh bán đồ bạc bịp như fanpage "Đồ bị anh Dương", "Tiến Nhất đồ bịp uy tín", loạt các tài khoản cá nhân cùng mang tên "Vũ Ngọc Dầu"...

Một điểm trùng hợp ở chỗ trong các video quảng cáo đăng trên các fanpage hay trang cá nhân nêu trên đều được diễn xuất bởi cùng 1 dàn "diễn viên".

Từng sấp tiền lớn trên chiếu bạc.
Từng sấp tiền lớn trên chiếu bạc.

Liên lạc với một tài khoản tên Vũ Ngọc Dầu, có số điện thoại 092188XXXX, PV biết được, một bộ thiết bị của các đối tượng được bán ra với giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng, cá biệt có những bộ giá hàng chục triệu đồng.

Tất cả các giao dịch đều diễn ra trên nền tảng online, không hoá đơn, không giấy tờ bảo đảm, không gặp mặt giao dịch...

Theo lời chủ hàng này, máy được nhập khẩu từ Trung Quốc về, giá xuất xưởng của chúng nếu tính ra tiền Việt khoảng 5-7 triệu đồng.

Chia sẻ với Lao Động, anh Tr.V.T (35 tuổi, trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) bực tức: "Tôi có mua một bộ máy, tích hợp trên nền tảng Android, nhưng tất cả chỉ quảng cáo. Không trợ giúp được gì cho việc chơi bài hay bị mất nguồn vô cớ, tất cả đều là chữ Trung Quốc nên không biết nào mà lần, liên lạc cho bên bán thì chúng đã chặn số từ lâu".

Chế tài xử phạt chưa đầy đủ

Theo Luật sư La Văn Thái (Đoàn LS thành phố Hà Nội), hiện chưa có quy định nào trong Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xử lý hành vi mua bán dụng cụ cờ bạc bịp.

Tuy vậy nếu các dụng cụ này không có giá trị sử dụng như quảng cáo, người bán những thiết bị này biết nó không có giá trị nhưng vẫn đưa ra các thông tin gian dối để người mua tin sau đó mua thiết bị thì hành vi của người bán có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trị giá tài sản người bán chiếm đoạt của người mua có giá trị từ 2.000.000 đồng là có căn cứ xem xét xử lý người bán về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án lên tới 3 năm tù.
 
Loạt fanpage, tài khoản cá nhân đăng tải quảng cáo máy hỗ trợ chơi bạc bịp.
Trường hợp thiết bị có giá trị sử dụng như quảng cáo, người mua sử dụng trong thiết bị trong một vụ đánh bạc, bị phát hiện và có thể khởi tố vụ án hình sự. Trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra có thể xem xét xử lý hình sự người bán thiết bị vờ bạc bịp với vai trò đồng phạm giúp sức của tội đánh bạc. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
Số tiền được mang ra diễn thường có giá trị rất lớn.
Số tiền được mang ra diễn thường có giá trị rất lớn.

Luật sư nhấn mạnh: Việc quảng cáo, mua bán thiết bị cờ bạc bịp tràn làn, thoải mái đang tạo điều kiện cho tệ nạn cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển gây bất ổn cho xã hội.

Cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý nghiêm minh hành vi trên để đảm bảo trật tự an ninh.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phá ổ đánh bạc lưu động, bắt giữ 21 đối tượng, thu 280 triệu đồng

HẢI ĐĂNG |

Ngày 3.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 280 triệu đồng tiền mặt.

Bắt nam thanh niên chiếm đoạt 16 tỉ đồng của đồng nghiệp để đánh bạc online

Văn Trực |

Ngày 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Học (37 tuổi, thường trú TPHCM, hiện ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nở rộ nạn quảng cáo bán máy hỗ trợ đánh bạc dịp Tết Nguyên đán

An Trịnh |

Nhiều đối tượng đang lợi dụng mạng xã hội đua nhau quảng cáo, bán những thiết bị máy móc hỗ trợ đánh bạc kéo nhiều con bạc sập bẫy.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Phá ổ đánh bạc lưu động, bắt giữ 21 đối tượng, thu 280 triệu đồng

HẢI ĐĂNG |

Ngày 3.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 280 triệu đồng tiền mặt.

Bắt nam thanh niên chiếm đoạt 16 tỉ đồng của đồng nghiệp để đánh bạc online

Văn Trực |

Ngày 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Học (37 tuổi, thường trú TPHCM, hiện ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nở rộ nạn quảng cáo bán máy hỗ trợ đánh bạc dịp Tết Nguyên đán

An Trịnh |

Nhiều đối tượng đang lợi dụng mạng xã hội đua nhau quảng cáo, bán những thiết bị máy móc hỗ trợ đánh bạc kéo nhiều con bạc sập bẫy.