Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Những dãy trọ lụp xụp, xuống cấp trầm trọng  nằm tại khu vực thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội với diện tích vỏn vẹn 15m2 có giá thuê 500.000 đồng/tháng là nơi trú ngụ của đông đảo công nhân có thu nhập thấp.
Những dãy trọ lụp xụp, xuống cấp nằm gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) với diện tích trung bình từ 10-20m2.
 
Phòng trọ lâu năm ở đây có giá thuê 500.000 - 600.000 đồng/tháng. Đây là nơi trú ngụ của đông đảo công nhân có thu nhập thấp.
Phòng trọ của nữ công nhân tên Đinh Thị Nguyệt (sinh năm 1986, quê tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình) là một trong số đó. Với chị Nguyệt và nhiều công nhân khác, miễn là phòng trọ có cửa và mái tre, quan trọng là giá thuê rẻ “đỡ được đồng nào hay đồng ấy”. Nhiều năm “tha hương cầu thực” nhưng chưa một lần cặp vợ chồng này nghĩ đến sở hữu một căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh hay Hà Nội. 3 con ở quê gửi ông bà ngoại chăm nom, cháu lớn nhất 15 tuổi, cháu nhỏ nhất 5 tuổi khiến cặp vợ chồng nghèo không mảy may nghĩ đến chuyện này. Các khoản chi tiêu hàng tháng và học phí của các con đè nặng lên cuộc sống mỗi ngày của chị.
Phòng trọ của nữ công nhân tên Đinh Thị Nguyệt (sinh năm 1986, quê tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình) là một trong số đó. Nhiều năm xa quê làm ăn nhưng chưa một lần cặp vợ chồng này nghĩ đến việc sở hữu một căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh hay Hà Nội. Các khoản chi tiêu hàng tháng và học phí của 3 con đè nặng lên cuộc sống mỗi ngày của chị.
Chị Đinh Thị Sinh (36 tuổi, quê Hoà Bình) trước đây làm công nhân ở Bắc Ninh. Hiện đang tìm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Chị Sinh 2 đứa con, một bé nhà bà ngoại, bé còn lại ở với nhà nội. Chồng chị ở Hà Tĩnh, còn chị lại ở Hà Nội. 2 con trai thì cho bên ngoại, bên nội. Nhà 4 người nhưng ở 3 nơi, cuộc sống, thu nhập bấp bênh, nữ công nhân cho biết “ăn còn chưa đủ lấy đâu ra tiền mua nhà“.
Chị Đinh Thị Sinh (36 tuổi, quê Hoà Bình) đang tìm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Hiện tại, chị Sinh thuê trọ ở Hà Nội; chồng chị ở Hà Tĩnh; 2 con trai gửi 1 con bên ngoại, 1 con bên nội. Nhà 4 người nhưng ở 3 nơi, cuộc sống, thu nhập bấp bênh, nữ công nhân cho biết “ăn còn chưa đủ lấy đâu ra tiền mua nhà“.
 
Năm thứ 14 làm công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), gia đình anh Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, quê Thanh Hoá) đang thuê trọ với mức giá 800.000 đồng/tháng. Thu nhập của công nhân chỉ giúp anh Hiệu trang trải cuộc sống hàng ngày, nam công nhân cho rằng -  điều kiện kinh tế hiện tại không thể mua nổi nhà, dù là nhà ở xã hội.
Nếu có dự án nhà ở xã hội giá từ 600 - 800 triệu đồng, hoặc được cho vay với giá ưu đãi, chị cũng không thể với tới được. Các con càng lớn càng tốn kém, chỉ mong đủ tiền trang trải.
Theo ghi nhận, với nhiều gia đình công nhân hiện nay, nếu có dự án nhà ở xã hội giá từ 600 - 800 triệu đồng, hoặc được cho vay với giá ưu đãi, họ cũng không thể với tới được.
Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân của Chính phủ có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.
Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân của Chính phủ có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.
Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.
Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.
Bên cạnh nhiều công nhân không đủ khả năng mua nhà ở xã hội, vẫn còn rất nhiều công nhân trông chờ vào các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.
Bên cạnh những công nhân không đủ khả năng mua nhà ở xã hội, vẫn còn rất nhiều công nhân trông chờ vào các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

Phương Minh - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Anh công nhân cần cù hăng say lao động sáng tạo

Lê Nữ Ái Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh |

Hà Tĩnh - Công nhân Phạm Hồng Đức, Tổ cơ khí của Công ty Phát triển bò giống Mitraco là người thợ cả với sáng kiến: “Máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường” và nhiều sáng kiến lao động tạo ra giá trị cao. Anh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022.

Áp lực có nhà trước tuổi 30

Mạnh Cường |

30 là độ tuổi theo nhiều người không còn quá trẻ. Thậm chí đây còn là cột mốc cho những mục tiêu phải đạt được trong cuộc sống. Vì thế, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy áp lực về việc phải có nhà trước tuổi 30.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5

Thanh Chân |

Tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 3.2023 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày. Thành phố cũng phát hiện biến thể phụ XBB.1.5.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Anh công nhân cần cù hăng say lao động sáng tạo

Lê Nữ Ái Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh |

Hà Tĩnh - Công nhân Phạm Hồng Đức, Tổ cơ khí của Công ty Phát triển bò giống Mitraco là người thợ cả với sáng kiến: “Máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường” và nhiều sáng kiến lao động tạo ra giá trị cao. Anh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022.

Áp lực có nhà trước tuổi 30

Mạnh Cường |

30 là độ tuổi theo nhiều người không còn quá trẻ. Thậm chí đây còn là cột mốc cho những mục tiêu phải đạt được trong cuộc sống. Vì thế, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy áp lực về việc phải có nhà trước tuổi 30.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".