Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".
Thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thiện và điều chỉnh các toà nhà đang bỏ hoang hơn chục năm tại dự án ký túc xá cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê.
Sau thông tin Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" được phê duyệt, cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân lập tức dậy sóng, với khối lượng giao dịch lên đến hàng chục triệu cổ phiếu.
3 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI của Đồng Nai vào các khu công nghiệp đạt hơn 500 triệu USD, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2022 và đã đạt hơn 70% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự đang khiến các nhà đầu tư FDI lo lắng...
Đề án phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.
Luật Nhà ở năm 2014 quy định, người muốn mua, thuê nhà ở xã hội phải đáp ứng 3 điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập. Trong đó, người mua nhà ở xã hội bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại địa phương tại nơi có dự án, nếu không phải có tạm trú từ một năm trở lên. Các chuyên gia đánh giá, quy định này đã không còn sát với thực tế, nếu được gỡ bỏ sẽ giúp người mua, đặc biệt là công nhân, lao động ngoại tỉnh tiếp cận nhà ở xã hội thuận tiện hơn.
Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.
Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.
Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.
Thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thiện và điều chỉnh các toà nhà đang bỏ hoang hơn chục năm tại dự án ký túc xá cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê.
Sau thông tin Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" được phê duyệt, cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân lập tức dậy sóng, với khối lượng giao dịch lên đến hàng chục triệu cổ phiếu.
3 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI của Đồng Nai vào các khu công nghiệp đạt hơn 500 triệu USD, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2022 và đã đạt hơn 70% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự đang khiến các nhà đầu tư FDI lo lắng...
Đề án phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.
Luật Nhà ở năm 2014 quy định, người muốn mua, thuê nhà ở xã hội phải đáp ứng 3 điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập. Trong đó, người mua nhà ở xã hội bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại địa phương tại nơi có dự án, nếu không phải có tạm trú từ một năm trở lên. Các chuyên gia đánh giá, quy định này đã không còn sát với thực tế, nếu được gỡ bỏ sẽ giúp người mua, đặc biệt là công nhân, lao động ngoại tỉnh tiếp cận nhà ở xã hội thuận tiện hơn.