Anh công nhân cần cù hăng say lao động sáng tạo

Lê Nữ Ái Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh |

Hà Tĩnh - Công nhân Phạm Hồng Đức, Tổ cơ khí của Công ty Phát triển bò giống Mitraco là người thợ cả với sáng kiến: “Máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường” và nhiều sáng kiến lao động tạo ra giá trị cao. Anh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022.

Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn tại miền quê Can Lộc, bố mất sớm, anh Đức sớm ý thức trách nhiệm gánh vác việc gia đình, thay cha chăm sóc cho mẹ; đến tuổi trưởng thành, sau khi lập gia đình, anh tiếp tục gồng gánh nuôi vợ và hai con nhỏ với đồng lương công nhân ít ỏi. Áp lực cuộc sống đè nặng, song ở anh luôn sáng lên niềm tin yêu cuộc sống, niềm đam mê công việc và những trăn trở công việc chuyên môn.

Gần 20 năm đảm nhận vai trò phụ trách kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, anh Phạm Hồng Đức luôn được đánh giá là người có tay nghề cao, có nhiều sáng kiến, hiến kế, sáng tạo trong công việc. Đến năm 2011 anh bén duyên với Công ty Phát triển bò giống Mitraco, ngay khi bước chân vào công ty, với sự từng trải và kỹ năng làm việc khoa học, anh được bầu làm Tổ trưởng Tổ cơ khí - nơi tưởng chừng rất khô khan, bụi bặm ấy lại chính là nguồn cảm hứng vô tận để anh thỏa thích niềm đam mê sáng kiến, sáng tạo của bản thân.

Anh Đức và đồng nghiệp sửa chữa máy móc tại xưởng. Ảnh: Ái Chi
Anh Đức và đồng nghiệp sửa chữa máy móc tại xưởng. Ảnh: Ái Chi

Quá trình làm việc tại công ty, sau khi hoàn thành công việc chuyên môn được giao ở Tổ Cơ khí, anh thường mày mò sửa chữa các trang thiết bị, máy móc bị lỗi, hỏng hoặc hao mòn công năng để từ đó khắc phục, vận hành thuận lợi hơn, điều này đã góp phần rất quan trọng giúp cho người lao động của công ty thuận lợi trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị, đồng thời giảm gánh nặng sửa chữa trang thiết bị cho công ty.

Đặc biệt, quá trình quan sát công tác khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh của công ty có nhiều điểm bất ổn, việc khử khuẩn chủ yếu do công nhân thực hiện bằng phương pháp thủ công, dùng xẻng để rắc vôi khử trùng chuồng trại, do đó xảy ra tình trạng vôi rắc không đều, hiệu quả không cao, lãng phí vôi, tốn nhiều công sức, mất nhiều thời gian lao động.

“Trong cái khó ló cái khôn”, anh đã mày mò tìm hiểu nguyên nhân, phân tích các yếu tố tác động và bắt tay ngay vào việc thực hiện sáng kiến chế tạo máy phun vôi khử trùng.

Bằng việc tái chế các thiết bị máy móc sẵn có của công ty như sắt, nhựa… anh đã chế tạo thành công máy phun có khung xe, bánh xe, hộp đựng vôi, vòi phun, tay cầm điều khiển... để thực hiện công việc khử trùng, thay thế cho phương pháp thủ công.

Sáng kiến “Máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường” nhờ đó chính thức được công ty đưa vào áp dụng từ tháng 3.2021.

Khi đưa vào thực nghiệm cho thấy công nhân sử dụng với thao tác dễ dàng, bề mặt phun vôi đều, nhanh, tiết kiệm thời gian; giảm sức lao động cho công nhân; tiết kiệm vôi, tiết kiệm chi phí đầu vào cho công ty; khử trùng hiệu quả cho chuồng trại và môi trường xung quanh; bảo vệ đàn bò khỏi dịch bệnh và các loại côn trùng gây hại, đem lại nguồn lợi, tăng doanh thu cho đơn vị.

Sáng kiến của anh Đức được ứng dụng không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường (được biết nhờ sáng kiến này đã góp phần làm lợi cho công ty trên dưới 150 triệu mỗi năm).

Khi được hỏi, nhiều công nhân công ty cho biết: Kể từ khi có máy phun vôi khử trùng, công nhân không còn thấy việc khử khuẩn chuồng trại là công việc áp lực, nặng nhọc nữa, thay vào đó công việc trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện, ai cũng có thể dễ dàng đảm đương, thay vì muốn đùn đẩy, phó thác cho người khác như trước đây.

Đến nay, máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường do anh Đức sáng chế ra đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Với những đóng góp của mình, năm 2021, anh Phạm Hồng Đức được Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng; được tôn vinh lao động tiêu biểu toàn tỉnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen; năm 2022 anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”.

Ông Trần Xuân Thế - Giám đốc  Công ty Phát triển bò giống Mitraco cho biết, chính niềm đam mê công việc và những vinh quang đã có được của anh công nhân đam mê sáng tạo Phạm Hồng Đức là bài học về tình yêu nghề, yêu quý sức lao động, sự gắn bó với công ty, doanh nghiệp.

Lê Nữ Ái Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 5: Đảm bảo an toàn cho người dân và công nhân khu công nghiệp

Đỗ Hạnh |

Tình trạng lưu thông hỗn hợp các phương tiện trên tuyến Quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), nơi có mật độ lớn các xe chở container chạy cả ngày lẫn đêm, đang tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông. Từ thực tế liên tiếp xảy ra tai nạn thương tâm, các chuyên gia khuyến cáo cần tổ chức lại giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) này.

8 nữ công nhân Công ty Haprosimex đã được nhận chế độ thai sản

Hà Anh |

Sáng 5.4, chị Trần Thị Hường (SN 1988), công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) thông báo tin vui tới phóng viên: Tài khoản của tôi vừa nhận hơn 23 triệu đồng từ BHXH huyện Gia Lâm (Hà Nội), về việc thanh toán chế độ ốm đau, thai sản đợt 1 năm 2017.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

Thủy Tiên chính thức lên tiếng việc đòi bà Phương Hằng bồi thường 44 tỉ

ĐÔNG DU |

Tối 7.4, ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng trước thông tin đòi bà Phương Hằng bồi thường 44 tỉ đồng.

Vụ bấm được 4 biển số xe đẹp tại Đồng Nai: Đình chỉ một cảnh sát giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

Vụ 2 vợ chồng ở Đồng Nai bấm được 4 biển số xe đẹp bất thường (60B6-888.89, 60B6-888.86, 60B6-888.88, 60B6-888.68), ngày 7.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác một cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Cẩm Mỹ.

Cứu hộ trong vụ tai nạn trực thăng kịp thời, nhanh chóng

Đoàn Hưng |

Ngày 7.4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác cứu hộ - cứu nạn vụ tai nạn máy bay trực thăng mang số hiệu VN-8650.

Công trình hơn 1.000 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Phương Linh |

Công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đầu tiên được gắn biển có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa xin nghỉ hưu trước tuổi đi chữa bệnh

Xuân Hùng |

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, người từng khẳng định khi trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động là "không nhận 1 xu" của Việt Á - đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để đi chữa bệnh.

Tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 5: Đảm bảo an toàn cho người dân và công nhân khu công nghiệp

Đỗ Hạnh |

Tình trạng lưu thông hỗn hợp các phương tiện trên tuyến Quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), nơi có mật độ lớn các xe chở container chạy cả ngày lẫn đêm, đang tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông. Từ thực tế liên tiếp xảy ra tai nạn thương tâm, các chuyên gia khuyến cáo cần tổ chức lại giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) này.

8 nữ công nhân Công ty Haprosimex đã được nhận chế độ thai sản

Hà Anh |

Sáng 5.4, chị Trần Thị Hường (SN 1988), công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) thông báo tin vui tới phóng viên: Tài khoản của tôi vừa nhận hơn 23 triệu đồng từ BHXH huyện Gia Lâm (Hà Nội), về việc thanh toán chế độ ốm đau, thai sản đợt 1 năm 2017.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".