Tấm lòng của phật tử và chùa Giác Ngộ trong những ngày đỉnh dịch ở TPHCM

Nguyên Chân/Ảnh: Chùa Giác Ngộ - ĐPNN |

TPHCM - Trong 5 tháng (1.6-30.10), đã có hàng nghìn suất cơm, bình oxi, túi thuốc điều trị COVID-19,... lần lượt được chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật ngày nay (TPHCM) chuyển đến các tập thể, cá nhân gặp khó khăn trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại TPHCM.

 
Ngay từ những ngày đầu dịch COVID-19 tái bùng phát tại TPHCM, chùa Giác Ngộ cùng nhóm Quỹ Đạo Phật ngày nay (ĐPNN) đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như: “San sẻ yêu thương, tiếp sức người khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19”, chương trình “Trao tặng trang thiết bị phục vụ y tế chống dịch COVID-19”,... để nhằm ủng hộ, giúp đỡ những tập thể, cá nhân đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Chương trình trao tặng bộ thuốc trị triệu chứng COVID-19 theo toa của Sở Y tế TPHCM đã mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác. Tính đến nay đã có gần 30.000 bộ thuốc được gửi đi, hiện chương trình này vẫn đang được nhà chùa tiếp tục triển khai.
 
Ngoài việc trao thuốc đến các tỉnh, thành phố, nhà chùa cũng đã, đang thực hiện việc đến nhà trao tận tay các bệnh nhân là F0 đang tự thực hiện điều trị tại nhà. Thượng tọa Thích Nhật Từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ cho biết: "Hi vọng với mỗi túi thuốc chuyển đi sẽ góp phần giúp những F0 COVID-19 có thể vượt qua khó khăn đang gặp phải, có thể sớm phục hồi sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường".
 
 
Trong suốt thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người lao động không thể đi làm, mất đi thu nhập, cuộc sống vì thế mà cũng trở nên khó khăn. Những phần cơm từ chùa đã góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hình ảnh người lao động đến chùa Giác Ngộ nhận những suất cơm thiện nguyện.
Hình ảnh người lao động đến chùa Giác Ngộ nhận những suất cơm thiện nguyện.
 
Thời điểm hiện tại, tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM dần được kiểm soát, nhiều bệnh viện dã chiến đã được dỡ bỏ nhưng những suất cơm thiện nguyện vẫn đang được nhà chùa tiếp tục thực hiện hàng ngày. Hình ảnh những phần cơm được nhà chùa chuẩn bị để gửi tới các y, bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Hồi phục COVID-19 (TP Thủ Đức) trong ngày 2.11. Được biết, vào đợt cao điểm của đỉnh dịch COVID-19, nhà chùa đã vận động các Phật tử của chùa tham gia phục vụ chương trình 10.000-30.000 suất cơm chay của Chùa Tường Nguyên để chuyển đến các y bác sĩ, tuyến đầu chống dịch, những trẻ em khuyết tật, sinh viên bị kẹt lại tại ký túc xá, bà con tại các khu phong tỏa.
 
Người dân lao động gặp khó khăn đến nhận nhu yếu phẩm tại chùa Giác Ngộ.
 
Chương trình cung cấp bình oxy miễn phí theo phương thức ATM được nhà chùa triển khai từ ngày 25.8. Ngay sau khi chương trình triển khai đã cung cấp oxi cho hàng nghìn bệnh nhân F0 trở nặng trong và ngoài bệnh viện.
 
Cụ thể, đến nay đã có 9.652 bình oxy được chuyển đến các bệnh nhân tại các Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 và hỗ trợ đến các trường hợp F0 trở nặng tại nhà. Hình ảnh Phật tử chùa vận chuyển oxi đến tận nhà cho các bệnh nhân F0.

 
Không chỉ dừng lại ở đó, chùa giác Ngộ cũng đã vận động, điều phối 612 tình nguyện viên Phật Giáo trực tiếp đến tham gia tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 tại TPHCM,... Những hoạt động của chùa Giác Ngộ đã kịp thời hỗ trợ, chung tay giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19.
Nguyên Chân/Ảnh: Chùa Giác Ngộ - ĐPNN
TIN LIÊN QUAN

Sư trụ trì chùa Phúc Lâm ở Thái Bình nuôi "3 con" bị bỏ rơi

TRUNG DU |

Thái Bình - Vừa đảm nhiệm vai trò là trụ trì chùa Phúc Lâm (xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình), sư thầy Thích Đàm Trực còn vừa là mẹ, là thầy của 3 cháu nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa sinh ra.

Mở cửa đón Phật tử, các chùa ở Cần Thơ gương mẫu thực hiện 5K

Tạ Quang |

Cần Thơ - Thực hiện Nghị quyết 128, nhiều ngôi chùa ở TP.Cần Thơ đã mở cửa trở lại để đón Phật tử đến viếng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các chùa triển khai thực hiện nghiêm 5K để vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch vừa tuyên truyền, nhắc nhở Phật tử đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên và 140 ngày chống dịch với 143 tỉ đồng

Huân Cao |

TPHCM - Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) qua 140 ngày tham gia chống dịch cùng chính quyền TPHCM đã quyên góp, hỗ trợ phòng chống dịch hơn 143 tỉ đồng. Đây được xem là món quà tỏa ngát hương sen dâng lên lễ Kỷ niệm 40 năm Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sư trụ trì chùa Phúc Lâm ở Thái Bình nuôi "3 con" bị bỏ rơi

TRUNG DU |

Thái Bình - Vừa đảm nhiệm vai trò là trụ trì chùa Phúc Lâm (xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình), sư thầy Thích Đàm Trực còn vừa là mẹ, là thầy của 3 cháu nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa sinh ra.

Mở cửa đón Phật tử, các chùa ở Cần Thơ gương mẫu thực hiện 5K

Tạ Quang |

Cần Thơ - Thực hiện Nghị quyết 128, nhiều ngôi chùa ở TP.Cần Thơ đã mở cửa trở lại để đón Phật tử đến viếng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các chùa triển khai thực hiện nghiêm 5K để vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch vừa tuyên truyền, nhắc nhở Phật tử đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên và 140 ngày chống dịch với 143 tỉ đồng

Huân Cao |

TPHCM - Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) qua 140 ngày tham gia chống dịch cùng chính quyền TPHCM đã quyên góp, hỗ trợ phòng chống dịch hơn 143 tỉ đồng. Đây được xem là món quà tỏa ngát hương sen dâng lên lễ Kỷ niệm 40 năm Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).