Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên và 140 ngày chống dịch với 143 tỉ đồng

Huân Cao |

TPHCM - Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) qua 140 ngày tham gia chống dịch cùng chính quyền TPHCM đã quyên góp, hỗ trợ phòng chống dịch hơn 143 tỉ đồng. Đây được xem là món quà tỏa ngát hương sen dâng lên lễ Kỷ niệm 40 năm Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

140 ngày chống dịch với hơn 140 tỉ đồng 

Chiều 3.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại đức Thích Minh Phú - Chủ tịch Hội Từ thiện Chùa Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) cho biết, qua 140 ngày tham gia chống dịch cùng chính quyền TPHCM, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã quyên góp hơn 143 tỉ đồng do các tăng ni, phật tử và mạnh thường quân đóng góp để cùng chung tay với chính quyền vào công tác chống dịch.

Theo đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã nấu trung bình mỗi ngày từ 15.000 -22.000 suất cơm cung cấp cho bệnh nhân, người dân và đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Tổng suất cơm được nấu phục vụ cho các lực lượng trên trong 140 ngày qua là 1.700.000 suất, chi phí tính ra gần 45 tỉ đồng.

 
Trong 140 ngày qua, Hội đã nấu 1,7 triệu suất cơm với chi phí hơn 45 tỉ đồng.

Cùng với đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã tặng nhu yếu phẩm, gạo, dầu ăn, sữa, rau củ quả,... đến các khu cách ly với tổng số tiền hơn 21 tỉ đồng; hơn 150.000 đồ bảo hộ y tế và khẩu trang KN95 với hơn 25 tỉ đồng; hơn 10.000 phần thuốc F0 với hơn 11 tỉ đồng; 1500 bình oxy với hơn 4 tỉ đồng và 19 xe cứu thương với hơn 22 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên còn tặng nhiều máy trợ thở, mặt nạ oxy, máy tạo oxy,  áo quan, bộ test COVID-19... với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền mà Hội đóng góp cho công tác chống dịch trong 140 ngày qua là 143.729.000.000 đồng.

Hội đi đầu trong công tác từ thiện của Giáo hội

 
Đại đức Thích Minh Phú luôn đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch.

Với những đóng góp to lớn trong công tác chống dịch nêu trên, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã được Trung ương GHPGVN đến thăm và ghi nhận tuyên dương công đức. Đồng thời, UBND TPHCM cũng đến thăm và tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp quan trọng của Hội đã chung tay cùng chính quyền Thành phố vào công tác phòng chống dịch.

Được biết, trong hơn 10 năm qua, Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên dưới dự dẫn dắt của Đại đức Thích Minh Phú (Chánh thư ký Ban Từ thiện GHPGVN TPHCM) đã xây dựng hàng trăm cây cầu nông thôn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Hội cũng tham gia hỗ trợ bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, mổ cườm, xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, nhận cưu mang trẻ mồ côi không nơi nương tựa,... với tổng số tiền cho các công tác từ thiện xã hội nêu trên lên đến cả nghìn tỉ đồng.

 
Đại đức Thích Minh Phú được Chính phủ Hoàng gia Campuchia ghi nhận sự đóng góp vào mối quan hệ giữa 2 nước.

Không chỉ tham gia các hoạt động từ thiện trong nước, Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên còn tham gia công tác từ thiện, xã hội quốc tế.

Theo đó, từ năm 2008 đến nay, đại đức Thích Minh Phú cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện xã hội tại các tỉnh, thành của Campuchia để khám bệnh, phẫu thuật mắt, tặng xe lắc, xe lăn, tặng quà cho người Việt Nam sinh sống tại Campuchia và người dân Campuchia. Với sự đóng góp này, Đại đức Thích Minh Phú được Chính phủ Hoàng gia Campuchia trao tặng Huân chương vì có nhiều đóng góp quý báu trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

 
Một trong số hàng trăm cây cầu được Hội xây dựng trong nhiều năm qua.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TRẦN VƯƠNG |

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) phát đi thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại đức Thích Đức Quang tiếp tục làm Trưởng ban BTS Phật giáo TX.Cai Lậy

Minh Ánh |

Tiền Giang - Tại Đại hội, Hoà thượng Thích Huệ Minh – UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 15 vị. Qua đó, Đại hội thống nhất suy cử Đại đức Thích Đức Quang tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban BTS Phật giáo TX.Cai Lậy nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến

Vương Trần |

Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1981 - 2021) theo hình thức trực tuyến vào sáng 7.11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TRẦN VƯƠNG |

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) phát đi thông điệp nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại đức Thích Đức Quang tiếp tục làm Trưởng ban BTS Phật giáo TX.Cai Lậy

Minh Ánh |

Tiền Giang - Tại Đại hội, Hoà thượng Thích Huệ Minh – UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 15 vị. Qua đó, Đại hội thống nhất suy cử Đại đức Thích Đức Quang tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban BTS Phật giáo TX.Cai Lậy nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo hình thức trực tuyến

Vương Trần |

Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1981 - 2021) theo hình thức trực tuyến vào sáng 7.11.