Mở cửa đón Phật tử, các chùa ở Cần Thơ gương mẫu thực hiện 5K

Tạ Quang |

Cần Thơ - Thực hiện Nghị quyết 128, nhiều ngôi chùa ở TP.Cần Thơ đã mở cửa trở lại để đón Phật tử đến viếng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các chùa triển khai thực hiện nghiêm 5K để vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch vừa tuyên truyền, nhắc nhở Phật tử đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động trong những ngày qua, nhiều ngôi chùa ở Cần Thơ đã mở cửa trở lại nhưng vẫn vắng bóng phật tử đến chiêm bái vì e ngại dịch bệnh.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, trong những ngày qua, khi TP Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, nhiều ngôi chùa ở Cần Thơ đã mở cửa trở lại để đón Phật tử đến viếng. Tuy nhiên, do dịch bệnh căng thẳng, các chùa chủ động khuyến cáo Phật tử giới hạn số lượng, tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn.
Tại Pitu Khôsa Răngsây thuộc phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ mở được hơn 10 ngày nhưng chỉ có lác đác một vài phật tử đến chiêm bái.
Tại chùa Pitu Khôsa Răngsây thuộc phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ mở được hơn 10 ngày nhưng mỗi thời điểm cũng chỉ có một vài Phật tử đến chiêm bái.
Tất cả phật tử đến chiêm bái đều phải khai báo y tế bằng giấy hoặc quét mã QR, đo thân nhiệt.
Tất cả Phật tử đến viếng chùa đều phải khai báo y tế bằng giấy hoặc quét mã QR, đo thân nhiệt.
Anh Nguyễn Phú (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ, hàng tháng anh cùng người thân đi chùa 1-2 lần cầu mong mọi người được mạnh khỏe, bình an, mau hết dịch bệnh. “Trong quá trình đi chùa tôi luôn chấp hành quy định 5K của Bộ y tế và đồng thời đi bái cũng nhanh rồi về để tránh tiếp xúc với những người lạ”, anh Phú nói.
Anh Nguyễn Phú (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ, hàng tháng anh cùng người thân đi chùa 1 - 2 lần cầu mong mọi người được mạnh khỏe, bình an, mau hết dịch bệnh. “Trong quá trình đi chùa tôi luôn chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế và đồng thời đi bái cũng nhanh rồi về để tránh tiếp xúc với những người lạ”, anh Phú nói.
Thượng tọa Lý Hùng - Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây cho hay, chùa cũng rất là cân nhắc hạn chế số lượng người đến lễ phật trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay, những việc cần thiết thì sẽ trao đổi trực tiếp còn những việc không thật sự quan trọng thì sẽ trao đổi qua điện thoại.
Thượng tọa Lý Hùng - Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây - cho hay, chùa cũng rất cân nhắc và hạn chế số lượng người đến lễ Phật trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay. Những việc cần thiết thì sẽ trao đổi trực tiếp còn những việc không thật sự quan trọng thì sẽ trao đổi qua điện thoại.
Khẩu trang được chuẩn bị cho phật tử đến chiêm bái.
Khẩu trang cũng được nhà chùa chuẩn bị sẵn cho Phật tử đến viếng sử dụng trong trường hợp cần thiết.
Chùa Muniransay phường An Cư (quận Ninh Kiều) vẫn vắng bóng phật tử.
Chùa Muniransay phường An Cư (quận Ninh Kiều) thường xuyên vắng bóng Phật tử hoặc chỉ có rất ít người để đảm bảo an toàn.
Phật tử vái vọng ngoài cổng chùa.
Nhiều Phật tử chọn cách vái vọng ngoài cổng chùa.
 
Tại chùa Phật Học phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng rất vắng bóng phật tử. Mã QR cũng được nhà chùa dán ngay cổng và các vị trí dễ nhìn, thuận tiện trong việc khai báo y tế của Phật tử.
Tính đến thời điểm hiện tại số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8.7 đến nay là 8.501 ca.
Tính đến thời điểm hiện tại số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8.7 đến nay là 8.501 ca.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Cần Thơ: Tận thấy tuyến đường hơn 1km chi chít “ổ voi”

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng từ nhiều năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít hàng trăm ổ gà, ổ voi, ám ảnh người dân khi đi qua đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bến xe Cần Thơ vẫn “ế chỏng chơ” sau 10 ngày hoạt động

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã thống nhất cho hoạt động lại 15/29 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, bến xe vẫn im lìm vắng bóng hành khách.

Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Cần Thơ: Tận thấy tuyến đường hơn 1km chi chít “ổ voi”

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường 1A hướng vào khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) dài khoảng hơn 1km nhưng từ nhiều năm nay bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít hàng trăm ổ gà, ổ voi, ám ảnh người dân khi đi qua đây.