Sôi nổi hội thi bếp nuôi quân giỏi nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hội thi "Bếp nuôi quân giỏi" được huyện cực Tây - Mường Nhé (Điện Biên) tổ chức nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân 3.3.

Tham gia Hội thi gồm 10 đội, mỗi đội thi gồm 7 thành viên. Trong đó có 5 đội đến từ các Đồn Biên phòng và các đội: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, Đại đội Cơ động và đội của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé.
Tham gia Hội thi gồm 10 đội, mỗi đội thi gồm 7 thành viên. Trong đó có 5 đội đến từ các Đồn Biên phòng và các đội: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, Đại đội Cơ động và đội của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé.
Theo thể lệ Hội thi, mỗi đội thi làm 2 mâm cơm, mỗi mâm cơm đủ cho 6 người ăn trở lên, tối thiểu có 6 món chính, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo thể lệ Hội thi, mỗi đội thi làm 2 mâm cơm, mỗi mâm cơm đủ cho 6 người ăn trở lên, tối thiểu có 6 món chính, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Biên Cương
Sôi nổi hội thi bếp nuôi quân giỏi nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Thời gian thi là 65 phút, trong đó có 60 phút chế biến và 5 phút giới thiệu mâm cơm đã hoàn thành. Sau đó các đội thi trình bày 01 mâm cơm để Ban Giám khảo chấm điểm.
Thời gian thi là 65 phút, trong đó có 60 phút chế biến và 5 phút giới thiệu mâm cơm đã hoàn thành. Sau đó các đội thi trình bày 01 mâm cơm để Ban Giám khảo chấm điểm. Ảnh: Biên Cương
Có mặt tại hội thi, bà Pờ Diệu Ninh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé - Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đánh giá các đội thi chế biến món ăn ngon và đẹp mắt, có một số món ăn được kế thừa từ món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Có mặt tại hội thi, bà Pờ Diệu Ninh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé - Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đánh giá các đội thi chế biến món ăn ngon và đẹp mắt, có một số món ăn được kế thừa từ món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc.
“Hội thi đã tạo không khí sôi nổi và ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân” - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé cho biết thêm.
“Hội thi đã tạo không khí sôi nổi và ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân” - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé cho biết thêm.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 5 triệu đồng cho Đội thi của Đồn Biên phòng A Pa Chải; 2 giải Nhì cho đội thi của Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 5 triệu đồng cho Đội thi của Đồn Biên phòng A Pa Chải; 2 giải Nhì cho đội thi của Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ảnh: Biên Cương
3 giải Ba thuộc về các đội thi của Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, Đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 và Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đồng thời trao 4 giải khuyến khích cho các đội còn lại.
3 giải Ba thuộc về các đội thi của Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, Đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 và Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đồng thời trao 4 giải khuyến khích cho các đội còn lại.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng Điện Biên lập chiến công trong ngày truyền thống

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng liên quan vừa bắt giữ một đối tượng nước ngoài đang vận chuyển 32.000 viên ma túy tổng hợp

Chuyện phía sau "gia đình phượt thủ" 7 người trên một xe máy đi 600km tìm việc làm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh "gia đình phượt thủ" - một người đàn ông trung niên đi xe máy chở theo vợ và 5 đứa con rong ruổi tìm kiếm việc làm - khiến nhiều người xót xa.

Lai Châu khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng

THANH BÌNH |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù ThàngBộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Tham vọng của ông Nguyễn Tử Quảng và thực tế đáng lo ngại tại BKAV

Lục Giang |

Trong khi CEO Nguyễn Tử Quảng thể hiện tham vọng rất lớn với các sản phẩm của BKAV thì tình hình thực tế cho thấy doanh nghiệp đang ngập trong nợ nần, “đói vốn”.

Tin 20h: Bất chấp lùm xùm, ông Nguyễn Tử Quảng rót vốn thành lập công ty mới

Nhóm PV |

Tin 20h: Bắt đối tượng dùng dao cướp điện thoại nữ sinh Trường Đại học Tây Bắc; Tham vọng của ông Nguyễn Tử Quảng và thực tế đáng lo ngại tại BKAV; Giá cao bất thường tại dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thái Bình...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Samsung giúp Việt Nam đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn

Song Minh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho, đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn.

TAND TPHCM yêu cầu hạn chế việc sử dụng ôtô đến toà ở phiên xử Vạn Thịnh Phát

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 4.3, đại diện TAND TPHCM thông tin nhanh với báo chí về công tác chuẩn bị cho phiên xử vụ Vạn Thịnh Phát từ ngày mai (5.3). Theo đó, luật sư, nhà báo được bố trí khu vực tác nghiệp riêng, sử dụng máy tính do tòa án cung cấp.

Chủ tiệm vàng kể lại thời điểm bị dí vật giống súng, cướp số lượng lớn vàng, phải trốn dưới gầm bàn

ĐÌNH TRỌNG |

Đến chiều 4.3, chủ tiệm vàng Bích Quý (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tiệm của mình xảy ra vụ cướp vào trưa ngày 3.3.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên lập chiến công trong ngày truyền thống

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng liên quan vừa bắt giữ một đối tượng nước ngoài đang vận chuyển 32.000 viên ma túy tổng hợp

Chuyện phía sau "gia đình phượt thủ" 7 người trên một xe máy đi 600km tìm việc làm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh "gia đình phượt thủ" - một người đàn ông trung niên đi xe máy chở theo vợ và 5 đứa con rong ruổi tìm kiếm việc làm - khiến nhiều người xót xa.

Lai Châu khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng

THANH BÌNH |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù ThàngBộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.