Lai Châu đề xuất với Thủ tướng loạt giải pháp về hạ tầng giao thông

Theo TTXVN |

Tiếp tục trình công tác tại tỉnh Lai Châu, ngày 19.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nguyễn Thị Thu Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Hầu A Lềnh; Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Giàng Páo Mỷ và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, thời gian qua, trước những khó khăn, thách thức do tình hình chung, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng ở mức khá, GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2023 tăng 3,91%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 47,2 triệu đồng, tăng 3,4 triệu đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Hiện, có 99% xã có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi; 99,7% trường học và 94,2% trạm y tế được xây dựng kiên cố.

Bên cạnh đó, việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh. Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2023 giảm bình quân 3,4%/năm.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, như: quy định về cấp phép khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy sản trong trong lòng hồ; một số chính sách liên quan phát triển rừng…

Đặc biệt, tỉnh Lai Châu đề nghị đầu tư xây dựng một số dự án giao thông kết nối liên vùng như: cao tốc Bảo Hà (Lào Cai) - Lai Châu; tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đầu tư hầm đường bộ qua Đèo Khau Co; cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thành phố Lai Châu đến cửa khẩu Ma Lù Thàng; nghiên cứu xây dựng Cảng hàng không Lai Châu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Phân tích về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Ngoài ra, Lai Châu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu; có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng; diện tích rừng, tài nguyên nước phong phú, có nền văn hóa đa dạng, thiên nhiên hùng vỹ, giàu tiềm năng du lịch...

Thủ tướng cho rằng, với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội và nguồn lực phong phú, đa dạng, tỉnh Lai Châu hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lai Châu liên quan khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh, quốc phòng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải giải quyết ngay. Riêng các kiến nghị, đề xuất liên quan phát triển hạ tầng kết nối và các động lực tăng trưởng mới của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí xem xét, giải quyết.

Thủ tướng giao cho các bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh Lai Châu nghiên cứu, xây dựng thành các dự án cụ thể, triển khai theo lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình, điều kiện chung; những nội dung vượt thẩm quyền thì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Những thú vị bên trong vườn Sâm Lai Châu - nơi Thủ tướng vừa ghé thăm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vườn Sâm Lai Châu tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ là nơi bảo tồn và nhân giống loài sâm được ví như "Bảo vật quốc gia" - vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm.

Thủ tướng chia sẻ khó khăn với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tiếp tục chương trình công tác tại Lai Châu, chiều 18.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 18.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Trà chanh giã tay lên ngôi, cửa hàng bánh đồng xu thanh lý máy móc

NHƯ QUỲNH - NGỌC LÊ |

Sau trà mãng cầu, cà phê muối, việc kinh doanh bánh đồng xu theo xu hướng (trend) nhiều nơi tại TPHCM rơi vào tình trạng ế ẩm, thậm chí có người bán bánh phải thanh lý máy móc...

Ngày 20.11 đặc biệt của những giáo viên về hưu

NHÓM PV |

Đối với nhiều giáo viên về hưu, dù chỉ mới tạm xa bảng đen phấn trắng một vài mùa tựu trường hay đã rời xa việc đứng lớp lâu năm thì ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 vẫn mãi là thời gian đặc biệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng 40 tuổi

PHẠM ĐÔNG |

Ông Bùi Hoàng Phương (40 tuổi) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Câu lạc bộ Viettel lấy lại tên Thể Công

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel chính thức đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel ngay trong mùa giải V.League 2023-2024.

Các tác phẩm văn học về công nhân, công đoàn sinh động và gây xúc động mạnh

Chí Long - Huyền Chi |

Ngày 20.11.2023, Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn diễn ra tại trụ sở Báo Lao Động (số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Những thú vị bên trong vườn Sâm Lai Châu - nơi Thủ tướng vừa ghé thăm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vườn Sâm Lai Châu tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ là nơi bảo tồn và nhân giống loài sâm được ví như "Bảo vật quốc gia" - vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm.

Thủ tướng chia sẻ khó khăn với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tiếp tục chương trình công tác tại Lai Châu, chiều 18.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 18.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.