Tham vọng của ông Nguyễn Tử Quảng và thực tế đáng lo ngại tại BKAV

Lục Giang |

Trong khi CEO Nguyễn Tử Quảng thể hiện tham vọng rất lớn với các sản phẩm của BKAV thì tình hình thực tế cho thấy doanh nghiệp đang ngập trong nợ nần, “đói vốn”.

Bất chấp nợ nần, hệ sinh thái BKAV tiếp tục mở rộng

Bất chấp những “lùm xùm” về nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương người lao động và tình hình nhóm công ty liên quan đến BKAV đang trên đà tụt dốc, ông Nguyễn Tử Quảng vừa rót vốn thành lập Công ty cổ phần BkavGPT – doanh nghiệp chuyên về mảng xuất bản phần mềm.

Công ty cổ phần BkavGPT được thành lập vào ngày 22.1.2024, trụ sở chính tại tòa nhà HH1 khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đăng ký 26 ngành nghề kinh doanh, trong đó hoạt động chính là mảng xuất bản phần mềm (trừ xuất bản phẩm).

BkavGPT có vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Tử Quảng nắm 98% cổ phần. Số cổ phần còn lại thuộc về ông Nguyễn Tử Hoàng (1%) và ông Nguyễn Tử Quang (1%). Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Trần Nhân Anh (sinh năm 1987, thường trú tại Hải Phòng).

Ông Nguyễn Tử Quảng góp 98% vốn thành lập BkavGPT. Ảnh chụp màn hình đăng ký thành lập BkavGPT.
Ông Nguyễn Tử Quảng góp 98% vốn thành lập BkavGPT. Ảnh chụp màn hình đăng ký thành lập BkavGPT.

Ngay khi thông tin về việc thành lập BkavGPT xuất hiện, tên công ty gắn với chữ “GPT” đã khiến người ta liên tưởng tới ChatGPT - ứng dụng AI gây “sốt” trong suốt thời gian qua; đồng thời cho rằng BkavGPT ra đời đánh dấu sự gia nhập thị trường mô hình chatbot AI của ông Nguyễn Tử Quảng.

Trên mạng xã hội, vị CEO BKAV cũng từng nhiều lần tỏ rõ sự quan tâm của mình với AI, đặc biệt là đối với ChatGPT. Trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Tử Quảng liên tục cập nhật những bài đăng liên quan đến ChatGPT. Trong một bài đăng hồi tháng 3.2023, ông Quảng tuyên bố BKAV đã có những bước tiến trong việc chặn tin nhắn, email rác nhờ mô hình AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định: “Chúng tôi sử dụng công nghệ GPT (AI Model), cũng là công nghệ được ChatGPT sử dụng. Bằng cách này, phần mềm chặn spam có khả năng "HIỂU" được nội dung văn bản, giống như bạn đọc vài câu là biết ngay email hay tin nhắn là spam”.

Đầu tư nghìn tỉ vào Bphone, hơn 6 năm "chưa thu về đồng nào"

Trước BKAVGPT không lâu, ông Nguyễn Tử Quảng cũng thành lập một công ty khác liên quan đến Bphone – chiếc điện thoại từng được ông Quảng tuyên bố đến mức “nổi đình nổi đám” của BKAV. Theo đó, CTCP Bphone Service được thành lập vào ngày 1.12.2023 với số vốn điều lệ 200 triệu đồng, hoạt động chính trong mảng sửa chữa thiết bị liên lạc và điện thoại di động.

Cơ cấu cổ đông của Bphone Service cũng tương tự như BKAVGPT, ông Nguyễn Tử Quảng nắm 98% vốn cổ phần, còn lại thuộc về ông Nguyễn Tử Quang và ông Nguyễn Tử Hoàng mỗi người 1%. Ông Quang đóng vai trò đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc BKAV. Ảnh: BKAV
Ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc BKAV. Ảnh: BKAV

Trước đó, vào năm 2015, Bphone chính thức ra mắt sau quá trình 6 năm đầu tư, nghiên cứu. Tuy nhiên sau sự kiện ra mắt sản phẩm, phản ứng của dư luận trái ngược với kỳ vọng của BKAV khi cho rằng doanh nghiệp đang quảng cáo thái quá, thậm chí những phát ngôn của ông Nguyễn Tử Quảng thời điểm đó bị “ném đá” dữ dội.

Thời gian sau đó, CEO BKAV vẫn quyết tâm tiếp tục ra mắt các mẫu mới của Bphone nhằm thay đổi cách nhìn của dư luận. Thậm chí, ông Quảng còn kỳ vọng Bphone có thể lọt top 2 thị phần trong năm 2023.

Dù vậy, thời điểm đầu năm 2022, ông Quảng từng tiết lộ đã bỏ ra hơn 1.000 tỉ đồng để phát triển Bphone nhưng chưa thu về đồng nào.

BKAV ngập trong nợ nần, “đói vốn”

Dù thể hiện tham vọng rất lớn với các sản phẩm của BKAV, thế nhưng tình hình thực tế tại các doanh nghiệp này và các công ty liên quan cho thấy, BKAV đang ngập trong nợ nần, “đói vốn”.

Trong đó, Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV (BKAV PRO) có khoản nợ trái phiếu 170 tỉ đồng sắp đến hạn thanh toán, lô trái phiếu đáo hạn vào ngày 26.5.2024.

Bên cạnh đó, BKAV PRO cũng có khoản nợ đối với Chứng khoán VNDIRECT, được xếp vào giá trị phải thu khó đòi với con số 31,5 tỉ đồng. Cuối năm 2023, VNDIRECT đã trích lập dự phòng hơn 22 tỉ đồng đối với khoản nợ này.

Không chỉ vậy, BKAV còn lâm vào tình trạng “đói vốn”, và ông Nguyễn Tử Quảng đã phải gọi vốn của fan Bphone với cam kết trả hơn gấp đôi sau 3 năm.

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng gọi vốn trên fanpage BPhone Fans Club. Ảnh chụp màn hình.
CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng gọi vốn trên fanpage Bphone Fans Club. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tháng 10.2022, trên mạng xã hội Facebook (cụ thể là nhóm Facebook Bphone Fans Club), CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng đã kêu gọi góp vốn cho Công ty Cổ phần Điện tử BHS với lãi suất 10%/năm, trả lãi hằng tháng trước ngày 10 tháng sau, thời hạn 3 năm. Sau 3 năm, nhà đầu tư được nhận lại tiền gốc và nhận thêm tiền mặt bằng số tiền gốc.

Thời điểm đó, ông Quảng cho biết định mức đầu tư là 100 triệu đồng, theo hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ví dụ, nhà đầu tư góp 100 triệu đồng cho BKAV thực hiện kinh doanh. Mỗi năm, khách hàng sẽ nhận 10% của 100 triệu đồng là 10 triệu đồng. Số tiền được chia theo 12 tháng và chuyển trước ngày 10 tháng sau. Ngoài ra, đến hết 3 năm, nhà đầu tư nhận lại 100 triệu gốc và thêm 100 triệu đồng. Tổng cộng, người này nhận 230 triệu đồng sau 3 năm góp 100 triệu đồng cho Bkav.

Với phương án gọi vốn của CEO BKAV khi đó, một số chuyên gia tài chính cho rằng phương án này có tỷ suất lợi nhuận rất hấp dẫn với nhà đầu tư, nhưng sẽ có những rủi ro đi kèm, nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng trước khi "xuống tiền".

Tuy vậy, các thông tin liên quan về phương án đầu tư này cũng như kết quả huy động vốn sau đó ra sao không còn được BKAV đề cập đến.

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

Hệ sinh thái BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng đang tụt dốc ra sao?

Lục Giang |

Cả 3 công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Tử Quảng đang bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại như nợ lương người lao động, chậm đóng bảo hiểm xã hội, lợi nhuận tụt dốc…

Nợ lương nhân viên, công ty của ông Nguyễn Tử Quảng có thể đối diện chế tài xử phạt nào

HẠNH AN |

Để làm rõ quy định của pháp luật liên quan đến việc người lao động Công ty Cổ phần Điện tử BHS – có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - bị công ty nợ lương, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với Luật sư Quách Thành Lực – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Nhà Khang Điền xoay xở ra sao với các khoản nợ đến hạn hơn 3.000 tỉ đồng?

Lục Giang |

Cuối năm 2023, Nhà Khang Điền ghi nhận có khoản vay dài hạn đến hạn trả 377 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty con là Nhà Khang Phúc cũng có 3 khoản vay với tổng giá trị 2.700 tỉ đồng sắp đến kỳ hạn trả nợ.

Khách Tây mê tiệm bánh mì cá nục 30 năm tuổi ở TPHCM

Ninh Phương |

Tiệm bánh mì cá nục nằm sâu trong một con ngõ hẹp ở quận Bình Thạnh, TPHCM thu hút sự chú ý của Max McFarlin, blogger ẩm thực Mỹ.

Sập cầu treo tại Nghệ An

Hải Đăng |

Nghệ An - Trưa 6.3, cầu treo Kẻ Nính dài hơn 100m, bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến, cùng thuộc xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã bất ngờ đổ sập.

Hoạt động kinh doanh của OceanBank ra sao sau 8 năm rơi vào kiểm soát đặc biệt

Minh Ánh |

Thống kê hết năm 2023, dư nợ tín dụng, tổng tài sản của OceanBank ghi nhận tăng trưởng. Sau nhiều năm rơi vào kiểm soát đặc biệt, ngân hàng này cho biết, đã xử lý thu hồi 13.000 tỉ đồng nợ xấu.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Hệ sinh thái BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng đang tụt dốc ra sao?

Lục Giang |

Cả 3 công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Tử Quảng đang bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại như nợ lương người lao động, chậm đóng bảo hiểm xã hội, lợi nhuận tụt dốc…

Nợ lương nhân viên, công ty của ông Nguyễn Tử Quảng có thể đối diện chế tài xử phạt nào

HẠNH AN |

Để làm rõ quy định của pháp luật liên quan đến việc người lao động Công ty Cổ phần Điện tử BHS – có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - bị công ty nợ lương, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với Luật sư Quách Thành Lực – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Nhà Khang Điền xoay xở ra sao với các khoản nợ đến hạn hơn 3.000 tỉ đồng?

Lục Giang |

Cuối năm 2023, Nhà Khang Điền ghi nhận có khoản vay dài hạn đến hạn trả 377 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty con là Nhà Khang Phúc cũng có 3 khoản vay với tổng giá trị 2.700 tỉ đồng sắp đến kỳ hạn trả nợ.