“Ông già Noel” phát lì xì, gạo cho người nghèo

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Anh Khương Nhựt Minh (32 tuổi, phường 9) đã hóa trang thành ông già Noel để đi phát những bao lì xì, bao gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 cũng như đón dịp lễ Giáng sinh, anh Khương Nhựt Minh (32 tuổi, phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã hóa trang thành ông già Noel để đi phát những bao lì xì, bao gạo cho những hoàn cảnh khó khăn.
Để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 cũng như đón dịp lễ Giáng sinh, anh Khương Nhựt Minh (32 tuổi, phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã hóa trang thành ông già Noel để đi phát những bao lì xì, bao gạo cho những hoàn cảnh khó khăn.
Những bao lì xì ưu tiên dành tặng những cụ ông, cụ bà từ 80 đến 90 tuổi, vì các cụ rất cần tiền để mua thuốc thang hằng ngày. Trong đợt này anh phát 33 bao lì xì (mỗi bao 200.000 đồng).
Những bao lì xì ưu tiên dành tặng những cụ ông, cụ bà từ 80 đến 90 tuổi, vì các cụ rất cần tiền để mua thuốc thang hằng ngày. Trong đợt này anh phát 33 bao lì xì (mỗi bao 200.000 đồng).
Khi phát hết bao lì xì, anh sẽ chuyển sang phát gạo, mỗi người 10 kg.
Khi phát hết bao lì xì, anh sẽ chuyển sang phát gạo, mỗi người 10kg.
Xúc động khi cầm phần quà lì xì trên tay, bà Nguyễn Thị Năm (82 tuổi, TP.Vĩnh Long) cho biết, bà đã đi bán vé số khoảng 20 năm nay nhưng chưa năm nào khốn khổ như năm nay, dịch bệnh không bán được. Mỗi ngày chỉ bán được khoảng 100 tờ, nay được hỗ trợ như này như vơi đi một phần gánh nặng trong cuộc sống.
Xúc động khi cầm phần quà lì xì trên tay, bà Nguyễn Thị Năm (82 tuổi, TP.Vĩnh Long) cho biết, bà đã đi bán vé số khoảng 20 năm nay nhưng chưa năm nào khốn khổ như năm nay, dịch bệnh không bán được. Mỗi ngày chỉ bán được khoảng 100 tờ, nay được hỗ trợ như này như vơi đi một phần gánh nặng trong cuộc sống.
Cũng chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Thanh (56 tuổi) chia sẻ, nhận được phần gạo hỗ trợ trong mùa Noel cũng như lúc dịch đang căng thẳng như này ông rất vui, rất là biết ơn “ông già Noel”.
Cũng chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Thanh (56 tuổi) chia sẻ, nhận được phần gạo hỗ trợ trong mùa Noel cũng như lúc dịch đang căng thẳng như này ông rất vui, rất là biết ơn “ông già Noel”.
Bao lì xì được “ông già Noel” trao tận tay những người già có hoàn cảnh khó khăn.
Bao lì xì được “ông già Noel” trao tận tay những người già có hoàn cảnh khó khăn.
Những bao gạo cũng được “ông” gửi đến người đi xe lăn.
Những bao gạo cũng được “ông” gửi đến người đi xe lăn.
Anh Khương Nhựt Minh cho hay, anh bắt đầu làm từ thiện từ tháng 12.2020. Dần dần, việc làm này lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước biết đến và tin tưởng kết nối cùng anh để giúp đỡ người nghèo. Đến nay, anh đã trao quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm,…lên đến gần 2 tỉ đồng tại Vĩnh Long.
Anh Khương Nhựt Minh cho hay, anh bắt đầu làm từ thiện từ tháng 12.2020. Dần dần, việc làm này lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước biết đến và tin tưởng kết nối cùng anh để giúp đỡ người nghèo. Đến nay, anh đã trao quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm,… lên đến gần 2 tỉ đồng tại Vĩnh Long.
Theo anh Minh, hầu hết người nhận quà là lao động nghèo, bán vé số dạo. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, vé số bán ế, thu nhập giảm nên cuộc sống của bà con nhiều chật vật, khó khăn. Với món quà này, anh hy vọng giúp họ đỡ phần nào khốn khó.
Theo anh Minh, hầu hết người nhận quà là lao động nghèo, bán vé số dạo. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, vé số bán ế, thu nhập giảm nên cuộc sống của bà con nhiều chật vật, khó khăn. Với món quà này, anh hy vọng giúp họ đỡ phần nào khốn khó.
Trong quá trình phát quà để đảm bảo phòng dịch COVID-19, “ông già Noel” thường xuyên nhắc nhở bà con tuân thủ nguyên tắc 5K, giãn cách… khi đến nhận quà.
Trong quá trình phát quà để đảm bảo phòng dịch COVID-19, “ông già Noel” thường xuyên nhắc nhở bà con tuân thủ nguyên tắc 5K, giãn cách… khi đến nhận quà.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 7.403 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch và trên 93% học sinh đã tiêm mũi 2.

Gần 3.000 người ở Vĩnh Long được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho gần 3.000 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vĩnh Long: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 7.403 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch và trên 93% học sinh đã tiêm mũi 2.

Gần 3.000 người ở Vĩnh Long được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho gần 3.000 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.