Gần 3.000 người ở Vĩnh Long được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho gần 3.000 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, ngày 11.12.2021, qua 2 ngày triển khai tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, Vĩnh Long có gần 3.000 người được tiêm, chiếm tỷ lệ gần 0,4% người trên 18 tuổi.

Tiêm vaccine cho người dân. Ảnh: Tạ Quang.
Hình ảnh tiêm vaccine. Ảnh: Tạ Quang.

Những người được tiêm mũi 3 thuộc các đối tượng ưu tiên như tuyến đầu chống dịch, nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị bệnh bằng thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng; người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tiêm 1.493.715 mũi tiêm cho người trên 18 tuổi. Số đã tiêm mũi 1 là 764.747 đối tượng, tỷ lệ 99,4%; Số đã tiêm mũi 2 là 726.023 đối tượng, tỷ lệ 94,4%; Số đã tiêm mũi 3: 2.945 đối tượng, tỷ lệ 0,38%.

Tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi cộng dồn được 175.798 mũi tiêm. Trong đó, số đã tiêm mũi 1 là 90.774 đối tượng, tỷ lệ 99%; Số đã tiêm mũi 2 là 85.024 đối tượng, tỷ lệ 93,2%.

Từ cuối năm 2021 và năm 2022, tỉnh phấn đấu khoảng 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3.

Về số ca mắc COVID-19, tính đến 18h tối ngày 11.12.2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 187 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, cộng dồn 576 trường hợp.

Tính từ ngày 01.01.2021 đến 18h tối ngày 11.12.2021 tỉnh có 16.991 ca đã công bố (14 ca nhập cảnh, 16.977 ca cộng đồng) và 576 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. (Tính riêng từ ngày 09.7.2021: ghi nhận 16.852 ca mắc đã công bố). Và đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 151 trường hợp tử vong.

Hình ảnh tiêm vaccine cho người dân. Ảnh: Tạ Quang.
Hình ảnh tiêm vaccine cho người dân. Ảnh: Tạ Quang.

Tại tỉnh Hậu Giang, vẫn đang tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, tính đến cuối ngày 11.12.2021 đã tiêm được 1.000.525 liều (515.174 người/ 536.163 người, đạt tỷ lệ 96,09%; trong đó 485.351 người đã tiêm 2 mũi; 29.823 người tiêm mũi 1).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tính đến cuối ngày 11.12.2021, đã tiêm được 140.393 liều (71.065 người/ 70.423 người, đạt tỷ lệ: 100,91%; trong đó: 69.328 người đã tiêm 2 mũi; 1.737 người tiêm mũi 1).

Đến thời điểm hiện tại tổng số vaccine đã tiêm là 1.140.918 liều (586.239 người, trong đó 554.679 người đã tiêm đủ 2 mũi, 31.560 người mới tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 96,65% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên (606.586 người).

Từ 18h ngày 10.12 đến 18h ngày 11.12.2021, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 337 ca mắc mới. Tính từ đầu đợt dịch (ngày 08.7.2021) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 9.568 ca mắc.

Còn tại tỉnh Trà Vinh, trong ngày 11.12 ghi nhận 456 ca mắc COVID-19. Và tính từ đầu dịch đến nay tỉnh có 11.512 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.950 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Vĩnh Long: Phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho hơn 782.000 người

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ngày 7.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, năm 2021-2022 cho 95% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Vĩnh Long: 100% trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Trao đổi với Báo Lao Động, ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 100% trẻ em từ 12–17 tuổi; những ngày tới sẽ tiêm mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Vĩnh Long: Phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho hơn 782.000 người

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ngày 7.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, năm 2021-2022 cho 95% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Vĩnh Long: 100% trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Trao đổi với Báo Lao Động, ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 100% trẻ em từ 12–17 tuổi; những ngày tới sẽ tiêm mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.