Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 11.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 10.12, học sinh một số trường học đã đến trường, làm quen với phương án phòng, chống dịch.

Theo đó, để chuẩn bị cho buổi đi học chính thức từ 13.12, hơn 500 học sinh khối 9 của Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã đến trường theo 4 khung giờ ở cổng chính, mỗi thời điểm cách nhau 15 phút, bắt đầu từ 6h45.

Theo kế hoạch, từ sáng 13.12, học sinh lớp 9 và 12 trên toàn thành phố sẽ đi học trở lại. Hiện, TPHCM có hơn 88.000 học sinh khối 9 và trên 66.000 học sinh khối 12. Sau 2 tuần thực hiện thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp, các trường sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng thêm đối tượng học sinh đến trường.

Tại Đà Nẵng, qua phân tích của ngành Giáo dục, việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 gặp nhiều khó khăn như thiếu giáo viên; nhiều học sinh, giáo viên ở khu vực cấp độ 3 không thể đến trường; giáo viên vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến.

Đặc biệt, qua thăm dò, đa số phụ huynh bày tỏ ý kiến không đồng tình cho con là học sinh lớp 1 đi học. Theo đó, UBND thành phố thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tạm dừng việc đi học trở lại của học sinh lớp 1 từ ngày 13.12. Trong thời gian tới, ngành Giáo dục có phương án tổ chức thí điểm học trực tiếp và trực tuyến.

Tại Hà Nội, hai trường THCS có học sinh mắc COVID-19 là Trường THCS Tri Thủy (huyện Phú Xuyên) và Trường THCS Minh Cường (huyện Thường Tín) đã tạm dừng học trực tiếp, tiếp tục cho học sinh học online để theo dõi diễn biến dịch bệnh.

TP.Hà Nội mở cửa trường học trở lại từ ngày 8.11, bắt đầu với khối lớp 9 ở huyện Ba Vì. Từ ngày 22.11, các trường THCS ở các huyện, thị xã cũng mở cửa đón học sinh lớp 9 đi học trực tiếp và ngày 6.12, toàn bộ học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp tại 30 quận, huyện được trở lại trường ở các khu vực dịch cấp độ 1 hoặc 2.

Tại Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có công văn về việc cho học sinh các cấp trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, triển khai cho học sinh các cấp THPT, THCS, Tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện trở lại trường bắt đầu từ ngày 13.12.

Trước đó, UBND thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cũng cho phép học sinh đang cư trú trên địa bàn thành phố thuộc các trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên được đi học trở lại ngày 6.12.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương dự kiến thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trực tiếp tại trường trong tuần đầu từ 10.1.2022. Sau đó tiếp tục thí điểm cho học sinh lớp 6 và 10 đi học từ 22.1.2022. Trong thời gian này, học sinh khối Tiểu học và Mầm non vẫn học qua truyền hình hoặc được hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

Trong thời gian từ 7.2.2022 đến 12.2.2022 (sau Tết nguyên đán), ngành Giáo dục sẽ rút kinh nghiệm tổ chức dạy học trực tiếp trong giai đoạn 1 và phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh cho các khối lớp còn lại đi học trực tiếp từ 14.2.2022 cho tất cả học sinh THPT và THCS; khối 1, 2 đối với Tiểu học; mẫu giáo 5 tuổi đối với Mầm non. Sau đó tổng kết và xem xét tiếp tục tổ chức học trực tiếp cho các khối còn lại của Tiểu học và mầm non từ ngày 21.2.2022.

Tại An Giang, Sở GDĐT tỉnh An Giang cho biết, dự kiến cuối tháng 12 này sẽ cho học sinh khối 12 ở các vùng cấp độ 1, 2 đi học trực tiếp. Sau 1 tuần học, sẽ đánh giá kỹ lại, nếu an toàn có thể hạ dần xuống các khối lớp còn lại.

Tại Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến ngày 20.12, Đồng Tháp sẽ cho học sinh khối lớp 12 đi học trở lại. Đến ngày 27.12 sẽ tiếp tục cho khối lớp 9 học tập trung 50%.

Tại Hải Phòng, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Lê Chân, Hải Phòng cho hay, từ sáng 10.12, học sinh mầm non và các khối từ 1 đến 8 trên địa bàn quận tạm dừng đến trường do dịch COVID-19.

Xem thêm lịch trở lại trường của các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Nữ sinh vượt lên số phận khiếm khuyết để tỏa sáng theo cách của riêng mình

Thiều Trang |

Nhìn vào đôi mắt biết cười và cảm nhận tinh thần lạc quan yêu đời trên gương mặt của em, không ai nghĩ Lê Trần Kim Thảo - sinh viên năm 4 Trường Đại học Quảng Nam là một người khuyết tật, mất sức lao động đến 61%. Với nghị lực và bản lĩnh, nữ sinh đã và đang vượt lên số phận để hiện thực hoá ước mơ và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 10.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Nữ sinh vượt lên số phận khiếm khuyết để tỏa sáng theo cách của riêng mình

Thiều Trang |

Nhìn vào đôi mắt biết cười và cảm nhận tinh thần lạc quan yêu đời trên gương mặt của em, không ai nghĩ Lê Trần Kim Thảo - sinh viên năm 4 Trường Đại học Quảng Nam là một người khuyết tật, mất sức lao động đến 61%. Với nghị lực và bản lĩnh, nữ sinh đã và đang vượt lên số phận để hiện thực hoá ước mơ và tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 10.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.