Những bước chân tự do của voi nhà giữa rừng Yok Đôn, Đắk Lắk sau khi bỏ xiềng xích

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà ở Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, Tổ chức động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn... giúp nhiều cá thể voi nhà thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh và nài voi vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Một ngày đầu tháng 7, có mặt tại những cánh rừng tự nhiên thuộc lâm phần do Vườn quốc gia Yok Đôn quản lý, chúng tôi chứng kiến nhiều con voi nhà vui vẻ, phấn khởi dạo bước giữa rừng xanh. Ảnh: Phan Tuấn
Một ngày đầu tháng 7, có mặt tại những cánh rừng tự nhiên thuộc lâm phần do Vườn quốc gia Yok Đôn quản lý, chúng tôi chứng kiến nhiều con voi nhà vui vẻ, phấn khởi dạo bước giữa rừng xanh.
Theo Vườn quốc gia Yok Đôn, đến nay, đơn vị đã phối hợp với Tổ chức động vật châu Á thực hiện dự án cởi bỏ xiềng xích, trả lại bản năng tự nhiên cho voi nhà được 5 năm (giai đoạn 2018 - 2023).
Theo Vườn quốc gia Yok Đôn, đến nay, đơn vị đã phối hợp với Tổ chức động vật châu Á thực hiện dự án cởi bỏ xiềng xích, trả lại bản năng tự nhiên cho voi nhà được 5 năm (giai đoạn 2018 - 2023).
Qua thực tế tại Vườn quốc gia Yok Đôn cho thấy, voi nhà được quản lý có kiểm soát. Tuy nhiên, khu vực chăn thả voi nhà tương đồng với voi hoang dã. Đó là những vùng rừng xanh có nguồn thức ăn dồi dào, gần nguồn nước, kể cả trong mùa khô.
Qua thực tế tại Vườn quốc gia Yok Đôn cho thấy, voi nhà được quản lý có kiểm soát. Tuy nhiên, khu vực chăn thả voi nhà tương đồng với voi hoang dã. Đó là những vùng rừng xanh có nguồn thức ăn dồi dào, gần nguồn nước, kể cả trong mùa khô.
Những con voi nhà ở Đắk Lắk không còn bị xiềng xích, phải sống theo môi trường do con người sắp đặt.
Những con voi nhà ở Đắk Lắk không còn bị xiềng xích, hay phải sống theo môi trường do con người sắp đặt.
Khi không còn bị cản trở chúng tự do nghỉ ngơi, đi lại, tự do tìm kiếm thức ăn ưa thích.
Khi không còn bị cản trở chúng tự do nghỉ ngơi, đi lại, tự do tìm kiếm thức ăn ưa thích.
Khi voi nhà khi được đưa vào Vườn quốc gia Yok Đôn, chúng được tự do di chuyển, hoạt động theo bản năng tự nhiên. Voi khi vào đây thì không bị xích chân theo kiểu truyền thống của người dân địa phương nên không bị cản trở nghỉ ngơi, đi lại, tìm kiếm thức ăn ưa thích... Ảnh: Phan Tuấn
Khi điều kiện sống được cải thiện, tinh thần của voi đã trở nên thoải mái, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, tuổi thọ của voi cũng sẽ được gia tăng" - ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn lạc quan cho biết.
Mô hình du lịch thân thiện với voi ra đời phù hợp nên ngày càng thu hút được nhiều người dân và các hộ gia đình có voi tham gia vào dự án. Đến nay, dự án du lịch voi thân thiện đã tăng lên thành 9 cá thể. Ảnh: Phan Tuấn
Mô hình du lịch thân thiện với voi ra đời phù hợp nên ngày càng thu hút được nhiều người dân và các hộ gia đình có voi tham gia vào dự án. Đến nay, dự án du lịch voi thân thiện đã tăng lên thành 9 cá thể.
Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Trả lại bản năng sinh tồn, voi nhà ở Đắk Lắk vui vẻ dạo bước giữa rừng xanh

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, ngày càng có nhiều voi nhà được tháo bỏ xiềng xích, trở về môi trường rừng xanh vốn dĩ là không gian quen thuộc của chúng.

Thả voi về rừng xanh càng cần giữ được rừng cho voi sống

Lê Thanh Phong |

Tổ chức Động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn và nhiều đơn vị khác phối hợp, giúp nhiều cá thể voi nhà tại Đắk Lắk thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh.

Đắk Lắk cởi trói cho voi nhà trở về... rừng xanh

Tiến Thoại |

Tổ chức động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn và nhiều đơn vị khác phối hợp, giúp nhiều cá thể voi nhà tại Đắk Lắk thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh, nhưng nài voi của nó vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Giải pháp phát huy tốt công năng của hầm đi bộ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, để "hồi sinh" hầm đi bộ cần có sự thay đổi về kết cấu để việc sử dụng thuận tiện nhất cho người dân.

Công an vào cuộc vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, Công an huyện Yên Bình đã phối hợp với Công an xã Bảo Ái xác minh, làm rõ việc người dân bị ép nhận nợ xây đường nông thôn mới.

Hụt hẫng vì chưa được nhận lương hưu tăng từ tháng 7

Quế Chi |

Phấn khởi, chờ đợi sẽ được nhận lương hưu nhiều hơn so với trước đây ngay từ tháng 7.2023, nhưng nhiều người về hưu đã hụt hẫng khi phải chờ đợi thêm mới có thể nhận được khoản tiền này.

Lao động nhập cư mong được hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Thành An |

Trước nhu cầu rất cao về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào cuộc để dần giải bài toán cấp thiết này.

Biến động điểm chuẩn học bạ các trường đại học năm 2023

Vân Trang |

Đến hiện tại, hơn 100 trường đại học, học viện đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2023. Điểm chuẩn có sự chênh lệch giữa các nhóm ngành.

Trả lại bản năng sinh tồn, voi nhà ở Đắk Lắk vui vẻ dạo bước giữa rừng xanh

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, ngày càng có nhiều voi nhà được tháo bỏ xiềng xích, trở về môi trường rừng xanh vốn dĩ là không gian quen thuộc của chúng.

Thả voi về rừng xanh càng cần giữ được rừng cho voi sống

Lê Thanh Phong |

Tổ chức Động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn và nhiều đơn vị khác phối hợp, giúp nhiều cá thể voi nhà tại Đắk Lắk thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh.

Đắk Lắk cởi trói cho voi nhà trở về... rừng xanh

Tiến Thoại |

Tổ chức động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn và nhiều đơn vị khác phối hợp, giúp nhiều cá thể voi nhà tại Đắk Lắk thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh, nhưng nài voi của nó vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.