Nhà dân bị nứt toác do thi công dự án chống ngập 172 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, nhiều hộ dân (ở khu phố 3, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) phải sống trong cảnh bất an, nhiều căn nhà bị rạn nứt, có nơi bị nứt toác 5 cm, sân nhà cũng bị sụt lún.

Đây là dự án xử lý điểm ngập đoạn ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức từ ngã ba Cống đến cầu Bà Hên, thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Dự án cải tạo tuyến rạch Thầy Năng xử lý điểm ngập đường Thích Quảng Đức, đoạn từ ngã ba Cống đến cầu Bà Hên, thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, do Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, dự án cải tạo tuyến rạch Thầy Năng dài khoảng 350m và tuyến kênh đá xây dọc đường Thích Quảng Đức dài khoảng 370m có tổng mức đầu tư hơn 172 tỉ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 16 tỉ.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, dự án cải tạo tuyến rạch Thầy Năng dài khoảng 350 m và tuyến kênh đá xây dọc đường Thích Quảng Đức dài khoảng 370m có tổng mức đầu tư hơn 172 tỉ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 16 tỉ đồng.
Những năm gần đây, mỗi khi trời mưa lớn, khu vực này thường bị ngập sâu. Vì vậy tháng 5.2023, dự án được khởi công nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho diện tích lưu vực khoảng 435ha và tạo cảnh đô thị.
Những năm gần đây, mỗi khi trời mưa lớn, khu vực này thường bị ngập sâu. Vì vậy tháng 5.2023, dự án được khởi công nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho diện tích lưu vực khoảng 435 ha và tạo cảnh đô thị.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi thi công dự án người dân ở khu vực này lại phải sống trong cảnh bất an.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi dự án thi công, người dân ở khu vực này lại phải sống trong cảnh bất an.
Đường đi lại của người dân bị cản trở và nghiêm trọng hơn, nhiều căn nhà đang bị nứt khiến người dân lo lắng.
Đường đi lại của người dân bị cản trở và nghiêm trọng hơn, nhiều căn nhà đang bị nứt khiến người dân lo lắng.
Căn nhà của bà Võ Thị Đào (59 tuổi, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) mỗi ngày bị nứt nghiêm trọng hơn. Theo bà Đào, ban đầu chỉ là những vết rạn, mỗi ngày bị nữ rộng hơn, có chỗ nứt toác ra đến 5cm. Gia đình bà luôn sống trong cảnh bất an, lúc nào cũng sợ nhà bị sập.
Căn nhà của bà Võ Thị Đào (59 tuổi, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một) mỗi ngày bị nứt nghiêm trọng hơn. Theo bà Đào, ban đầu chỉ là những vết rạn, mỗi ngày vết nứt rộng hơn, có chỗ nứt toác đến 5 cm. Gia đình bà luôn sống trong cảnh bất an, lúc nào cũng sợ nhà bị sập.
Đây là những vết rạn nứt của nhà bà Đoàn Thị Mỹ Anh (khu phố 3 phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một). Bà Mỹ Anh cho biết, căn nhà bà bị rạn nứt nhiều nơi, phía trước nhà, phòng khách, trong phòng ngủ, bếp. Các vết nứt mỗi lúc một lớn hơn.
Đây là những vết rạn nứt của nhà bà Đoàn Thị Mỹ Anh (khu phố 3, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một). Bà Mỹ Anh cho biết, căn nhà bà bị rạn nứt nhiều nơi, phía trước nhà, phòng khách, trong phòng ngủ, bếp. Các vết nứt mỗi lúc một lớn hơn.
“Từ ngày đơn vị thi công đào hố phía trước để thi công dự án. Các vết nứt trong nhà bắt đầu rỉ rỉ ra. Phía trước nhà bong trong, bên trong nhà thì nữ cả lọt cả ngón tay. Tôi lo lắng là nhà đổ sập á, đêm tôi ngủ có được đâu“- bà Mỹ Anh lo lắng cho biết.
“Từ ngày đơn vị thi công đào hố phía trước để thi công dự án, các vết nứt trong nhà bắt đầu xảy ra. Phía trước nhà bong tróc gạch, bên trong nhà thì nứt, có chỗ vết nứt để lọt cả ngón tay vào bên trong. Tôi lo lắng nhà đổ sập, đêm tôi ngủ có được đâu“- bà Mỹ Anh lo lắng cho biết.
Căn nhà kế bên nhà bà Mỹ Anh cũng bị nứt toác điểm tường rào và tường nhà.
Căn nhà kế bên nhà bà Mỹ Anh cũng bị nứt toác điểm tường rào và tường nhà.
Nhiều căn nhà xuất hiện vết toác lớn.
Nhiều căn nhà xuất hiện vết nứt lớn.
Phía gần dưới cầu Bà Hên, sân nhà của một hộ dân bị lún, nứt toác khoảng 5cm.
Phía gần dưới cầu Bà Hên, sân nhà của một hộ dân bị lún, nứt toác khoảng 5 cm.
Theo UBND phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một cho biết, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đối thoại với các hộ dân có nhà bị nứt để xây dựng phương án hỗ trợ người dân.
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một cho biết, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đối thoại với các hộ dân có nhà bị nứt để xây dựng phương án hỗ trợ người dân.
Về an toàn của người dân khi đi lại ở khu vực này, lãnh đạo UBND phường Phú Cường cho biết, sẽ tiếp tục nhắc nhở đơn vị thi công rào chắn kỹ và đật biển cảnh báo để người dân tránh.
Về an toàn của người dân khi đi lại ở khu vực này, lãnh đạo UBND phường Phú Cường cho biết, sẽ tiếp tục nhắc nhở đơn vị thi công rào chắn kỹ và đặt biển cảnh báo để người dân tránh.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư báo cáo về việc thi công dự án làm nứt nhà dân ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Chủ đầu tư dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định và các đơn vị có liên quan đã đến các hộ dân khảo sát hiện trạng và ghi nhận, có hiện tượng nứt sân gạch và nứt cửa kính.

Dự án giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, làm nứt nhà dân

Nguyễn Linh |

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông DT601 tại Đà Nẵng thuộc diện chậm tiến độ. Trong tháng 10 vừa qua, lại có gần 10 ngôi nhà ở khu vực tổ 3 thôn Hưởng Phước, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang bị ảnh hưởng thi công, nứt nẻ, xuất hiện vết chân chim...

Xe tải lưu thông dày đặc ở Quảng Ngãi làm hỏng đường sá, gây nứt nhà dân

Ngọc Viên |

Nắng cũng như mưa, ngày thường cũng như lễ, từng đoàn xe tải chở đất liên tục cày ải trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, làm hạ tầng giao thông được đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng xuống cấp, hư hỏng.

Lưu Thiên Hương tố bị một giảng viên Nhạc viện TPHCM hành xử bạo lực

Anh Trang |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, câu chuyện chị chia sẻ trên trang cá nhân là có thật, nữ nhạc sĩ bị một giảng viên ở Nhạc viện TPHCM ứng xử bạo lực.

Toàn cảnh 2 dự án cao tốc hơn 20.000 tỉ đồng dự kiến thông xe năm 2024

Bảo Bình |

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2017-2020, dự kiến đưa vào khai thác năm 2024.

Loạt vấn đề về phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam sắp được đưa ra bàn

Tô Thế |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các Hội thảo khoa học về "Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh". Trong 3 ngày tổ chức, hàng loạt vấn đề liên quan sẽ được đưa ra bàn luận.

Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ

VIÊN NGUYỄN |

Hàng loạt sai phạm trong vi phạm điều hành, tham mưu và thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ khoa học của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi sẽ nằm trong kế hoạch kiểm tra, xác minh sắp tới của Thanh tra Chính phủ.

Doanh nghiệp bán hàng giá cao cho người già, địa phương lo lắng

QUANG ĐẠI |

Một doanh nghiệp tổ chức giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá cao làm lãnh đạo địa phương lo lắng.

Chủ đầu tư báo cáo về việc thi công dự án làm nứt nhà dân ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Chủ đầu tư dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định và các đơn vị có liên quan đã đến các hộ dân khảo sát hiện trạng và ghi nhận, có hiện tượng nứt sân gạch và nứt cửa kính.

Dự án giao thông ở Đà Nẵng chậm tiến độ, làm nứt nhà dân

Nguyễn Linh |

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông DT601 tại Đà Nẵng thuộc diện chậm tiến độ. Trong tháng 10 vừa qua, lại có gần 10 ngôi nhà ở khu vực tổ 3 thôn Hưởng Phước, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang bị ảnh hưởng thi công, nứt nẻ, xuất hiện vết chân chim...

Xe tải lưu thông dày đặc ở Quảng Ngãi làm hỏng đường sá, gây nứt nhà dân

Ngọc Viên |

Nắng cũng như mưa, ngày thường cũng như lễ, từng đoàn xe tải chở đất liên tục cày ải trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, làm hạ tầng giao thông được đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng xuống cấp, hư hỏng.