Mặc dù vườn hoa cách trung tâm thành phố gần 10km, song, những người yêu và muốn chụp ảnh cùng cúc họa mi vẫn đổ về đây mỗi ngày, cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng loài hoa “báo đông”.
Sau sức hút của loài hoa này, năm nay, người dân phường Tràng Cát mở rộng diện tích trồng hoa cúc họa mi lên tới, đáp ứng nhu cầu hàng nghìn du khách đổ về đây mỗi ngày.
Các chủ vườn chia sẻ, năm trước, chỉ có một gia đình trồng cúc hoạ mi trên diện tích 1.000 m2 và kinh doanh dịch vụ chụp ảnh thu lợi nhuận cao. Năm nay, cả làng có 7 gia đình trồng cúc hoạ mi với diện tích mỗi nhà từ 1.000 đến 2.000 m2.
Chủ vườn hoa cúc hoạ mi Hà Nam Farm cho biết: “Nhờ chia sẻ qua mạng xã hội, vườn cúc họa mi được nhiều người biết đến hơn. Sau 2 ngày mở cửa, trung bình mỗi ngày gia đình tôi đón gần 200 lượt khách tham quan, chụp ảnh, thu 7- 10 triệu đồng”.
Chị Vũ Hải Lan, phường Cát Bi, quận Hải An cho biết: “Nhân ngày cuối tuần, tôi cùng các đồng nghiệp rủ nhau “check in” tại vườn cúc họa mi. Không chỉ lưu lại những hình ảnh đẹp, chuyến đi giúp chúng tôi có cơ hội tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu tại đây, có thêm hứng khởi cho tuần làm việc tới”.
Giá vé vào tham quan, chụp ảnh tại vườn cúc họa mi cũng tăng hơn so với mọi năm. Cụ thể, giá vé 30.000 - 50.000 đồng/người, phí gửi xe máy 5.000 đồng/xe và ô tô là … Khách nào có nhu cầu mua hoa tạo dáng giá từ 20.000 – 50.000 đồng/bó.
Để đáp ứng nhu cầu du khách, các chủ vườn đầu tư xích đu, cổng gỗ, lắp đặt wi-fi, mở thêm dịch vụ trang điểm, làm tóc với giá 100.000 - 150.000 đồng/người...