Vụ nước sông Đa Độ (Hải Phòng) nhiễm mặn: Chỉ số quay về ngưỡng an toàn

Mai Dung |

Sáng 21.11, 3 ngày sau sự cố nguồn nước sông Đa Độ nhiễm mặn, đại diện Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng khẳng định, đến thời điểm này, độ mặn trong nước đạt ngưỡng an toàn.

Độ mặn quay về ngưỡng tiêu chuẩn

Sáng 21.11, trao đổi với Lao Động, ông Cao Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cho biết, trong 2 ngày 17 - 18.11, do độ mặn (hàm lượng muối) của nguồn nước sông Đa Độ tăng cao, đã gây ra độ mặn trong nước cấp tăng so với bình thường thuộc khu vực cung cấp của Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Nhà máy nước Hưng Đạo.

Cụ thể, thông thường, khoảng mặn (đỉnh mặn) cách cửa cống Trung Trang (xã Bát Trang, huyện An Lão, Hải Phòng) 9km. Tuy nhiên, trong 2 ngày 17 và 18.11, đỉnh mặn kéo vượt qua cửa cống Trung Trang, dẫn tới toàn bộ nước nhiễm mặn.

Thời điểm nhiễm mặn cao nhất lên tới khoảng 500 mg/lít, cao gấp gần 2 lần so với quy chuẩn nước tại Việt Nam và gấp khoảng 50 lần so với độ mặn của nguồn nước sinh hoạt hằng ngày (10 đến 20 mg/lít).

Ngày 20.11, công ty mời đoàn công tác Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đến lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước. Qua kiểm tra, độ mặn đạt mức 100-150 mg/lít. Mặc dù chưa đạt mức bình thường (10-20mg/lít) nhưng đạt chỉ số theo quy chuẩn nước tại Việt Nam.

Ông Cao Văn Quý - Phó Tổng GĐ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trao đổi với phóng viên. Ảnh MD
Ông Cao Văn Quý - Phó Tổng GĐ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trao đổi với phóng viên. Ảnh MD

"Không ảnh hưởng đến sức khoẻ"

Trao đổi về mức độ ảnh hưởng của việc nguồn nước nhiễm mặn, ông Cao Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cho rằng, xét về khoa học, việc người dân sử dụng nguồn nước này trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ đặc thù trên địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng do nguồn nước nhiễm mặn, Công ty có thông báo để các đơn vị phối hợp cùng khắc phục. Đồng thời bố trí xe chở nước sạch cung cấp kịp thời cho các đơn vị đặc thù như Bệnh viện Kiến An, Công ty Dược phẩm Trung ương 3… để bảo đảm duy trì hoạt động.

“Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, độ mặn trong nước sẽ đạt mức như trước đây từ 10-20 mg/lít” – ông Cao Văn Quý cho biết.

Được biết, Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Nhà máy nước Hưng Đạo phục vụ cung cấp nước tới khoảng 50 nghìn hộ dân và nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh khác. Nguồn cung cấp nước từ sông Đa Độ.

Ông Cao Văn Quý cũng cho biết thêm, sông Đa Độ là nguồn nước có chất lượng tốt nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các chỉ tiêu nguồn nước nhiều năm nay chưa bao giờ đạt theo quy chuẩn, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến chất hữu cơ…

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị nhiễm mặn, có vị "lạ"

AT |

Nhiều hộ dân ở Hải Phòng đang dùng nước sinh hoạt có độ mặn tăng cao, vị "lạ" so với bình thường do Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cung cấp.

Hải Phòng: Ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè, ít nhất 4 người bị thương

ĐL |

Một xe ô tô mất lái lao lên vỉa hè đường Lạch Tray (Hải Phòng) khiến ít nhất 4 người bị thương

Cận cảnh bắt rươi tại cánh đồng nước lợ siêu khổng lồ ở Hải Phòng

ANH THƯ-MAI DUNG |

Trong buổi sáng, người dân (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thu hoạch được vài tạ rươi. Với giá thành như hiện nay, họ sẽ đút túi hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của nhiều hộ dân bị nhiễm mặn, có vị "lạ"

AT |

Nhiều hộ dân ở Hải Phòng đang dùng nước sinh hoạt có độ mặn tăng cao, vị "lạ" so với bình thường do Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng cung cấp.

Hải Phòng: Ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè, ít nhất 4 người bị thương

ĐL |

Một xe ô tô mất lái lao lên vỉa hè đường Lạch Tray (Hải Phòng) khiến ít nhất 4 người bị thương

Cận cảnh bắt rươi tại cánh đồng nước lợ siêu khổng lồ ở Hải Phòng

ANH THƯ-MAI DUNG |

Trong buổi sáng, người dân (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thu hoạch được vài tạ rươi. Với giá thành như hiện nay, họ sẽ đút túi hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.