Người dân trèo cổng vào Công viên Thống nhất, bất chấp lệnh phong toả

Đức Thiện - Hà Phương |

Hà Nội - Mặc dù lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã tiến hành phong tỏa chặt Công viên Thống Nhất sau khi phát hiện ca mắc COVID-19, nhưng vẫn có người cố tình trèo cổng vào để tập thể dục.

 
Từ tối 27.11, UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phong toả Công viên Thống Nhất sau khi ghi nhận nhân viên bảo vệ dương tính với virus SARS-CoV-2.
 
Theo đó, trong thời gian này, người dân không được vào bên trong công viên để tham quan, tập thể dục.
 
Theo ghi nhận, tại tất cả cổng trên đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, Đại Cổ Việt, Nguyễn Đình Chiểu... đều được căng dây, đặt biển cảnh báo.
 
Nhân viên bảo vệ vừa được xác định mắc COVID-19 không sống trên địa bàn phường. Bảo vệ này có tiếp xúc với một số người làm việc ở công viên.
 
Mặc dù, lực lượng an ninh túc trực 24/24 bên trong khu vực Công viên Thống Nhất.
Người đàn ông cố tình trèo cổng vào công viên để tập thể dục, bất chấp lệnh phong toả. Ảnh chụp ngày 29.11.
Người đàn ông cố tình trèo cổng vào công viên để tập thể dục, bất chấp lệnh phong toả. Ảnh chụp ngày 29.11.
 
 
Cổng Nguyễn Đình Chiểu là khu vực duy nhất không chăng dây và lực lượng công nhân tiến hành xây dựng công trình. Tính hết ngày 29.11, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021): 9.669 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.743 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.926 ca.
Đức Thiện - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn học sinh lớp 9 được tiêm vaccine COVID-19 mũi một ở Hà Nội

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Tiếp sau lứa tuổi học sinh THPT, bắt đầu từ hôm nay, ngày 27.11, thành phố tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho nhóm trẻ 14 tuổi, tương đương học sinh lớp 9.

Hà Nội: Ghi nhận 1 ca mắc trong cộng đồng, phong toả chung cư 2.000 dân

Hà Phương |

HÀ NỘI - Quận Hoàng Mai tạm phong toả chung cư HH2A Linh Đàm ngay sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 để tiến hành điều tra, khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan.

Dịch bệnh ở Hà Nội trong tầm kiểm soát, không phong toả diện rộng như trước

Vương Trần |

Hà Nội - Những ngày qua, thành phố Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 tăng nhanh, trong đó có những chùm ca nhiễm ở cộng đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát, thành phố đang thực hiện nhiều phương án về nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở điều trị y tế để kiểm soát dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng nghìn học sinh lớp 9 được tiêm vaccine COVID-19 mũi một ở Hà Nội

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Tiếp sau lứa tuổi học sinh THPT, bắt đầu từ hôm nay, ngày 27.11, thành phố tiếp tục triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho nhóm trẻ 14 tuổi, tương đương học sinh lớp 9.

Hà Nội: Ghi nhận 1 ca mắc trong cộng đồng, phong toả chung cư 2.000 dân

Hà Phương |

HÀ NỘI - Quận Hoàng Mai tạm phong toả chung cư HH2A Linh Đàm ngay sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 để tiến hành điều tra, khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan.

Dịch bệnh ở Hà Nội trong tầm kiểm soát, không phong toả diện rộng như trước

Vương Trần |

Hà Nội - Những ngày qua, thành phố Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 tăng nhanh, trong đó có những chùm ca nhiễm ở cộng đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát, thành phố đang thực hiện nhiều phương án về nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở điều trị y tế để kiểm soát dịch bệnh.