Quận Hoàn Kiếm bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

Tùng Giang - Đức Thiện |

HÀ NỘI -  Sau thời gian dài học online ở nhà, nhiều học sinh tại một số trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên, để chuẩn bị trở lại trường học.
 
Ghi nhận trong ngày 24.11, tại điểm tiêm trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), hàng trăm học sinh trường Trần Phú và trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã có mặt để rà soát lại toàn bộ quy trình trước khi tiêm vaccine.
 
Các học sinh xếp hàng dài đợi khám sàng lọc. Sau khi hoàn tất các bước thủ tục, các em sẽ vào phòng để tiêm vaccine COVID-19.
 
Với tâm trạng háo hức và hồi hộp, bạn Mạnh Quân (THPT Trần Phú) chia sẻ trong khi đợi làm thủ tục tiêm: "Em đã đợi điều này từ lâu và rất vui mừng khi nhận được được thông báo tiêm chủng. Vaccine sẽ góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm và diễn biến nặng do COVID-19. Lúc đầu em cũng hơi lo lắng, nhưng có sự chỉ dẫn của thầy cô, nhân viên y tế nên cũng thấy yên tâm hơn".
 
 
Nhân viên y tế đang đọc thông tin về vaccine cho các bạn đến tiêm. Comirnaty (Pfizer) là loại vaccine được sử dụng chung cho tất cả các điểm tiêm cho lứa từ 15-17 tuổi trong đợt này.
 
Sau khi tiêm, học sinh ngồi theo dõi 30 phút với sự giám sát của các nhân viên y tế.
Sau khi tiêm, học sinh ngồi theo dõi 30 phút với sự giám sát của các nhân viên y tế.
 
Hoạt động tiêm tại điểm trường THPT Trần Phú sẽ được diễn ra trong hai ngày 24 và 25.11. Công tác khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trong, ngoài nhà trường, phòng học đều được gấp rút thực hiện. Nhà trường cũng bố trí, phân chia các ca tiêm để đảm bảo giãn cách và an toàn cho học sinh, thực hiện đúng quy định 5K.
Bên cạnh đó còn có một phòng cấp cứu. Những trường hợp đặc biệt khi các cháu có biểu hiện thì đội y tế cấp cứu đã sẵn sàng để chuẩn bị ứng phó. Ngoài ra, phụ huynh đưa con em đến điểm tiêm đều có khu vực ngồi chờ riêng.
Bên cạnh đó còn có phòng cấp cứu. Những trường hợp đặc biệt khi các cháu có biểu hiện thì đội y tế cấp cứu đã sẵn sàng để chuẩn bị ứng phó. Ngoài ra, phụ huynh đưa con em đến điểm tiêm đều có khu vực ngồi chờ riêng.
 
Trong đợt tiêm này, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cấp cho thành phố Hà Nội tổng cộng 304.140 liều vaccine Comirnaty (Pfizer) được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã.
 
Với số lượng 304.140 liều vaccine, quận Đống Đa được nhận 19.188 liều, tiếp đến là huyện Đông Anh nhận 15.894 liều, quận Cầu Giấy nhận 15.665 liều, huyện Ba Vì nhận 12.414 liều, quận Nam Từ Liêm nhận 12.312 liều, quận Hà Đông nhận 11.478 liều, các quận, huyện, thị xã còn lại tiếp nhận từ hơn 5.000 đến 11.000 liều.
Tùng Giang - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk mở chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi

BẢO TRUNG |

ĐẮK LẮK - Ngành y tế tỉnh này sẽ mở chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Phát triển bền vững sẽ là “vaccine” của doanh nghiệp giữa dịch COVID-19

Thanh Huyền |

Các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tài nguyên cạn kiệt… đã và đang tác động rất lớn đến nền kinh tế và chính “sức khỏe” của mỗi doanh nghiệp. Không còn là việc “nên làm”, phát triển bền vững đã trở thành con đường bắt buộc nếu muốn tồn tại, vượt qua giai đoạn hiện tại và để đi xa hơn trong tương lai.

Hơn 1,8 triệu trẻ em được tiêm vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Ngày 22.11, TPHCM bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Tại Cần Thơ, ngày 22.11, thành phố cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer cho gần 113.000 trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 22.11, cả nước tiêm được hơn 1,8 triệu liều vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, gồm hơn 1.828.000 liều mũi 1 và khoảng 4.300 liều mũi 2. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 20% dân số 12-17 tuổi. Trong khi đó, tại Hà Nội, đến chiều 22.11, hơn 300.000 liều vaccine cho trẻ em đầu tiên mới được cấp phát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk mở chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi

BẢO TRUNG |

ĐẮK LẮK - Ngành y tế tỉnh này sẽ mở chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Phát triển bền vững sẽ là “vaccine” của doanh nghiệp giữa dịch COVID-19

Thanh Huyền |

Các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tài nguyên cạn kiệt… đã và đang tác động rất lớn đến nền kinh tế và chính “sức khỏe” của mỗi doanh nghiệp. Không còn là việc “nên làm”, phát triển bền vững đã trở thành con đường bắt buộc nếu muốn tồn tại, vượt qua giai đoạn hiện tại và để đi xa hơn trong tương lai.

Hơn 1,8 triệu trẻ em được tiêm vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Ngày 22.11, TPHCM bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho toàn bộ trẻ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Tại Cần Thơ, ngày 22.11, thành phố cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer cho gần 113.000 trẻ em độ tuổi từ 12-17 trên địa bàn. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 22.11, cả nước tiêm được hơn 1,8 triệu liều vaccine cho trẻ 12-17 tuổi, gồm hơn 1.828.000 liều mũi 1 và khoảng 4.300 liều mũi 2. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 20% dân số 12-17 tuổi. Trong khi đó, tại Hà Nội, đến chiều 22.11, hơn 300.000 liều vaccine cho trẻ em đầu tiên mới được cấp phát.