Ngồi đan len, bấm điện thoại vì chợ trung tâm thành phố vắng hoe dịp Tết

Tân Văn |

Nằm ở vị trí đắc địa, sầm uất nhất của TP Cao Bằng nhưng khu chợ trung tâm tấp nập một thời nay rơi vào cảnh thưa thớt dù đã là những ngày cận Tết.

Có vị trí tại tổ 12, phường Hợp Giang, (TP Cao Bằng) chợ trung tâm thành phố 2 mặt đều tiếp giáp với những con phố buôn bán sầm uất, phố đi bộ Kim Đồng (trung tâm văn hoá, thể thao của địa phương). Tuy vậy, khoảng 3 năm trở lại đây khu chợ trở nên văng vẻ, sức mua sụt giảm nhanh chóng.
Có vị trí tại tổ 12, phường Hợp Giang (TP Cao Bằng) chợ trung tâm thành phố có 2 mặt đều tiếp giáp với những con phố buôn bán sầm uất, phố đi bộ Kim Đồng (trung tâm văn hóa, thể thao của địa phương). Tuy vậy, khoảng 3 năm trở lại đây khu chợ trở nên vắng vẻ, sức mua sụt giảm.
Dù Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề, tại khu chợ, tình trạng ế ẩm khiến dân buôn bán chán nản. Họ ngồi lướt điện thoại, đan len, chơi game và tán gẫu với nhau để giết thời gian.
Dù Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề, tình trạng ế ẩm khiến dân buôn bán chán nản. Các tiểu thương ngồi lướt điện thoại, đan len, chơi game và tán gẫu với nhau để giết thời gian.
Một số gian hàng, chủ hàng phải nghỉ bán sớm.
Một số gian, chủ hàng phải nghỉ bán sớm.
Được thiết kế 2 tầng với hàng chục cửa ra vào, khu chợ từng được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mua sắm cho thành phố vùng biên.
Được thiết kế 2 tầng với hàng chục cửa ra vào, khu chợ từng được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mua sắm cho thành phố vùng biên.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, chợ đi vào vận hành từ khoảng năm 2012, thời điểm trước dịch COVID-19 ập đến, người dân tấp nập ra vào mua sắm. Nhưng từ 2021 đến nay, cả khu chợ trầm buồn, vắng lặng vì khách khứa thưa dần.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, chợ đi vào vận hành từ khoảng năm 2012, thời điểm trước dịch COVID-19, người dân tấp nập ra vào mua sắm. Nhưng từ sau đại dịch đến nay, cả khu chợ trầm buồn, vắng lặng, khách cứ thưa dần.
Bà Vũ Bích Loan (80 tuổi, tiểu thương buôn bán tại khu chợ từ những ngày đầu hoạt động) chia sẻ: “Tôi buôn bán mặt hàng chỉ thêu, đồ trang trí đính trên trang phục của đồng bào các dân tộc, trước đây dịp tết là đắt hàng nhất, nhưng đến nay khách hàng không còn bao nhiêu“.
Bà Vũ Bích Loan (80 tuổi, tiểu thương buôn bán tại khu chợ từ những ngày đầu hoạt động) - chia sẻ: “Tôi bán mặt hàng chỉ thêu, đồ trang trí đính trên trang phục của đồng bào các dân tộc, trước đây dịp tết là đắt hàng nhất, nhưng đến nay khách hàng không còn bao nhiêu“.
Theo một số tiểu thương buôn bán mặt hàng quần áo, dù gần tết nhưng cũng không mấy ai mặn mà, giờ đây khách hàng đang bắt đầu có xu hướng mua hàng online nhiều hơn.
Theo một số tiểu thương buôn bán mặt hàng quần áo, dù gần tết nhưng cũng không mấy ai mặn mà, giờ đây khách hàng đang bắt đầu có xu hướng mua hàng online nhiều hơn.
Theo tìm hiểu, cho phí trung bình để thuê, buôn bán tại 1 gian hàng trong khu chợ, mỗi tiểu thương cần trả phí 3 triệu đồng/tháng. “Hơn 2 năm nay, chúng tôi buôn bán cầm cự mong hoà vốn chứ chưa nghĩ đến việc có lời, thời gian tới xu hướng online cũng là thứ anh em tiểu thương đang nghĩ tới” - tiểu thương Vũ Văn Quân chia sẻ.
Theo tìm hiểu, chi phí trung bình để thuê, buôn bán tại 1 gian hàng trong khu chợ khoảng 3 triệu đồng/tháng. “Hơn 2 năm nay, chúng tôi buôn bán cầm cự mong hòa vốn chứ chưa nghĩ đến việc có lời, thời gian tới xu hướng online cũng là thứ anh em tiểu thương đang nghĩ tới” - tiểu thương Vũ Văn Quân chia sẻ.
Chị Nông Hà Trang (phường Hợp Giang) cho biết: “Bản thân mình cũng không còn thói quen ra chợ truyền thống mua đồ, mua trực tuyến giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian. Thời gian tới, các tiểu thương nên có cách bán, tiếp cận khách hàng phù hợp hơn“.
Chị Nông Hà Trang (phường Hợp Giang) cho biết: “Bản thân mình cũng không còn thói quen ra chợ truyền thống mua đồ, mua trực tuyến giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian. Thời gian tới, các tiểu thương nên có cách bán, tiếp cận khách hàng phù hợp hơn“.
Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Mong có nhiều phiên “Chợ Tết Công đoàn”

Linh Nguyên |

Hai năm liền, chị Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất, Hà Nội) đều “đi” Chợ Tết Công đoàn. Với phiếu mua hàng và phiếu mua hàng 0 đồng do công đoàn (CĐ) hỗ trợ, chị mua sắm được nhiều mặt hàng với giá ưu đãi.

Cận Tết, tiểu thương chợ truyền thống vẫn ngóng người mua

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cận Tết Giáp Thìn 2024, nhưng các chợ truyền thống tại Bạc Liêu sức mua yếu. Tiểu thương ngóng chờ đến những ngày cận Tết nhưng cũng chưa biết có bán được hay không.

Đưa Chợ Tết đến với công nhân

bài và ảnh kiều vũ |

Ra khỏi khu vực bán hàng của Chợ Tết Công đoàn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm tay xách, nách mang. Chị phấn khởi cho biết Công đoàn đưa chị cùng các đồng nghiệp là công nhân “đi” Chợ Tết Công đoàn từ lúc 7h30 sáng.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Mong có nhiều phiên “Chợ Tết Công đoàn”

Linh Nguyên |

Hai năm liền, chị Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất, Hà Nội) đều “đi” Chợ Tết Công đoàn. Với phiếu mua hàng và phiếu mua hàng 0 đồng do công đoàn (CĐ) hỗ trợ, chị mua sắm được nhiều mặt hàng với giá ưu đãi.

Cận Tết, tiểu thương chợ truyền thống vẫn ngóng người mua

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cận Tết Giáp Thìn 2024, nhưng các chợ truyền thống tại Bạc Liêu sức mua yếu. Tiểu thương ngóng chờ đến những ngày cận Tết nhưng cũng chưa biết có bán được hay không.

Đưa Chợ Tết đến với công nhân

bài và ảnh kiều vũ |

Ra khỏi khu vực bán hàng của Chợ Tết Công đoàn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm tay xách, nách mang. Chị phấn khởi cho biết Công đoàn đưa chị cùng các đồng nghiệp là công nhân “đi” Chợ Tết Công đoàn từ lúc 7h30 sáng.