Cận Tết, tiểu thương chợ truyền thống vẫn ngóng người mua

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cận Tết Giáp Thìn 2024, nhưng các chợ truyền thống tại Bạc Liêu sức mua yếu. Tiểu thương ngóng chờ đến những ngày cận Tết nhưng cũng chưa biết có bán được hay không.

Chợ vắng, tiểu thương chủ yếu ngồi lướt điện thoại, nói chuyện phiếm, mỗi quầy chỉ có 1 - 2 người trông hàng, chủ tiệm, quầy hàng không thuê thêm nhân viên.

“Lượng quần áo bán ra giảm hơn 50% so với dịp Tết năm trước. Hy vọng sát Tết sức mua sẽ khởi sắc hơn, chứ vắng khách như vầy thì tiểu thương hết sức khó khăn”, một chủ shop quần áo thời trang ở chợ Bạc Liêu than thở.

Vắng khách nhiều chủ quầy hàng trong chợ Bạc Liêu ngồi nói chuyện với nhau. Ảnh: Nhật Hồ
Vắng khách nhiều chủ quầy hàng trong chợ Bạc Liêu ngồi nói chuyện với nhau. Ảnh: Nhật Hồ

Nguyễn Thị Kiều, tiểu thương bán tạp hóa ở chợ Bạc Liêu lắc đầu ngao ngán cho biết, mỗi ngày chị mở cửa từ sáng sớm đến 10 giờ trưa mới có vài người khách, sau đó thì ngồi trông khách cho đến chiều tối. "Cả năm buôn bán ế ẩm chỉ trông chờ vào vụ Tết, vậy mà lượng hàng bán ra chỉ nhỉnh hơn ngày thường chút ít, người mua chủ yếu là khách quen", chị Kiều than thở.

Cửa Nam chợ Bạc Liêu vẫn thưa khách. Ảnh: Nhật Hồ
Cửa Nam chợ Bạc Liêu vẫn thưa khách. Ảnh: Nhật Hồ

Không riêng chợ truyền thống ở TP Bạc Liêu, sức mua ở các chợ truyền thống thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh cũng èo uột không kém.

Tại chợ Phước Long, những năm trước vào thời điểm này lượng người bán, người mua nhộn nhịp, sôi nổi, mọi người phải chen chúc vất vả mới mua được hàng, vậy mà năm nay, không khí mua sắm Tết ảm đạm không ngờ.

Chợ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu mọi năm khách đông, năm nay thưa khách. Ảnh: Nhật Hồ
Chợ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu mọi năm khách đông, năm nay thưa khách. Ảnh: Nhật Hồ

Theo các tiểu thương, tình hình năm nay kinh tế khó khăn nên người dân mua sắm cầm chừng. Bên cạnh đó, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều loại hình kinh doanh hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các kênh bán hàng online, sàn thương mại điện tử với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng, khuyến mại sâu, giao hàng tận nơi đã góp phần đẩy chợ truyền thống vào cảnh ảm đạm.

Nhằm cải thiện lượng khách mua hàng, nhiều tiểu thương ngoài bán trực tiếp cũng tranh thủ bán hàng trên mạng, đăng hình ảnh lên Zalo, Facebook, các trang chợ online… nhưng người mua cũng không “mặn mà”. Lượng khách ít, hàng tồn kho nhiều, khiến nhiều tiểu thương dè dặt không dám nhập nhiều hàng bán Tết.

Quầy hàng trang trí Tết tại chợ Bạc Liêu cũng thưa khách. Ảnh: Nhật Hồ
Quầy hàng trang trí Tết tại chợ Bạc Liêu cũng thưa khách. Ảnh: Nhật Hồ

Theo các tiểu thương, việc mua bán ế ẩm do kinh tế của người dân gặp khó khăn, mặt khác, còn do sự cạnh tranh của các chợ “chồm hổm”, “chợ cóc” mọc lên san sát. Người mua chỉ cần ghé ngang qua, không cần dựng chống xe là hàng hóa đã được trao tận tay.

Ngoài ra, đối với một số chợ truyền thống, khách hàng vừa phải đi xa, vừa phải mất phí gửi xe, lại phải lòng vòng nhiều nơi nhiều chỗ mới tìm được những hàng hóa cần mua nên người dân, nhất là người trẻ không còn mặn mà mua sắm ở kênh truyền thống.

Chợ Phường 1, thành phố Bạc Liêu lưa thưa khách đến mua. Ảnh: Nhật Hồ
Chợ Phường 1, thành phố Bạc Liêu lưa thưa khách đến mua. Ảnh: Nhật Hồ

Thấp thỏm chờ sức mua Tết là tình hình chung của tất cả các chợ truyền thống hiện nay. Các tiểu thương hy vọng, vài ngày nữa - khi số lượng lớn lao động ngoài tỉnh về quê ăn Tết, cộng thêm tâm lý chờ đến cận Tết mới mua hàng của người dân thì sức mua sẽ khởi sắc hơn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Bạc Liêu tiêu hủy hơn 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 26.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không xác định được chủ sở hữu.

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu sản phẩm OCOP cần đặc trưng, tránh trùng lặp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 24.11, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh trực tiếp đánh giá sản phẩm.

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Bạc Liêu tiêu hủy hơn 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 26.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không xác định được chủ sở hữu.

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 4.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2023. Đây được xem là hội nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm mang tên OCOP.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu sản phẩm OCOP cần đặc trưng, tránh trùng lặp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 24.11, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh trực tiếp đánh giá sản phẩm.