Nghìn người chen chân ở Công viên Thủ Lệ trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4

Hà Phương - Phạm Hiệp |

Hà Nội - Nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều gia đình chọn Vườn bách thú Hà Nội (hay còn gọi là công viên Thủ Lệ) để đưa con  tới vui chơi và trải nghiệm.

 
Tại khu vực cổng (Trạm trung chuyển Cầu Giấy, nút giao Kim Mã - Cầu Giấy) đông nghẹt người xếp hàng mua vé.
 
Kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay kéo dài 4 ngày, vì vậy nhiều gia đình ở Thủ đô và khu vực lân cận đã tập trung tới Công viên Thủ Lệ để vui chơi.
 
Anh Đoàn Văn Dũng (33 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Thay vì đi du lịch xa thì những công viên quanh Hà Nội cũng là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn để nghỉ ngơi, vui chơi. Hôm nay, mặc dù gia đình mình đến đây từ rất sớm mà đã thấy công viên đông đúc".
 
Những em nhỏ được bế, cõng lên chơi để đi lại giữa dòng người đông đúc.
 
Trẻ em thích thú với những con vật mà thường ngày chỉ được thấy trên điện thoại hay tivi.
 
Dòng người ngày một đông, thời tiết hôm nay khá thuận lợi, dù về trưa hơi oi nóng nhưng nhìn chung phù hợp cho các gia đình để đến công viên vui chơi.
 
Các khu vực trò chơi, khu nuôi nhốt thú cũng luôn trong tình trạng đông nghẹt người.
 
Các bé được bố mẹ mua nước uống, đồ ăn vặt, kem... để có thêm năng lượng vui chơi trong tiết trời nắng nóng của Hà Nội.
 
Những quầy hàng bán đồ lưu niệm, nước giải khát... được dịp đắt hàng.
 
Mọi con đường trong công viên chật kín người đi lại.
 
Vườn thú Hà Nội đón lượng lớn khách tới tham quan, trong đó chủ yếu là các phụ huynh đưa con nhỏ tới vui chơi, giải trí.
 
Hiện tại, giá vé vào Vườn bách thú Hà Nội là 30.000 đồng/vé người lớn và 20.000 đồng/vé trẻ em. Vườn bách thú mở cửa từ 8-18h hằng ngày.
Hà Phương - Phạm Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Sáng 30.4: Hà Nội tắc dài từ 5h30, người dân về quê phải chờ đợi hàng giờ

NHÓM PV |

Hà Nội - Ghi nhận sáng 30.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm tình trạng ùn tắc nghiêm trọng diễn ra tại nhiều tuyến đường. Để di chuyển tránh gặp khó, nhiều người dân đã lùi lại lịch trình về quê, đi chơi sang sáng sớm nay, tuy nhiên để ra được ngoại thành, nhiều người vẫn phải chờ đợi hàng giờ.

Nghỉ lễ 30.4: Đường phố ùn tắc nghiêm trọng, xe ôm thu nhập gấp 10 lần

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều ngày 29.4, ngay từ khi còn rất sớm, nhiều tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện khó di chuyển do người dân đổ về quê nghỉ lễ. Nhu cầu đi lại tăng cao giúp những người hành nghề xe ôm chở khách tăng thu nhập cao gấp 10 lần ngày thường.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sáng 30.4: Hà Nội tắc dài từ 5h30, người dân về quê phải chờ đợi hàng giờ

NHÓM PV |

Hà Nội - Ghi nhận sáng 30.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm tình trạng ùn tắc nghiêm trọng diễn ra tại nhiều tuyến đường. Để di chuyển tránh gặp khó, nhiều người dân đã lùi lại lịch trình về quê, đi chơi sang sáng sớm nay, tuy nhiên để ra được ngoại thành, nhiều người vẫn phải chờ đợi hàng giờ.

Nghỉ lễ 30.4: Đường phố ùn tắc nghiêm trọng, xe ôm thu nhập gấp 10 lần

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều ngày 29.4, ngay từ khi còn rất sớm, nhiều tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện khó di chuyển do người dân đổ về quê nghỉ lễ. Nhu cầu đi lại tăng cao giúp những người hành nghề xe ôm chở khách tăng thu nhập cao gấp 10 lần ngày thường.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.