Ngày cuối kỳ nghỉ Tết: Nhiều đoạn ùn tắc cả km, bến xe vắng khách

Nhóm PV |

Ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023) - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, lượng người dân trở lại Hà Nội để công tác, lao động, học tập tăng cao đột biến, khả năng xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm. Lực lượng CSGT được huy động 100% quân số để phân luồng, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên đường.
18h20: Mật độ phương tiện lưu thông trên đường Nghiêm Xuân Yêm (hướng về Nguyễn Xiển) khá cao, tuy nhiên việc lưu thông diễn ra thuận lợi.
18h20: Mật độ phương tiện lưu thông trên đường Nghiêm Xuân Yêm (hướng về Nguyễn Xiển) khá cao, tuy nhiên việc lưu thông diễn ra thuận lợi.
18h20: Mật độ phương tiện lưu thông trên đường Nghiêm Xuân Yêm (hướng về Nguyễn Xiển) khá cao, tuy nhiên việc lưu thông diễn ra thuận lợi.
18h15: Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân mật độ giao thông giảm, các phương tiện lưu thông bình thường.
18h15: Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân mật độ giao thông giảm, các phương tiện lưu thông bình thường.
18h00: Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm vắng bóng người qua lại.
18h00: Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm không còn tình trạng ùn tắc.
17h45: Áp lực giao thông giảm. Tại đường Phạm Hùng, đường thông thoáng, người dân di chuyển thuận tiện.
17h45: Áp lực giao thông giảm. Tại đường Phạm Hùng, đường thông thoáng, người dân di chuyển thuận tiện.
17h45: Áp lực giao thông giảm. Tại đường Phạm Hùng, đường thông thoáng, người dân di chuyển thuận tiện.
17h05: Lực lượng CSGT tiến hành phân luồng, giảm ùn tắc.
17h00: Cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng phương tiện xếp hàng dài.
17h00: Cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng phương tiện xếp hàng dài.
Hình ảnh từ trên cao đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

16h30: Đường Ngọc Hồi hướng về Trung tâm phương tiện di chuyển chậm, ùn tắc dài 1km.
16h30: Đường Ngọc Hồi hướng về Trung tâm phương tiện di chuyển chậm, ùn tắc dài 1km.
16:Trong khi đó, tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lại vắng vẻ, thưa thớt người về Thủ đô trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 năm nay.
16:Trong khi đó, tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lại vắng vẻ, thưa thớt người về Thủ đô trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 năm nay.
16h25: Trong khi đó, tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lại vắng vẻ, thưa thớt người về Thủ đô trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 năm nay.
Khu vực ghế chờ tại sảnh vắng bóng người.
Khu vực ghế chờ tại sảnh vắng bóng người.
Ngã ba chợ hoa Âu Cơ - Xuân Diệu xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.
Ngã ba chợ hoa Âu Cơ - Xuân Diệu xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.
 
Ùn tắc kéo dài ở cả 2 chiều.
16h20: Chị Nguyễn Hương Giang (Sơn Tây, Hà Nội): “Nhà tôi di chuyển bằng xe máy từ Sơn Tây lúc 3h chiều từ Sơn Tây về Long Biên, ngày thường cung đường này rất thoáng dễ đi nhưng hôm nay do nhiều người cũng từ quê xuống nên di chuyển rất chật vật“.
16h20: Chị Nguyễn Hương Giang (Sơn Tây, Hà Nội): “Nhà tôi di chuyển bằng xe máy từ Sơn Tây lúc 3h chiều từ Sơn Tây về Long Biên, ngày thường cung đường này rất thoáng dễ đi nhưng hôm nay do nhiều người cũng từ quê xuống nên di chuyển rất chật vật“.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm trên ngã ba chợ hoa (Âu Cơ, Xuân Diệu) để phân luồng giao thông.
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm trên ngã ba chợ hoa (Âu Cơ, Xuân Diệu) để phân luồng giao thông.
16h00: Đường Âu Cơ hướng về cầu Nhật Tân, nhiều đoạn ùn tắc dài.
16h00: Đường Âu Cơ hướng về cầu Nhật Tân, nhiều đoạn ùn tắc dài.
16h00: Đường Âu Cơ hướng về cầu Nhật Tân, nhiều đoạn ùn tắc dài.
Chị Nguyễn Thu Hà cho biết: “Đã 2 nhịp đèn đỏ trôi qua vẫn chưa di chuyển ra khỏi đoạn đường tắc“.
Chị Nguyễn Thu Hà cho biết: “Đã 2 nhịp đèn đỏ trôi qua vẫn chưa di chuyển ra khỏi đoạn đường tắc“.
15:40 tại đường Ngọc Hồi hướng về Giải Phóng đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
15:40 tại đường Ngọc Hồi hướng về Giải Phóng đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Một số người dân sử dụng găng tay tránh giá buốt khi di chuyển một quảng đường dài bằng xe máy.
Một số người dân sử dụng găng tay tránh giá buốt khi di chuyển một quảng đường dài bằng xe máy.
Nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc tắc đường khiến nhiều gia đình khá mệt mỏi.
Nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc tắc đường khiến nhiều gia đình khá mệt mỏi.
Các tuyến đường bắt đầu có tình trạng ùn ứ do lượng người đổ về đông.
Các tuyến đường bắt đầu có tình trạng ùn ứ do lượng người đổ về đông.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ dài.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ dài.
Tại quận Hoàng Mai, khu vực có 2 bến xe lớn là bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát, lượng người và phương tiện đổ về ngày một đông hơn.
Tại quận Hoàng Mai, khu vực có 2 bến xe lớn là bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát, lượng người và phương tiện đổ về ngày một đông hơn.
Vợ chồng bà Nông Thị Chi (60 tuổi, quê Định Hóa, Thái Nguyên) lỉnh kỉnh đồ đạc từ Thái Nguyên lên Hà Nội. Bà Chi cho biết, vì sợ tắc đường nên hai vợ chồng đã phải đi sớm từ lúc 12h trưa. “Chúng tôi lên Hà Nội sớm để trông cháu cho con dâu đi làm“, bà Chi nói.
Vợ chồng bà Nông Thị Chi (60 tuổi, quê Định Hóa, Thái Nguyên) lỉnh kỉnh đồ đạc từ Thái Nguyên lên Hà Nội. Bà Chi cho biết, vì sợ tắc đường nên hai vợ chồng đã phải đi sớm từ lúc 12h trưa. “Chúng tôi lên Hà Nội sớm để trông cháu cho con dâu đi làm“, bà Chi nói.
“Chúng tôi đã tổ chức phân luồng từ xa tại nhiều điểm dọc tuyến, như lối vào cao tốc đoạn Mai Sơn, nút giao Liêm Tuyền và trạm thu phí Pháp Vân. Đồng thời bố trí lực lượng tuần tra lưu động nắm bắt tình hình thực tế nhằm có sự điều chỉnh cho phù hợp. Theo đánh giá trong chiều nay mật độ phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội có tăng, nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc như ngày hôm qua.“, đại diện Đội tuần tra kiểm sao đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho hay.
“Chúng tôi đã tổ chức phân luồng từ xa tại nhiều điểm dọc tuyến, như lối vào cao tốc đoạn Mai Sơn, nút giao Liêm Tuyền và trạm thu phí Pháp Vân. Đồng thời bố trí lực lượng tuần tra lưu động nắm bắt tình hình thực tế nhằm có sự điều chỉnh cho phù hợp. Theo đánh giá trong chiều nay mật độ phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội có tăng, nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc như ngày hôm qua.“, đại diện Đội tuần tra kiểm sao đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho hay.
Từ 14h chiều nay (26.1) đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Để giảm tải lưu lượng phương tiện đổ về, lực lượng CSGT đã tiến hành phân luồng cho các xe đi ra ngoài đường gom cao tốc (Sau khi đi qua trạm thu phí - PV).
Từ 14h chiều nay (26.1) đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Để giảm tải lưu lượng phương tiện đổ về, lực lượng CSGT đã tiến hành phân luồng cho các xe đi ra ngoài đường gom cao tốc (Sau khi đi qua trạm thu phí - PV).
Vẫn còn xảy ra tình trạng barie không mở khi phương tiện lưu thông qua trạm thu phí Pháp Vân. Đây cũng là một trong những lí do khiến các phương tiện bị ùn ứ cục bộ.
Vẫn còn xảy ra tình trạng barie không mở khi phương tiện lưu thông qua trạm thu phí Pháp Vân. Đây cũng là một trong những lí do khiến các phương tiện bị ùn ứ cục bộ.
Vẫn còn xảy ra tình trạng barie không mở khi phương tiện lưu thông qua trạm thu phí Pháp Vân. Đây cũng là một trong những lí do khiến các phương tiện bị ùn ứ cục bộ.
 
Lượng hành khách đến bến xe Mỹ Đình trong sáng 26.1 đã bắt đầu tăng cao. Ảnh: Minh Hà
 
Lực lượng CSGT bố trí 100% quân số. Ảnh: Tô Thế
 
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ lượng người đổ về Hà Nội tăng cao đột biến, đặc biệt vào khung giờ chiều, tối. Ảnh: Tô Thế


Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.