Mưu sinh trên những cánh đồng mía

Lê Nguyên |

Bất chấp cái nắng gắt gần 35 độ C, trên những cánh đồng mía Kon Tum, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lao động đang cật lực đốn mía mưu sinh. Thu nhập lao động trên những cánh đồng mía tại đây trung bình từ 220.000 - 270.000 đồng/ngày.

Mặc dù đã bước sang tháng 3,  tại các khu vực như xã Vinh Quang, xã Đoàn Kết, xã Chư Hreng (TP. Kon Tum), hàng chục lao động vẫn đội nắng chặt mía, cố gắng cột từng bó mía để chờ xe đến vận chuyển.
Những ngày đầu tháng 3, tại các khu vực như xã Vinh Quang, xã Đoàn Kết, xã Chư Hreng (TP. Kon Tum), hàng chục lao động vẫn đội nắng chặt mía, cố gắng cột từng bó mía để chờ xe đến vận chuyển. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Y Don (dân tộc Ba Na) (trú tại thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang) đã làm công việc chặt mía thuê khoảng 7 năm. Chị chia sẻ: “Thời tiết mát mẻ thì chặt trung bình được 300 bó/ngày, còn ngày nào nắng nóng thì tầm 200 bó/ngày. Tuy nhiên, mỗi tuần chị chỉ làm từ 2 - 3 ngày“. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Y Don (dân tộc Ba Na) (trú tại thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang) đã làm công việc chặt mía thuê khoảng 7 năm. Chị chia sẻ: “Thời tiết mát mẻ thì chặt trung bình được 300 bó/ngày, còn ngày nào nắng nóng thì tầm 200 bó/ngày. Tuy nhiên, mỗi tuần chị chỉ làm từ 2 - 3 ngày“. Ảnh: Lê Nguyên
Em A Pis (SN 2011) (con của chị Y Don) thấy mẹ làm lụng vất vả, tranh thủ thời gian nghỉ học lên rẫy mía phụ giúp mẹ.
Em A Pis (SN 2011) (con của chị Y Don) thấy mẹ làm lụng vất vả, tranh thủ thời gian nghỉ học lên rẫy mía phụ giúp mẹ. Ảnh: Lê Nguyên
Người dân thường được các chủ vườn mía thuê khoán, trung bình một bó gồm 15 cây, ước tính khoản 2.000 đồng/bó. Người nào có sức, cố gắng, trung bình mỗi ngày kiếm được 250.000 - 300.000 đồng. Vụ thu hoạch mía thông thường kéo dài tầm 2 tháng. Ảnh: Lê Nguyên
Người dân thường được các chủ vườn mía thuê khoán, trung bình một bó gồm 15 cây, ước tính khoản 2.000 đồng/bó. Người nào có sức, cố gắng, trung bình mỗi ngày kiếm được 250.000 - 300.000 đồng. Vụ thu hoạch mía thông thường kéo dài tầm 2 tháng. Ảnh: Lê Nguyên
Vì làm dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, người dân thường phải trùm khăn kín mặt, đeo găng tay, mặc quần áo kín. Ảnh: Lê Nguyên
Vì làm dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, người dân thường phải trùm khăn kín mặt, đeo găng tay, mặc quần áo kín. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Y Dek (dân tộc Ba Na) (trú tại xã Vinh Quang) chia sẻ: “Công việc chặt mía đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt. Kon Tum đang bước vào mùa khô nên thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất của những người lao động“. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Y Dek (dân tộc Ba Na) (trú tại xã Vinh Quang) chia sẻ: “Công việc chặt mía đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt. Kon Tum đang bước vào mùa khô nên thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất của những người lao động“. Ảnh: Lê Nguyên
Phần lớn người lao động nghỉ ngơi, ăn cơm ngay tại vườn mía để quay lại công việc thật nhanh. Ảnh: Lê Nguyên
Phần lớn người lao động nghỉ ngơi, ăn cơm ngay tại vườn mía để quay lại công việc thật nhanh. Ảnh: Lê Nguyên
Bất chấp cái nắng vào 12 giờ trưa, nhiều người lao động vẫn hăng say bốc, kiểm đếm số lượng mía đã chăt. Trung binh mỗi người bốc được trả 100.000 đồng/1 tấn mía. Ảnh: Lê Nguyên
Bất chấp cái nắng vào 12 giờ trưa, nhiều người lao động vẫn hăng say bốc, kiểm đếm số lượng mía đã chặt. Trung binh mỗi người bốc được trả 100.000 đồng/tấn mía. Ảnh: Lê Nguyên
Ông A Ngik đang sở hữu gần 13 sào mía tại thôn Plei Groi, xã Chư Hreng cho biết: “Thông thường nếu như thu hoạch vào tháng 12, số tiền mà tôi trả cho một nhân công khoảng 240.000 đồng/ngày. Tuy nhiên năm nay thu mua trễ, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, tôi phải trả số tiền lên tới 270.000 - 280.000 đồng/ngày cho mỗi người làm thuê“. Ảnh: Lê Nguyên
Ông A Ngik đang sở hữu gần 13 sào mía tại thôn Plei Groi, xã Chư Hreng cho biết: “Thông thường nếu như thu hoạch vào tháng 12, số tiền mà tôi trả cho một nhân công khoảng 240.000 đồng/ngày. Tuy nhiên năm nay thu mua trễ, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, tôi phải trả số tiền lên tới 270.000 - 280.000 đồng/ngày cho mỗi người làm thuê“. Ảnh: Lê Nguyên
Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy đường cam kết thu mua hết mía cho nông dân ở thành phố Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 3.3, liên quan đến việc chậm thu mua mía cho người nông dân tại thành phố Kon Tum, đại diện Công ty Cổ phần Đường Kon Tum cho biết, sẽ tiến hành thu mua hết số diện tích mía cho nông dân. Nguyên nhân chậm thu mua là do việc sửa chữa thiết bị nhà máy cũng như đất đai ven sông bị ngập úng, phương tiện vận tải khó vào tận cánh đồng để chuyên chở, vận chuyển.

Nhiều diện tích cây trồng tại Kon Tum có nguy cơ khô hạn

Lê Nguyên |

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5.2024. Tổng diện tích cây trồng dự kiến có nguy cơ bị khô hạn, thiếu nước là trên 1.770ha ( trong đó diện tích lúa là 780ha, cây cà phê là 990ha).

Khó thu hút đầu tư, nhiều khu, cụm công nghiệp ở Kon Tum gần như bỏ hoang

THANH TUẤN |

Kon Tum hiện chưa có nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật nên việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến hoạt động.

Bạn gái cùng tỉ phú Bill Gates đến Việt Nam là ai?

Chí Long |

Tỉ phú nổi tiếng người Mỹ Bill Gates cùng bạn gái vừa đáp chuyến bay bằng phi cơ riêng đến Việt Nam, nghỉ tại một khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng.

Ukraina tuyên bố đánh chìm một tàu chiến của Nga ở Biển Đen

Khánh Minh |

Ngày 5.3, Ukraina tuyên bố đánh chìm một tàu chiến của Nga ở Biển Đen bằng máy bay không người lái công nghệ cao.

Bắt giữ 18 đối tượng hỗn chiến, gây rối trật tự ở phố Lò Đúc, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Do va chạm, 2 nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đánh nhau trên phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng.

Toà công bố quá trình bị cáo Trương Mỹ Lan thâu tóm, “rút ruột” số tiền khủng từ SCB

Nhóm PV |

TPHCM - Tiếp tục phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát chiều ngày 5.3, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng.

Vượt qua Hàn Quốc, Việt Nam thành nước xuất khẩu smartphone thứ 2 thế giới

Anh Vũ |

Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh trong ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động khi vượt qua Hàn Quốc để trở thành nước xuất khẩu smartphone lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Nhà máy đường cam kết thu mua hết mía cho nông dân ở thành phố Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 3.3, liên quan đến việc chậm thu mua mía cho người nông dân tại thành phố Kon Tum, đại diện Công ty Cổ phần Đường Kon Tum cho biết, sẽ tiến hành thu mua hết số diện tích mía cho nông dân. Nguyên nhân chậm thu mua là do việc sửa chữa thiết bị nhà máy cũng như đất đai ven sông bị ngập úng, phương tiện vận tải khó vào tận cánh đồng để chuyên chở, vận chuyển.

Nhiều diện tích cây trồng tại Kon Tum có nguy cơ khô hạn

Lê Nguyên |

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5.2024. Tổng diện tích cây trồng dự kiến có nguy cơ bị khô hạn, thiếu nước là trên 1.770ha ( trong đó diện tích lúa là 780ha, cây cà phê là 990ha).

Khó thu hút đầu tư, nhiều khu, cụm công nghiệp ở Kon Tum gần như bỏ hoang

THANH TUẤN |

Kon Tum hiện chưa có nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật nên việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến hoạt động.