Hình ảnh đường hơn 700 tỉ đồng nối 2 quận ở Hà Nội trước một tháng thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Lê Quang Đạo kéo dài đang gấp rút hoàn thành để thông xe vào tháng 4, tăng tính kết nối giữa quận Nam Từ Liêm với Hà Đông, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông) là dự án nhóm B, được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021.

Công trình có tổng chiều dài hơn 2,6km, với diện tích sử dụng đất khoảng 11,86ha đi qua địa bàn 3 phường Mễ Trì, Trung Văn và Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm).

Theo thiết kế, tuyến đường sẽ có tiêu chuẩn đường liên khu vực, với vận tốc thiết kế 60km/h. Quy mô mặt cắt ngang đường điển hình 40m, đoạn khớp nối với Đại lộ Thăng Long (dài khoảng 110m) có bề rộng mặt cắt ngang 100m.

Dự án có tổng mức đầu tư 740 tỉ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư. Công trình khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành quý 2/2024.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 3.3, sau hơn 1 năm thi công, đoạn tuyến từ điểm giao cắt Đại lộ Thăng Long đến phố Đại Linh (phường Mễ Trì) có tiến độ thi công tốt nhất, hiện đã thảm nhựa mặt đường lớp một.

Tại đoạn này, các hệ thống ngầm và cống hộp đã cơ bản hoàn thành. Các công nhân đang được huy động lát đá vỉa hè hai bên đường.

Trong khi đó, tuyến đường đi qua địa bàn phường Trung Văn, Đại Mỗ đang trong quá trình san lấp mặt bằng, thi công nền đường. Trên tuyến được xây dựng cầu vượt sông Nhuệ. Hiện việc thi công các mố trụ cầu đã cơ bản hoàn thiện.

Theo UBND quận Nam Từ Liêm, đường Lê Quang Đạo kéo dài được đánh giá là tuyến đường hạ tầng khung quan trọng, tăng tính kết nối giữa các quận Hà Đông với Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hiện, nhà thầu đang huy động nhiều máy móc, công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện những hạng mục còn lại, đưa công trình về đích theo đúng kế hoạch.

Dự kiến, đường Lê Quang Đạo kéo dài sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 4.2024, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận Nam Từ Liêm.

Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ điểm đầu là nút giao giữa đường Lê Quang Đạo và Đại lộ Thăng Long (đoàn gần trụ sở Bộ Ngoại giao) đến điểm cuối tại nút giao với đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông.
Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ điểm đầu là nút giao giữa đường Lê Quang Đạo và Đại lộ Thăng Long (đoạn gần trụ sở Bộ Ngoại giao) đến điểm cuối tại nút giao với đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Ảnh: H.Chánh
sau hơn 1 năm thi công, đoạn từ điểm giao cắt Đại lộ Thăng Long đến phố Đại Linh (phường Mễ Trì) có tiến độ thi công tốt nhất, hiện đã thảm nhựa mặt đường lớp một.
Đường Lê Quang Đạo kéo dài có chiều dài hơn 2,6km, chiều rộng mặt cắt trung bình 40m, được thiết kế với 6 làn xe, tốc độ tối đa 60km/h. Ảnh: H.Chánh
Sau hơn 1 năm thi công, đoạn từ điểm giao cắt Đại lộ Thăng Long đến phố Đại Linh (phường Mễ Trì) có tiến độ thi công tốt nhất, hiện đã thảm nhựa mặt đường lớp một.
Sau hơn 1 năm thi công, đoạn tuyến từ điểm giao cắt Đại lộ Thăng Long đến phố Đại Linh (phường Mễ Trì) có tiến độ thi công tốt nhất, hiện đã thảm nhựa mặt đường lớp một. Ảnh: H.Chánh
Tại đoạn này, các hệ thống ngầm và cống hộp đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: H.Chánh
Tại đoạn này, các hệ thống ngầm và cống hộp đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: H.Chánh
Công nhân đang tiến hành lát đá vỉa hè hai bên đường.
Công nhân đang tiến hành lát đá vỉa hè hai bên đường. Ảnh: H.Chánh
a
Hiện nhà thầu đang huy động nhiều công nhân, máy móc tập trung thi công tuyến đường đoạn qua địa bàn phường Trung Văn và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: H.Chánh
Hiện nhà thầu đang huy động nhiều công nhân, máy móc tập trung thi công tuyến đường đoạn qua địa bàn phường Trung Văn và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: H.Chánh
a
Trên tuyến được xây dựng cầu vượt sóng Nhuệ. Hiện việc thi công các mố trụ cầu đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: H.Chánh
 Khi tuyến đường này hoàn thành, nhiều dự án bất động sản được hưởng lợi vì ra mặt đường, dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận như Mỹ Đình, đại lộ Thăng Long, Big C...
Khi tuyến đường này hoàn thành, nhiều dự án bất động sản được hưởng lợi vì ra mặt đường, dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận như Mỹ Đình, Đại lộ Thăng Long... Ảnh: H.Chánh
Đường Lê Quang Đạo kéo dài được đánh giá là tuyến đường hạ tầng khung quan trọng, tăng tính kết nối giữa các quận Hà Đông với Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực.
Đường Lê Quang Đạo kéo dài được đánh giá là tuyến đường hạ tầng khung quan trọng, tăng tính kết nối giữa các quận Hà Đông với Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực. Ảnh: H.Chánh
Đường Lê Quang Đạo kéo dài có chiều dài khoảng 4,23km, chiều rộng mặt cắt trung bình 40m, được thiết kế với 6 làn xe, tốc độ tối đa 60km/h.
Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng sẽ từng bước nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch trên địa bàn. Theo kế hoạch, đường Lê Quang Đạo kéo dài sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 4.2024. Ảnh: H.Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sắp xây dựng thêm 2 tuyến đường tổng vốn hơn 1.500 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Trong giai đoạn từ nay đến 2025, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng 2 tuyến đường ở huyện Mê Linh gồm đường Tiền Phong - Tự Lập, đường nối từ đường 23B đi cảng Chu Phan với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Hà Nội có thêm tuyến đường rộng 25m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên có chiều dài khoảng 1,3km, rộng 25m.

Hà Nội lên kế hoạch xây dựng đường Vành đai 5

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Nghi vấn trục lợi chính sách và trốn thuế tại dự án nhà ở xã hội Thái Bình có giá cao bất thường

Nhóm Phóng viên |

Từ phản ánh của Lao Động, các chuyên gia cho rằng tỉnh Thái Bình cần làm rõ nguyên nhân giá nhà ở xã hội Vũ Phúc cao bất thường, đặt ra nghi vấn có hay không việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội và trốn thuế.

Hàng trăm biệt thự bỏ hoang tại dự án vừa bị Thanh tra Bắc Ninh điểm mặt

Trần Tuấn |

Dự kiến bàn giao quý IV/2022, nhưng đến nay, 160 biệt thự tại dự án Garden House (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) mới hoàn thành phần thô, còn lại các hạng mục khác vẫn ngổn ngang, dang dở và vắng bóng người ở.

Nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An bị tố lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

An Long |

Nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An cùng vợ bị nhiều người tố cáo có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm.

Đề nghị khởi tố vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương làm rõ, khởi tố vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2.

Hà Nội sắp xây dựng thêm 2 tuyến đường tổng vốn hơn 1.500 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Trong giai đoạn từ nay đến 2025, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng 2 tuyến đường ở huyện Mê Linh gồm đường Tiền Phong - Tự Lập, đường nối từ đường 23B đi cảng Chu Phan với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.

Hà Nội có thêm tuyến đường rộng 25m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí - Phố Viên có chiều dài khoảng 1,3km, rộng 25m.

Hà Nội lên kế hoạch xây dựng đường Vành đai 5

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030.