Cù Lao Dung mùa mía ngọt

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, tại các cánh đồng mía trên địa bàn huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đang vào vụ thu hoạch. So với những mùa vụ trước, giá mía năm nay tăng cao hơn từ 70 - 100 đồng/kg. Bà con nông dân thu hoạch mía vô cùng phấn khởi.

Lợi nhuận 70 triệu đồng/ha

Vừa thu hoạch 1 ha mía, ông Nguyễn Văn Út ở xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) phấn khởi cho biết năng suất mía năm nay khoảng 120 tấn/ha, tăng từ 10 - 20 tấn so với niên vụ trước đó. Mía được Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng thu mua với giá 1.320 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ từ 70 - 100 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng/ha.

Theo ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Hợp tác xã mía Cù Lao Dung, niên vụ mía 2023-2024, Hợp tác xã canh tác gần 500ha mía, chủ yếu là giống mía Khonkean 3, Roc 16, K95-156.

Ông Thanh cho biết, nhờ các chính sách đầu tư vùng nguyên liệu nên bà con xã viên yên tâm về vật tư đầu vào để sản xuất. Ngoài ra khi được thu mua với mức giá tương đối cao, trừ các khoản chi phí phân bón, công chăm sóc thì lợi nhuận tăng 10 - 20% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn huyện Cù Lao Dung có khoảng 2.700ha mía, hiện đã thu hoạch khoảng 700ha, năng suất bình quân 120tấn/ha (chữ đường từ 9-11 CCS).

Thời gian qua, UBND huyện phối hợp với Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng có các chính sách hỗ trợ bà con nông dân trồng mía, như cây giống, phân bón và bao tiêu mía cho nông dân.

Mía được vận chuyển đến Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh
Mía được vận chuyển đến Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh

Ông Trần Ngọc Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng cho hay, niên vụ mía 2023-2024, Công ty xây dựng vùng nguyên liệu trên 3.400 ha tại tỉnh Sóc Trăng. Ngay từ đầu vụ, Công ty đã đầu tư vốn không lãi suất để nông dân mua phân bón, mía giống, công chăm sóc, làm đất, cải tạo đất với tổng kinh phí gần 30 tỉ đồng. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 12 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã trồng mía với diện tích gần 1.000 ha.

Ông Nguyễn Văn Đắc - Trưởng phòng NNPTNT huyện Cù Lao Dung cho hay niên vụ 2023 - 2024, có 60% diện tích mía trên địa bàn huyện đã được Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra nên bà con rất an tâm sản xuất; cùng với đó, giá bao tiêu luôn đem về lợi nhuận tốt cho bà con trồng mía.

Lao động có thu nhập khá từ cây mía

Khoảng 3 năm trở lại đây, cây mía ở huyện Cù Lao Dung không chỉ mang đến “vị ngọt” cho người trồng mà những lao động nông nhàn cũng có thu nhập nhờ cây mía.

Bà Trần Thị Liễu ở xã Đại Ân 1 - cho biết, 20 năm nay đi đốn (thu hoạch) mía thuê là công việc mang đến thu nhập chính cho gia đình.

“Nhà không có ruộng đất, nên tôi đi đánh lá (dọn lá mía già) rồi đốn mía thuê cho những người trồng mía ở địa phương. Đốn 1 tấn mía tiền công được trả từ 200.000 - 300.000 đồng tùy khoảng cách xa gần”, bà Liễu nói.

Theo bà Liễu, 1 giờ sáng là bà bắt đầu đến ruộng mía, đốn đến khoảng 7-8 giờ sáng thì về, mỗi ngày đốn từ 1 - 2 tấn mía. Thu nhập khoảng 300.000 đồng.

Hàng trăm lao động ở Cù Lao Dung (Sóc Trăng) có thu nhập khá từ thu hoạch mía thuê. Ảnh: Phương Anh
Hàng trăm lao động ở Cù Lao Dung (Sóc Trăng) có thu nhập khá từ thu hoạch mía thuê. Ảnh: Phương Anh

Tương tự, anh Trần Thanh Nhân ở xã Đại Ân 1 (Cù Lao Dung, Sóc Trăng) - cho biết năm nay, mía được giá nên tiền công đốn, vác mía cũng được cải thiện. Bình quân, vác mỗi tấn mía được trả công 250.000 - 350.000 đồng, những đám mía có khoảng cách xa thì có giá cao hơn. Thời điểm này, với người chịu khó, làm giỏi thì có thể kiếm được 500.000 - 600.000 đồng mỗi ngày.

“Đây là một khoản rất lớn đối với người lao động phổ thông như chúng tôi", anh Nhân nói.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Sóc Trăng rủng rỉnh tiền từ trồng loại cây cho trái đặc sản đi Mỹ

PHƯƠNG ANH |

Những năm gần đây trái vú sữa tím Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) đã khẳng định được thương hiệu trong và ngoài nước. Và hiện nay địa phương này tiếp tục có thêm nhiều giống vú sữa mới có lợi thế đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Vác đường trên vai từ 1h sáng, lao động Sóc Trăng kiếm nửa triệu mỗi ngày

PHƯƠNG ANH |

Tại tỉnh Sóc Trăng, vào mùa thu hoạch mía có hàng nghìn lao động tham gia đốn, vác mía từ ruộng đến nơi tập kết. Để kịp đủ số lượng họ phải làm việc từ 1 giờ sáng, đi qua các cánh đồng đầy gốc mía nhọn, vác trên vai 50-60kg mía. Mặc dù công việc cực nhọc nhưng đổi lại người lao động có nguồn thu nhập đáng kể.

Nông dân trồng mía ở Sóc Trăng phấn khởi vì trúng mùa trúng giá

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, bà con trồng mía trên địa bàn huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đang vào vụ thu hoạch với niềm vui được mùa trúng giá.

Lợi dụng vụ hỏa hoạn chùa Phật Quang, đối tượng lừa đảo moi tiền nhiều người qua mạng

Thảo Phương |

Đăng tải bài viết “Xin gieo duyên đầu xuân hỗ trợ Chùa Phật Quang bị cháy”, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của nhiều người, lừa tiền công đức trên Facebook.

Phiên xử bị cáo Hàn Ni sẽ vắng mặt bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

Ngày 29.2, phía bà Nguyễn Phương Hằng - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ, đã xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1.3.

Trao Quyết định phê chuẩn Bí thư Uông Bí làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.2), tại Hạ Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn ông Nghiêm Xuân Cường - Bí thư Thành ủy Uông Bí - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 2 bất ngờ quay đầu giảm sâu

Đức Mạnh |

Tháng 2.2024, doanh nghiệp thành lập mới cùng số vốn đăng ký, số lao động đăng ký đồng loạt ghi nhận sụt giảm so với tháng trước đó.

Tái diễn tình trạng thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rất nhiều thuyền máy bán hàng rong bị tịch thu, chủ tàu bị xử lý trong nhiều năm qua, nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu tái diễn tình trạng các tàu bán hàng rong bám đuổi theo tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để gạ du khách mua hàng. Việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông đường thủy, mà còn làm xấu hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.

Nông dân Sóc Trăng rủng rỉnh tiền từ trồng loại cây cho trái đặc sản đi Mỹ

PHƯƠNG ANH |

Những năm gần đây trái vú sữa tím Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) đã khẳng định được thương hiệu trong và ngoài nước. Và hiện nay địa phương này tiếp tục có thêm nhiều giống vú sữa mới có lợi thế đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Vác đường trên vai từ 1h sáng, lao động Sóc Trăng kiếm nửa triệu mỗi ngày

PHƯƠNG ANH |

Tại tỉnh Sóc Trăng, vào mùa thu hoạch mía có hàng nghìn lao động tham gia đốn, vác mía từ ruộng đến nơi tập kết. Để kịp đủ số lượng họ phải làm việc từ 1 giờ sáng, đi qua các cánh đồng đầy gốc mía nhọn, vác trên vai 50-60kg mía. Mặc dù công việc cực nhọc nhưng đổi lại người lao động có nguồn thu nhập đáng kể.

Nông dân trồng mía ở Sóc Trăng phấn khởi vì trúng mùa trúng giá

PHƯƠNG ANH |

Những ngày này, bà con trồng mía trên địa bàn huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đang vào vụ thu hoạch với niềm vui được mùa trúng giá.