Mãn nhãn tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

TỐNG BAO |

Lai Châu - Sáng 6.10, tại Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21.

Tai liên hoan ảnh nghệ thuật tại khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 21 tại Lai Châu, hàng trăm bức ảnh về phong cảnh và đời sống của người dân miền núi phía Bắc được tái hiện sinh động qua ống kính các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Tại Liên hoan ảnh nghệ thuật tại khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21, hàng trăm bức ảnh về phong cảnh và đời sống của người dân miền núi phía Bắc được tái hiện sinh động qua ống kính các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Liên hoan ảnh nghệ thuật nam nay có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
Liên hoan ảnh nghệ thuật năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái...
Đã có 1.927 tác phẩm của 294 tác giả gửi tham dự liên hoan. Trong đó, có 1.974 ảnh đơn, 133 bộ ảnh.
Đã có 1.927 tác phẩm của 294 tác giả gửi tham dự liên hoan. Trong đó, có 1.794 ảnh đơn, 133 bộ ảnh.
Với chủ đề “Vẻ đẹp – đất nước, con người miền núi phía Bắc”, bộ ảnh được chọn triển lãm đã thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực.
Với chủ đề “Vẻ đẹp – đất nước, con người miền núi phía Bắc”, các bộ ảnh được chọn triển lãm đã thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực.
Đồng thời, phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, tấm gương điển hình tiên tiến…
Đồng thời, phản ánh những nét văn hóa đặc sắc, những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, tấm gương điển hình tiên tiến…
Anh Nguyễn Mạnh Hà (Đoàn nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai) chia sẻ: “Lào Cai năm nay có 7 tác giả tham gia. Trong đó, có 3 tác phẩm may mắn đoạt giải lần lượt là Huy chương bạc, Huy chương đồng và giải khuyến khích”.
Anh Nguyễn Mạnh Hà (Đoàn nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai) chia sẻ: “Lào Cai năm nay có 7 tác giả tham gia. Trong đó, có 3 tác phẩm may mắn đoạt giải lần lượt là Huy chương bạc, Huy chương đồng và giải khuyến khích”.
Tác phẩm “Bà cháu người Dao Đỏ” của tác giả Nguyễn Ngọc Hà (Tuyên Quang) đoạt Huy chương Đồng.
Tác phẩm “Bà cháu người dân tộc Dao Đỏ” của tác giả Hà Ngọc Hà (Tuyên Quang) đoạt Huy chương Đồng.
 
Tác phẩm "Đôi bạn già" của tác giả Trương Xuân Thắng (Bắc Giang) đoạt Huy chương Đồng.
Tác phẩm “Về đích” của tác giả Phạm Gia Chiến (Lào Cai) đoạt Huy chương Đồng.
Tác phẩm “Về đích” của tác giả Phạm Gia Chiến (Lào Cai) đoạt Huy chương Đồng.
Tại buổi lễ, đơn vị đăng cai và ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan.
Tại buổi lễ, đơn vị đăng cai và ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan.
TỐNG BAO
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh”

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhiếp ảnh TPHCM và Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh”.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.6, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21).

Chờ đợi những sáng tạo đột phá trong ảnh nghệ thuật Việt

Việt Văn |

Sự kiện nhiếp ảnh lớn nhất năm nay là cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc 2022 vừa được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phát động tại Hà Nội sáng 6.4.2022. Đây cũng chính là sân chơi danh giá nhất 2 năm/lần dành cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam, nhằm tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong 2 năm (2021 và 2022) để giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh”

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhiếp ảnh TPHCM và Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh”.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.6, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21).

Chờ đợi những sáng tạo đột phá trong ảnh nghệ thuật Việt

Việt Văn |

Sự kiện nhiếp ảnh lớn nhất năm nay là cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc 2022 vừa được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phát động tại Hà Nội sáng 6.4.2022. Đây cũng chính là sân chơi danh giá nhất 2 năm/lần dành cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam, nhằm tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong 2 năm (2021 và 2022) để giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế.