Chờ đợi những sáng tạo đột phá trong ảnh nghệ thuật Việt

Việt Văn |

Sự kiện nhiếp ảnh lớn nhất năm nay là cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc 2022 vừa được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phát động tại Hà Nội sáng 6.4.2022. Đây cũng chính là sân chơi danh giá nhất 2 năm/lần dành cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam, nhằm tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong 2 năm (2021 và 2022) để giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế.

Mới ở điểm gì?

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc 2022 có chủ đề Tự do với nội dung: Phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nỗ lực trong cuộc chiến chống thiên tai, dịch bệnh. Những vấn đề của cuộc sống đương đại… và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

Để rộng đường cho sáng tạo, cuộc thi có hai thể loại: Ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng. Nếu như ảnh ý tưởng, không giới hạn về thủ pháp, được sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ… để sáng tạo thì ảnh hiện thực là ảnh được sáng tác bằng phương pháp truyền thống; không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama).

Các tác giả có thể gửi ảnh đơn hoặc ảnh bộ (mỗi bộ ảnh từ 5 đến 8 ảnh) và dự thi tối đa 15 tác phẩm; đối với ảnh bộ, nhiều nhất 7 bộ ảnh cho cả 2 thể loại ảnh.  Như vậy so với cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc 2020 thì năm nay, các tác giả được gửi nhiều hơn 5 tác phẩm (năm 2020 mỗi tác giả gửi tối đa 10 tác phẩm, nhiều nhất là 5 bộ ảnh cho hai thể loại).

Để tránh tình trạng, tác giả gửi đi gửi lại ảnh đã đoạt giải cũng như để tạo ra bộ ảnh giải và triển lãm tươi mới, Ban tổ chức nêu rõ: ảnh tham dự chưa từng được trưng bày hoặc đạt giải thưởng tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Thời gian nhận ảnh đến hết ngày 15.7.2022, các tác giả có thể gửi ảnh trực tiếp tại website: anhnghethuatvietnam2022.com

Ban tổ chức dự kiến trao 30 giải, gồm 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 16 Giải Khuyến khích; trong đó, tác phẩm được trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng là một trong những tiêu chuẩn để xét tặng các Giải thưởng của Nhà nước về Văn học Nghệ thuật theo quy định hiện hành.

Khám phá ngôn ngữ nhiếp ảnh đương đại

Ngay từ bây giờ đã có thể dự đoán số lượng ảnh hiện thực sẽ áp đảo ảnh ý tưởng. Hai năm trước, khi thể loại ảnh ý tưởng lần đầu tiên được đưa vào cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc xuất phát từ thành công của Festival nhiếp ảnh trẻ mấy kỳ liên tiếp, Ban tổ chức đã nhận được 698 tác phẩm thể loại ảnh ý tưởng - một con số không nhỏ, nhưng so với 11.782 tác phẩm thể loại ảnh hiện thực thì chưa thấm gì!

Và không có gì lạ khi 2 trên tổng số 3 Huy chương Vàng của cuộc thi đã trao cho các tác phẩm về chủ đề COVID-19 là "Ở nhà tránh dịch" của tác giả Lê Tuệ (TP.Hồ Chí Minh) và "Nhiệm vụ HVN68" của tác giả Nông Việt Linh (Hà Nội).

Năm nay, chắc chắn số tác phẩm về chủ đề COVID-19 sẽ lại chiếm số lượng lớn và không loại trừ khả năng sẽ có những bức ảnh tốt được vinh danh. Nhất là trong bối cảnh 2 năm gần đây, giới nhiếp ảnh ít có điều kiện đi sáng tác xa và dịch bệnh COVID có nhiều giai đoạn bùng phát, hoành hoành ở nước ta.

Thể loại ảnh hiện thực các tay máy dễ có điều kiện thể hiện nhiều mảng của bức tranh phòng chống dịch COVID-19 ở các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các chốt trạm biên giới hay cửa ngõ các tỉnh, thành phố, từ hình ảnh các anh bộ đội giúp dân trên nhiều mặt trận, thanh niên tình nguyện… cho đến cuộc sống bình thường mới với các hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt trở lại đông đúc của người dân. Còn thể loại ảnh ý tưởng, thực sự là một thách thức lớn với các tay máy Việt khi ý tưởng mới luôn là nỗi đau đầu.

Việc bị tác động, chịu ảnh hưởng của một số tay máy ngoại quốc cũng không sao, vấn đề là biến cái của họ thành cái của mình một cách nhuần nhuyễn và có sáng tạo mới, chứ không phải là bê nguyên xi, sao chép thô vụng.

Chủ đề về COVID năm 2020 ngoại trừ bức ảnh Huy chương Vàng của tác giả Lê Tuệ và một bức đoạt giải Khuyến khích của tác giả Bảo Hưng (Đắk Lắk) là ấn tượng, còn lại khá mờ nhạt. Năm 2022 liệu có tác phẩm ảnh ý tưởng nào thể hiện chủ đề COVID-19 một cách mạnh mẽ?

Một thực tế khác là chủ đề môi trường thường xuất hiện nhiều trong ảnh ý tưởng nhưng rất ít sự mới mẻ mà vẫn chỉ loanh quanh đất nứt, hạn hán, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, tài nguyên rừng bị đốt, bị phá…

Nhiếp ảnh cùng với hội họa được xếp vào loại hình ngôn ngữ thị giác (Visual Art). Và thực sự với sự trợ giúp của các phần mềm, biên độ sáng tạo của nhiếp ảnh là không giới hạn chỉ có khả năng của nghệ sĩ là bị giới hạn. Để chỉ sự sáng tạo đột phá, bứt ra khỏi lối mòn thông thường, người ta hay dùng câu “Think out of the Box”.

Hãy chấp nhận phá vỡ chính giới hạn và định kiến của bản thân, để sáng tạo nên những tác phẩm giàu cảm hứng - đó mới là nghệ sĩ.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng kể những câu chuyện cảm động về phụ nữ Việt Nam qua triển lãm “Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ”.

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.

Triển lãm ảnh “Mê Kông - Chuyện đôi bờ” của Lâm Đức Hiền

M.C |

Triển lãm ảnh cá nhân của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền mang tên “Mê Kông - Chuyện đôi bờ” sẽ đươc tổ chức tại Viện Pháp - L’Espace (Hà Nội) giới thiệu bộ ảnh ghi lại cuộc sống của những cộng đồng cư dân sống dọc sông Mê Kông, đồng thời cũng là hành trình tìm về nguồn cội của nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt.

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng kể những câu chuyện cảm động về phụ nữ Việt Nam qua triển lãm “Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ”.

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.

Triển lãm ảnh “Mê Kông - Chuyện đôi bờ” của Lâm Đức Hiền

M.C |

Triển lãm ảnh cá nhân của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền mang tên “Mê Kông - Chuyện đôi bờ” sẽ đươc tổ chức tại Viện Pháp - L’Espace (Hà Nội) giới thiệu bộ ảnh ghi lại cuộc sống của những cộng đồng cư dân sống dọc sông Mê Kông, đồng thời cũng là hành trình tìm về nguồn cội của nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt.

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".