Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh”

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhiếp ảnh TPHCM và Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh”.

Buổi triển lãm gồm 60 tác phẩm của 54 tác giả đến từ 2 đơn vị Hội Nhiếp ảnh TPHCM và Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.

Trong đó, Hội Nhiếp ảnh TPHCM có 30 tác giả với 30 tác phẩm, Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế có 24 tác giả với 30 tác phẩm.

Đây là những tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn, là những khoảnh khắc tươi đẹp của quê hương Việt Nam được các nhiếp ảnh gia lưu giữ lại bằng sự sáng tạo nghệ thuật.

 
Du khách đến với triển lãm.

Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: “Thành phố mang tên Bác” của tác giả Kha Đạt; “Một sớm trên thành phố” của tác giả Nguyễn Ái Hòa Bình; “Phố đi bộ Nguyễn Huệ” của Đàm Quang Thái; “Phố lên đèn” của tác giả Cao Thị Thanh Hà; “Sài Gòn nhìn từ phố mới” của tác giả Nguyễn Minh Trí.

Bên cạnh những tác phẩm xuất sắc của đoàn nhiếp ảnh TPHCM thì đoàn nhiếp ảnh của Thừa Thiên Huế cũng để lại ấn tượng cho người thưởng ngoạn thông qua các tác phẩm tiêu biểu như: Một ngày mới” của tác giả Ngô Thanh Minh, “Đêm di sản” của tác giả Thanh Nhã; “Bình minh trên sông Hương” của tác giả Trương Vững; “Sắc màu hoàng hôn” của tác giả Nguyễn Trung Thành.

Trưng bày các tác phẩm trong không gian mở.
Trưng bày các tác phẩm trong không gian mở.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nhã (thành viên hội nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế) chia sẻ: “Rất vui mừng khi thấy buổi triển lãm quy tụ nhiều sản phẩm chất lượng, phản ánh được đời sống của con người, thiên nhiên, tôi rất tự hào khi nhìn những sản phẩm được trưng bày để giới thiệu đến bạn bè khắp nơi của mọi miền Tổ quốc”.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh” được tổ chức nhằm hưởng ứng và chào mừng tuần lễ Festival Huế với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ nay đến ngày 29.6 tại số 1, đường Phan Bội Châu (TP.Huế).

ĐÀO HƯỞNG
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm bộ tranh pháp lam độc bản minh họa truyện Kiều

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 25.6, tại tầng hai tòa nhà Khải Tường Lâu - Cung An Định (TP.Huế), Công ty TNHH Pháp lam Huế tổ chức triển lãm Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Chuẩn bị các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ban tổ chức chuẩn bị thêm các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa.

Hơn 30 tác phẩm của 8 nghệ sĩ tham gia triển lãm mỹ thuật “New Days”

Thanh Hương |

Hơn 30 tác phẩm hội họa và điêu khắc chọn lọc từ 8 trong số hơn 1.000 nghệ sĩ Việt Nam sẽ được giới thiệu tại triển lãm mỹ thuật “New Days” tổ chức từ ngày 2 đến 8.4 tại Art Space – Trường ĐHMT Việt Nam (Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triển lãm bộ tranh pháp lam độc bản minh họa truyện Kiều

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 25.6, tại tầng hai tòa nhà Khải Tường Lâu - Cung An Định (TP.Huế), Công ty TNHH Pháp lam Huế tổ chức triển lãm Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Chuẩn bị các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ban tổ chức chuẩn bị thêm các phương án dự trù cho Festival Huế 2022 kể cả khi trời mưa.

Hơn 30 tác phẩm của 8 nghệ sĩ tham gia triển lãm mỹ thuật “New Days”

Thanh Hương |

Hơn 30 tác phẩm hội họa và điêu khắc chọn lọc từ 8 trong số hơn 1.000 nghệ sĩ Việt Nam sẽ được giới thiệu tại triển lãm mỹ thuật “New Days” tổ chức từ ngày 2 đến 8.4 tại Art Space – Trường ĐHMT Việt Nam (Hà Nội).