![h1](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-2.jpg)
![h2](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-1.jpg)
![h3](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-3.jpg)
![h4](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-4.jpg)
![h5](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-5.jpg)
![h6](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-6.jpg)
![h7](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-7.jpg)
![h8](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-8.jpg)
![h9](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-9.jpg)
![h10](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Tri-An-10.jpg)
![h11](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Ho-Tri-An-11.jpg)
![h12](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/2/11/1303266/Ho-Tri-An-12.jpg)
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai - Ngày 11.2, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ đo được vào lúc 11h cùng ngày đạt cao trình 61,6 m, hồ đang tiếp tục tích nước đạt mức 62 m đảm bảo nước cho mùa khô tới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện nay hồ Trị An có nguồn nước dồi dào và màu nước xanh biếc như ngọc.
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai – Theo Công ty thuỷ điện Trị An, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 6.8 đã xấp xỉ đạt cao trình 60m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3 đến 300m3/s và qua tua bin 900m3/s.
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai - Ngày 21.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cho hay, tại Đồng Nai và các tỉnh Nam Bộ liên tục có “mưa vàng” nên lượng nước về hồ đã tăng lên, đến nay tổng lượng nước trong hồ là trên 55 m, cao hơn mực nước chết 5 m.
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai - Hồ Trị An rộng 32.000 ha có nhiệm vụ cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An, nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu bao gồm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay trên hồ đang có hàng trăm hộ dân sinh sống và nuôi trồng thuỷ sản trên các lồng bè, mang theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quan trọng này.
Cường Ngô - Huy Hùng |
Mùng 3 Tết, nhiều quán cà phê, hàng ăn như bún riêu, bún ốc, phở... ở Hà Nội tấp nập khách. Mặc dù giá đắt hơn so với ngày thường, nhưng các quán đều công khai giá để thực khách biết trước khi thưởng thức.
HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |
Mùng 3 Tết, những con đường quanh Văn Miếu – Quốc Tử Giám xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Phía bên trong khu di tích, người dân phải xếp hàng dài để mua vé.
Đoàn Hưng |
Quảng Ninh - Khép lại một năm không ngừng nỗ lực cố gắng, món quà đặc biệt mà mỗi phóng viên, biên tập viên Báo Lao Động nhận được khi Tết đến, Xuân về chính là những lời cảm ơn tận đáy lòng của độc giả.
Quang Việt |
Việc tuần tra khép kín, quyết liệt 24/24 trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn từ ngày 9-11.2.
Tuyết Anh |
Thông qua những kết quả nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và tác động trên toàn cầu, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã được vinh danh tại các giải thưởng lớn trong năm 2023.
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai – Theo Công ty thuỷ điện Trị An, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào ngày 6.8 đã xấp xỉ đạt cao trình 60m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Do đó, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3 đến 300m3/s và qua tua bin 900m3/s.
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai - Ngày 21.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cho hay, tại Đồng Nai và các tỉnh Nam Bộ liên tục có “mưa vàng” nên lượng nước về hồ đã tăng lên, đến nay tổng lượng nước trong hồ là trên 55 m, cao hơn mực nước chết 5 m.
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai - Hồ Trị An rộng 32.000 ha có nhiệm vụ cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An, nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu bao gồm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay trên hồ đang có hàng trăm hộ dân sinh sống và nuôi trồng thuỷ sản trên các lồng bè, mang theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quan trọng này.