Làng gốm hơn 50 năm tuổi ở Ninh Bình đỏ lửa phục vụ thị trường Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Làng nghề gốm Gia Thủy nằm trên địa phận xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, có tuổi đời hơn 50 năm. Trải qua nhiều năm thăng trầm, đến nay gốm Gia Thủy vẫn đứng vững và ngày càng phát triển mạnh trên thị trường.

Trải qua nhiều năm thăng trầm, đến nay gốm Gia Thủy vẫn đứng vững và ngày càng phát triển mạnh trên thị trường. Ảnh: Diệu Anh
Trải qua nhiều năm thăng trầm, đến nay gốm Gia Thủy vẫn đứng vững và ngày càng phát triển mạnh trên thị trường. Sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Ảnh: Diệu Anh
 
Để làm ra được một sản phẩm gốm hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ khâu lọc đất cho đến khi sản phẩm ra lò. Ảnh: Diệu Anh
Gắn bó với nghề gốm ở đây gần 40 năm qua và được công nhận nghệ nhân từ năm 2014, anh Đình Quang Hà chia sẻ, mỗi sản phẩm gốm thủ công là câu chuyện, tâm tư, tình cảm của người thợ gốm gửi vào trong đó, nên thường có nét riêng tạo nên đặc trưng sản phẩm. Nhiều thập kỷ qua, những lao động, nghệ nhân gốm Gia Thủy đã tiếp nối và phát huy truyền thống cha ông, say mê, gắn bó với những sản phẩm gốm cổ truyền. Ảnh: Diệu Anh
Gắn bó với nghề gốm ở đây gần 40 năm qua và được công nhận nghệ nhân từ năm 2014, anh Đình Quang Hà chia sẻ, mỗi sản phẩm gốm thủ công là câu chuyện, tâm tư, tình cảm của người thợ gốm gửi vào trong đó, nên thường có nét riêng tạo nên đặc trưng sản phẩm. Ảnh: Diệu Anh
Trước kia, thời kỳ đầu làm gốm, thường chỉ là những sản phẩm trơn như chum, vại, vò, nồi, niêu, ngói gốm... Những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu của thị trường trang trí sản phẩm mang tính nghệ thuật, mỗi nghệ nhân gốm dần trở thành họa sĩ, tạo ra hình họa hoa văn trên các sản phẩm như tranh tứ quý, hoa sen, phong cảnh làng quê… Không chỉ học thêm các kỹ thuật đắp hoa văn qua sách, học hỏi qua các làng nghề trong toàn quốc như Bát Tràng, Phù Lãng, các nghệ nhân gốm Mỹ Lộc còn tham gia nhiều hội chợ để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm để các sản phẩm tới tay người tiêu dùng đảm bảo chất lượng cũng như tính mỹ thuật.
Cũng theo nghệ nhân Hà, trước kia, thời kỳ đầu làm gốm, thường chỉ là những sản phẩm trơn như chum, vại, vò, nồi, niêu, ngói gốm... Những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu của thị trường trang trí sản phẩm mang tính nghệ thuật, mỗi nghệ nhân gốm dần trở thành họa sĩ, tạo ra hình họa hoa văn trên các sản phẩm như tranh tứ quý, hoa sen, phong cảnh làng quê... Ảnh: Diệu Anh
để tạo được sản phẩm sau nung đúng như hình họa, nghệ nhân đã tạo hình trang trí, thì cần nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm nghề. Bởi đất khi đưa vào nung ở nhiệt độ lớn trên 1.200oC, những bông hoa có thể rụng, sản phẩm không đẹp. Từ đó đòi hỏi các nghệ nhân phải có “bí quyết“, để các sản phẩm gốm luôn đảm bảo chất lượng, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Những ngày giáp Tết, mỗi nghệ nhân càng có nhiều sáng tạo trong tạo hình, sản xuất được những sản phẩm gốm đa dạng, phù hợp với không khí Tết, đáp ứng nhu cầu và thu hút nhiều khách hàng hơn“. Ảnh: Diệu Anh
"Để tạo được sản phẩm sau nung đúng như hình họa, nghệ nhân đã tạo hình trang trí, thì cần nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm nghề“ - anh Hà chia sẻ. Ảnh: Diệu Anh
Thời điểm cuối năm, các cơ sở sản xuất gốm tại Gia Thủy đều nhộn nhịp cảnh sản xuất. Người thợ gốm làm việc từ sáng đến tối, lúc nào cũng tất bật. Có việc làm ổn định nên nhiều người thợ lành nghề có thu nhập cao. không bấp bênh như trước kia. Các công đoạn làm gốm được thực hiện theo một dây truyền liên hoàn, mỗi người một công đoạn khác nhau. Ảnh: Diệu Anh
Thời điểm cuối năm, các cơ sở sản xuất gốm tại Gia Thủy đều nhộn nhịp cảnh sản xuất. Người thợ gốm làm việc từ sáng đến tối, lúc nào cũng tất bật. Các công đoạn làm gốm được thực hiện theo một dây truyền liên hoàn, mỗi người một công đoạn khác nhau. Ảnh: Diệu Anh
Trịnh Văn Dũng, Chủ nhiệm HTX cổ phần gốm Gia Thủy cho biết: Hợp tác xã cổ phần gốm Gia Thủy hiện có 45 lao động, trong đó có 8 nghệ nhân. Sản phẩm gốm Gia Thủy có nét đặc trưng riêng có, được tạo ra từ chất đất pha trộn 3 màu khác nhau gồm xanh, màu nâu, màu vàng. Khi đất nung trên 1.200oC, cùng với khói của cây củi keo tạo ra màu sành bóng đẹp như màu men. Nguyên liệu làm gốm được khai thác ở chân đồi, chân ruộng cấy trên địa bàn xã Gia Thủy là chủ đạo và một số nguyên liệu khai thác từ xã lân cận như Gia Lâm, Gia Sơn.
Ông Trịnh Văn Dũng, Chủ nhiệm HTX cổ phần gốm Gia Thủy cho biết: Hợp tác xã cổ phần gốm Gia Thủy hiện có 60 lao động, trong đó có 8 nghệ nhân. Với mức thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm gốm Gia Thủy có nét đặc trưng riêng có, được tạo ra từ chất đất pha trộn 3 màu khác nhau gồm xanh, màu nâu, màu vàng. Ảnh: Diệu Anh
“Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng sản phẩm gốm tăng cao, nên nghề gốm nhộn nhịp quanh năm, sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đấy, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, nhiều mặt hàng còn phải đặt trước mới sản xuất. Gốm Gia Thủy khi ra lò được thương lái và người tiêu dùng tìm đến tận nơi mua. Để có đủ lượng hàng từ 1-1,2 nghìn sản phẩm phục vụ Tết, HTX đã chuẩn bị từ đầu tháng 12 dương lịch hàng năm. Vào tháng giáp Tết, tất cả các lò gốm đều đỏ lửa để kịp các đơn hàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.
“Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng sản phẩm gốm tăng cao, nên nghề gốm nhộn nhịp quanh năm, sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đấy, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, để có đủ lượng hàng phục vụ Tết, HTX đã chuẩn bị từ đầu tháng 12 dương lịch hàng năm" - ông Dũng nói. Ảnh: Diệu Anh
Sản phẩm gốm Gia Thủy sau khi ra lò có độ bóng, đẹp, chất gốm bền. Hiện gốm Gia Thủy đã có mắt ở nhiều nơi trong cả nước và được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Diệu Anh
Sản phẩm gốm Gia Thủy sau khi ra lò có độ bóng, đẹp, chất gốm bền. Hiện gốm Gia Thủy đã có mắt ở nhiều nơi trong cả nước và được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Diệu Anh
Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, làng nghề gốm Gia Thủy lại tấp nập, nhộn nhịp sản xuất để kịp cho ra những sản phẩm mới phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Diệu Anh
Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, làng nghề gốm Gia Thủy lại tấp nập, nhộn nhịp sản xuất để kịp cho ra những sản phẩm mới phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Diệu Anh

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cúp vàng giống thật 95% sản xuất tại Làng gốm Bát Tràng

Hải Nguyễn - Linh Nguyễn |

Hà Nội -  Vào 23 giờ ngày 20.11 (theo giờ Việt Nam), World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc tại Qatar. Nhằm phục vụ cho những người hâm mộ môn thể thao vua, hơn 5.000 chiếc cúp vàng FIFA World Cup đã được sản xuất tại xưởng của ông Vương Hồng Nhật tại xóm 1, thôn 1, làng Bát Tràng.

Hành trình "về làng" của những thớ đất làm nên gốm Bàu Trúc nổi tiếng

Ngô Quý Đức |

Làng nghề gốm Bàu Trúc nằm ven quốc lộ 1A thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) khoảng 10 km về hướng Nam. Có lẽ Bàu Trúc phát triển được nghề gốm nhờ mỏ đất, mỏ cát riêng biệt chỉ phù sa sông Quao mới có. Ðất mịn, dẻo; cát cũng rất mịn, hạt nhỏ li ti.

Những ngày giáp Tết trên công trường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa

DIỆU ANH |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, trên công trường Dự án cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa (đoạn Mai Sơn - QL45) những cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn làm việc hăng say, chạy đua với thời gian để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cúp vàng giống thật 95% sản xuất tại Làng gốm Bát Tràng

Hải Nguyễn - Linh Nguyễn |

Hà Nội -  Vào 23 giờ ngày 20.11 (theo giờ Việt Nam), World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc tại Qatar. Nhằm phục vụ cho những người hâm mộ môn thể thao vua, hơn 5.000 chiếc cúp vàng FIFA World Cup đã được sản xuất tại xưởng của ông Vương Hồng Nhật tại xóm 1, thôn 1, làng Bát Tràng.

Hành trình "về làng" của những thớ đất làm nên gốm Bàu Trúc nổi tiếng

Ngô Quý Đức |

Làng nghề gốm Bàu Trúc nằm ven quốc lộ 1A thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) khoảng 10 km về hướng Nam. Có lẽ Bàu Trúc phát triển được nghề gốm nhờ mỏ đất, mỏ cát riêng biệt chỉ phù sa sông Quao mới có. Ðất mịn, dẻo; cát cũng rất mịn, hạt nhỏ li ti.

Những ngày giáp Tết trên công trường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa

DIỆU ANH |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, trên công trường Dự án cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa (đoạn Mai Sơn - QL45) những cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn làm việc hăng say, chạy đua với thời gian để đưa dự án về đích đúng tiến độ.