Lai Châu: Chợ không đủ chỗ, dân tràn xuống lòng Quốc lộ 12 họp chợ

NHÓM PV |

Tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên Quốc lộ 12 đoạn qua xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) để họp chợ đã diễn ra từ nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bày tỏ bức xúc về tình trạng các hộ kinh doanh, chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dọc quốc lộ 12 gây ùn tắc, tiềm nguy cơ mất an toàn giao thông.
Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bày tỏ bức xúc về tình trạng các hộ kinh doanh, chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dọc quốc lộ 12 gây ùn tắc, tiềm nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ghi nhận của PV, dọc quốc lộ 12 kéo dài khoảng 200m các hộ kinh doanh, người dân bán hàng ngồi hai bên đường bày hàng hóa, thực phẩm, rau củ quả dưới lòng đường.
Ghi nhận của PV, dọc quốc lộ 12 kéo dài khoảng 300m các hộ kinh doanh, người dân bán hàng ngồi hai bên đường bày hàng hóa, thực phẩm, rau củ quả dưới lòng đường.
Không chỉ họp chợ, các hộ kinh doanh dọc hai bên đường bày bán hàng hóa, sửa chữa xe máy đỗ ngay lòng đường.
Không chỉ họp chợ, các hộ kinh doanh dọc hai bên đường bày bán đủ thứ hàng hóa, biến thành nơi sinh hoạt, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ.
Việc người dân dừng mua, bán hàng làm chỗ đi lại bị thu hẹp khiến người đi bộ luôn nơm nớp nỗi lo bị xe tông vào, còn người điều khiển xe máy, xe đạp thì rất ngại có thể bị va chạm với người hay vướng phải hàng hóa bày tràn lan trên mặt đường.
Việc người dân dựng xe dưới lòng đường để mua bán hàng hóa khiến người và phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Đặc biệt là giờ học sinh tan học, các em phải đi bộ ra phần lòng đường, đối diện với nhiều nguy hiểm.
Đặc biệt là giờ học sinh tan học, các em phải đi bộ dưới lòng đường, đối diện với nhiều nguy hiểm.
Người dân tại đây cho biết, việc chiếm dụng lòng đường để “họp chợ” trên tuyến quốc lộ 12 diễn ra đã lâu. Tuyến đường này có mật độ phương tiện lưu thông đông vào khung giờ cao điểm không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.
Người dân tại đây cho biết, việc chiếm dụng lòng đường để họp chợ trên quốc lộ 12 diễn ra đã lâu. Tuyến đường này có mật độ phương tiện lưu thông đông vào khung giờ cao điểm không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.
“Hàng hóa bày bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các cháu học sinh đến trường phải xuống lòng đường để đi như vậy rất nguy hiểm. Mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để trả lại vỉa hè cho người dân” – một người dân cho biết.
“Hàng hóa bày bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các cháu học sinh đến trường phải xuống lòng đường để đi như vậy rất nguy hiểm. Mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để trả lại vỉa hè cho người dân” – một người dân cho hay.
Trao đổi về vấn đề này, ông Sìn Văn Vấn – Chủ tịch xã Pa Tần cho biết, xã thành lập đoàn đi kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉ hè, lòng đường.
Trao đổi với PV, ông Sìn Văn Vấn – Chủ tịch UBND xã Pa Tần cho biết, xã đã nhiều lần thành lập đoàn đi kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉ hè, lòng đường nhưng sau đó tình trạng này lại tái diễn.
“Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Thanh tra giao thông tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Lập biên bản cam kết đối với các hộ vi phạm. Tuy nhiên, người dân chỉ thực hiện lúc đoàn đi kiểm tra sau đó lại tiếp tục bán hàng như cũ” – ông Vấn nói.
“Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Thanh tra giao thông tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Lập biên bản cam kết đối với các hộ vi phạm. Tuy nhiên, người dân chỉ thực hiện lúc đoàn đi kiểm tra sau đó lại tiếp tục bán hàng như cũ” – ông Vấn nói.
Theo ông Vấn, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên do người dân từ các xã lân cận đến bán hàng tại chợ trung tâm xã Pa Tần nhưng không đủ chỗ nên đã tràn ra dọc đường để bán. Hiện xã xin UBND huyện quy hoạch lại chợ nhưng đến 2023 mới thực hiện.
Theo Chủ tịch UBND xã Pa Tần, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên do người dân từ các xã lân cận đến bán hàng tại chợ trung tâm xã Pa Tần nhưng không đủ chỗ nên đã tràn ra dọc đường để bán.
“Hiện nay xã Pa Tần đã được UBND huyện Sìn Hồ phê duyệt phương án quy hoạch lại chợ trung tâm, thế nhưng phải đến năm 2023 mới triển khai thực hiện” - .
“Hiện nay xã Pa Tần đã được UBND huyện Sìn Hồ phê duyệt phương án quy hoạch lại chợ trung tâm, thế nhưng phải đến năm 2023 mới triển khai thực hiện” - ông Sìn Văn Vấn cho biết thêm.

Như vậy, trong lúc chờ dự án chợ trung tâm được xây dựng lại, người dân xã Pa Tần cùng với hàng nghìn lượt người và phương tiện qua đây mỗi ngày vẫn phải nơm nớp trước những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Như vậy, trong lúc chờ dự án chợ trung tâm được xây dựng lại, người dân xã Pa Tần cùng với hàng nghìn lượt người và phương tiện qua đây mỗi ngày vẫn phải nơm nớp trước những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh việc xả thải ô nhiễm từ các cơ sở chế biến dong riềng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày gần đây, dòng sông Nậm Rốm tại Điện Biên lại  chuyển thành một màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân của việc ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng này được cho là bắt nguồn từ việc xả thải của các cơ sở chế biến dong riềng.

Dân chiếm đường phơi nông sản, vì sao khó xử lý dứt điểm?

NHÓM PV |

Điện Biên - Do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, mặt bằng của nhiều hộ nông dân bị thu hẹp dẫn đến tình trạng lấn chiếm quốc lộ làm chỗ phơi nông sản.

Người dân KĐT Linh Đàm: Ngày nào tôi cũng phải đi bộ dưới lòng đường

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt đã ra quân phối hợp với lực lượng Công an quận Hoàng Mai, thanh tra giao thông… để lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè tại Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị vẫn diễn ra công khai và quy mô.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cận cảnh việc xả thải ô nhiễm từ các cơ sở chế biến dong riềng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày gần đây, dòng sông Nậm Rốm tại Điện Biên lại  chuyển thành một màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân của việc ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng này được cho là bắt nguồn từ việc xả thải của các cơ sở chế biến dong riềng.

Dân chiếm đường phơi nông sản, vì sao khó xử lý dứt điểm?

NHÓM PV |

Điện Biên - Do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, mặt bằng của nhiều hộ nông dân bị thu hẹp dẫn đến tình trạng lấn chiếm quốc lộ làm chỗ phơi nông sản.

Người dân KĐT Linh Đàm: Ngày nào tôi cũng phải đi bộ dưới lòng đường

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt đã ra quân phối hợp với lực lượng Công an quận Hoàng Mai, thanh tra giao thông… để lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè tại Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị vẫn diễn ra công khai và quy mô.