Hôm nay tròn 3 tuần Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội

NHóm PV |

Hôm nay, Hà Nội đã trải qua 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội. Trong một tuần qua khi thực hiện gia hạn giãn cách, Hà Nội đã tổ chức thực hiện "mặt trận" chống dịch thứ hai là xét nghiệm diện rộng.

Sau hai tuần áp dụng Chỉ thị 16, Chủ tịch Hà Nội ra công điện, theo đó Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố đến 6h ngày 23.8.
Sau hai tuần áp dụng Chỉ thị 16, Chủ tịch Hà Nội ra công điện, theo đó Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố đến 6h ngày 23.8. Ảnh: Tô Thế
Ngày 7.8, Hà Nội có văn bản siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18 của UBND thành phố Hà Nội. Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Ngày 7.8, Hà Nội có văn bản siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18 của UBND thành phố Hà Nội. Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ảnh: Hà Phương
Sáng 9.8, sau khi Hà Nội có các biện pháp mới, siết chặt việc quản lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Sáng 9.8, sau khi Hà Nội có các biện pháp mới, siết chặt việc quản lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Ảnh: Tùng Giang
Trong ngày đầu tiên Hà Nội yêu cầu người lao động ra khỏi nhà phải có thêm giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của UBND phường, người dân “rồng rắn” xếp hàng chờ đợi vài giờ đồng hồ để hoàn tất thủ tục. Ảnh: Hà Phương
Trong ngày đầu tiên Hà Nội yêu cầu người lao động ra khỏi nhà phải có thêm giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của UBND phường, người dân “rồng rắn” xếp hàng chờ đợi vài giờ đồng hồ để hoàn tất thủ tục. Ảnh: Hà Phương
Ngày 10.8, UBND thành phố Hà Nội có văn bản về việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 7.8.2021. Theo đó, Hà Nội điều chỉnh, người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường mà không cần xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc.
Ngày 10.8, UBND thành phố Hà Nội có văn bản về việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 7.8.2021. Theo đó, Hà Nội điều chỉnh, người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường mà không cần xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc. Ảnh: Tùng Giang
Ngày 10.8, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Ngày 10.8, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm xét nghiệm từ ngày 9.8.2021 đến khoảng ngày 15, 17.8.2021 tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng số khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR. Trong đó, xét nghiệm cho toàn bộ người dân tại “nhóm đỏ”; xét nghiệm cho những người có ho, sốt, khó thở... qua khai báo y tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Các công trình cải tạo, xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông tại Hà Nội đang được triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Các công trình đều đã có bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 của nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát. Ngày 10.8, hàng chục công nhân cùng các phương tiện máy móc lớn được huy động để thi công mở rộng đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Các công trình cải tạo, xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông tại Hà Nội đang được triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Các công trình đều đã có bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 của nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát. Ngày 10.8, hàng chục công nhân cùng các phương tiện máy móc lớn được huy động để thi công mở rộng đường Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội, phường Nghĩa Tân đã lập 28 chốt “Tổ dân phố xanh“. Trong đó, có 6 chốt chính để kiểm soát phòng, chống dịch và tuyên truyền vận động nhân dân. Đây là mô hình “Tổ dân phố xanh” cấp Phường đầu tiên của TP Hà Nội được triển khai.
Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội, phường Nghĩa Tân đã lập 28 chốt “Tổ dân phố xanh“. Trong đó, có 6 chốt chính để kiểm soát phòng, chống dịch và tuyên truyền vận động nhân dân. Đây là mô hình “Tổ dân phố xanh” cấp Phường đầu tiên của TP Hà Nội được triển khai. Ảnh: Hoài Anh
Ngoài những chốt kiểm soát trên đường phố, những chốt tại các tổ dân phố, khu chung cư cũng đã được thiết lập để kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.
Ngoài những chốt kiểm soát trên đường phố, những chốt tại các tổ dân phố, khu chung cư cũng đã được thiết lập để kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn.
Ngoài những chốt kiểm soát trên đường phố, những chốt tại các tổ dân phố, khu chung cư cũng đã được thiết lập để kiểm tra, xác nhận giấy đi đường của người dân với nguyên tắc, chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn. Ảnh: Tùng Giang
ngày 12.8, tại bến xe Nước Ngầm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test bộ kít test nhanh COVID-19 cho đội ngũ lái xe đang vận chuyển hàng hóa thiết yếu.
Ngày 12.8, tại bến xe Nước Ngầm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test bộ kít test nhanh COVID-19 cho đội ngũ lái xe đang vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Hà Phương
Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Hà Nội yêu cầu quét mã QR với toàn bộ người vào - ra các chốt kiểm soát
Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 12.8 ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Hà Nội yêu cầu quét mã QR với toàn bộ người vào - ra các chốt kiểm soát. Ảnh: Hoài Anh
Trải qua 3 tuần giãn cách xã hội, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tấp nập người qua lại. Ảnh: Hoài Anh
Trải qua 3 tuần giãn cách xã hội, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội bỗng tấp nập người qua lại. Hình ảnh được ghi nhận ngày 13.8. Ảnh: Hoài Anh
Ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ - Đê La Thành vào khoảng 17h47 ngày 13.8, lượng phương tiện di chuyển qua chốt khá đông, thời điểm trên không thấy lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ người đi đường. Ảnh: Tô Thế
Sau nửa tháng “thần tốc” xây dựng, một số hạng mục của bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cơ bản đã hoàn thiện. Hầu như diện tích đã được lắp đặt khung giàn thép, lợp mái và đang bắt đầu xây dựng vách ngăn. Theo dự kiến, bệnh viện dã chiến này có thể đưa vào sử dụng cuối tháng 8.2021. Ảnh: Tô Thế
Sau nửa tháng “thần tốc” xây dựng, một số hạng mục của bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cơ bản đã hoàn thiện. Hầu như diện tích đã được lắp đặt khung giàn thép, lợp mái và đang bắt đầu xây dựng vách ngăn. Theo dự kiến, bệnh viện dã chiến này có thể đưa vào sử dụng cuối tháng 8.2021. Ảnh: Tô Thế
Hiện Hà Nội vẫn đang triển khai nghiêm các phương án phòng chống dịch COVID-19.

NHóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chuyện những gói hỗ trợ người lao động đến đúng lúc... nhà chẳng còn gì ăn

Nguyễn Hà |

Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, trong thời điểm này những người lao động gặp nhiều khó khăn khi kế sinh nhai không còn. Thành phố đã có nhiều giải pháp và hành động nhằm hỗ trợ, đưa gói an sinh đến với người lao động, giúp họ vững tin, đồng hành cùng thành phố vượt qua đại dịch.

Chủ tịch Hà Nội: Không được sơ sẩy ở “2 mũi chủ công” chống dịch

Nguyễn Hà |

Chiều 13.8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra thực địa công tác phòng chống dịch ở quận Đống Đa -– địa bàn được đánh giá là nguy cơ cao nhưng đã thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của thành phố để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Hôm nay, vẫn có 72 người Hà Nội ra đường không chịu đeo khẩu trang bị phạt

Nguyễn Hà |

72 trường hợp không đeo khẩu trang, 11 trường hợp không tạm dừng kinh doanh tại Hà Nội đã bị lực lượng chức năng xử phạt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyện những gói hỗ trợ người lao động đến đúng lúc... nhà chẳng còn gì ăn

Nguyễn Hà |

Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, trong thời điểm này những người lao động gặp nhiều khó khăn khi kế sinh nhai không còn. Thành phố đã có nhiều giải pháp và hành động nhằm hỗ trợ, đưa gói an sinh đến với người lao động, giúp họ vững tin, đồng hành cùng thành phố vượt qua đại dịch.

Chủ tịch Hà Nội: Không được sơ sẩy ở “2 mũi chủ công” chống dịch

Nguyễn Hà |

Chiều 13.8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra thực địa công tác phòng chống dịch ở quận Đống Đa -– địa bàn được đánh giá là nguy cơ cao nhưng đã thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của thành phố để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Hôm nay, vẫn có 72 người Hà Nội ra đường không chịu đeo khẩu trang bị phạt

Nguyễn Hà |

72 trường hợp không đeo khẩu trang, 11 trường hợp không tạm dừng kinh doanh tại Hà Nội đã bị lực lượng chức năng xử phạt.