Chủ tịch Hà Nội: 20 ngày giãn cách, thành phố vẫn kiểm soát được tình hình

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội cho biết, đến nay là ngày thứ 20 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, thành phố vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình và đang triển khai xét nghiệm diện rộng để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Báo cáo tại buổi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 13.8, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội với vị trí là trung tâm của cả nước về giao thương, kinh tế, văn hóa, xã hội... nên nguy cơ dịch bệnh luôn ở mức cao. Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố đã có nhiều ca bệnh COVID-19, nếu không có quyết sách kịp thời, chắc chắn tình hình dịch bệnh sẽ hết sức phức tạp.

Do vậy, ngày 24.7, thành phố thống nhất cao, giãn cách xã hội trên toàn thành phố. Trong thời gian giãn cách, số ca trung bình trên 60/ngày, trong đợt giãn cách lần 2 này, số ca mắc trong cộng đồng giảm dần; đến nay, trung bình khoảng 30 ca trong cộng đồng/ngày.

Theo Chủ tịch Hà Nội, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và doanh nghiệp, vận dụng nhuần nhuyễn các phương châm phòng, chống dịch “3 trước”, “4 tại chỗ”, phong tỏa, cách ly theo mô hình “3 lớp”, đến nay, là ngày thứ 20 Hà Nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình và đang triển khai xét nghiệm diện rộng để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng. Sau 3 ngày triển khai, kết quả cho thấy, tỉ lệ khoảng 1 vạn dân có 1 ca F0 - đây là tỉ lệ thấp và nằm trong dự báo của thành phố.

Về công tác tiêm vaccine, Chủ tịch Hà Nội cho biết, trên cơ sở lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ, thành phố đã tiêm được 13,9% số người dân thuộc diện đủ điều kiện tiêm.

Từ ngày 27.7, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: Tô Thế
Từ ngày 27.7, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: Tô Thế

Song song với các biện pháp phòng, chống dịch, Hà Nội đã cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc triển khai nhanh gói hỗ trợ 12 nhóm người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, đồng thời, có chính sách hỗ trợ riêng cho các nhóm đối tượng khác với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

“Với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh bày tỏ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương đều ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhất là việc Hà Nội luôn nắm thế chủ động, dự báo chính xác tình hình, ra quyết định đúng, trúng, kịp thời và triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì; đã huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động sức dân tạo thành lá chắn ngày càng vững chắc từ cơ sở.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho trẻ em có hoàn khó khăn vượt qua đại dịch

Nguyễn Hà |

Hơn 1 tỉ đồng bao gồm kinh phí, nhu yếu phẩm, sữa bột, nước sát khuẩn tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tại khu cách ly tại Hà Nội.

Hà Nội không để quá tải bệnh viện, không để bệnh nặng tăng nhanh

Phạm Đông |

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra trong lúc này là không để quá tải bệnh viện, không để bệnh nặng tăng nhanh và đặc biệt không để nhiều người tử vong.

Hà Nội bác thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

Nguyễn Hà |

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho trẻ em có hoàn khó khăn vượt qua đại dịch

Nguyễn Hà |

Hơn 1 tỉ đồng bao gồm kinh phí, nhu yếu phẩm, sữa bột, nước sát khuẩn tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tại khu cách ly tại Hà Nội.

Hà Nội không để quá tải bệnh viện, không để bệnh nặng tăng nhanh

Phạm Đông |

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra trong lúc này là không để quá tải bệnh viện, không để bệnh nặng tăng nhanh và đặc biệt không để nhiều người tử vong.

Hà Nội bác thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

Nguyễn Hà |

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.