Hình ảnh công trình 5 tầng ở 84 Láng không phép sau khi phá dỡ

Hà Phương |

Hà Nội - Hiện nay, công tác phá dỡ, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng (phường Ngã Tư Sở) đã hoàn thành theo kế hoạch.

 
Theo kế hoạch, lực lượng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm xây dựng không phép của ngôi nhà xây 5 tầng trên đất lấn chiếm ở 84 đường Láng. Hình ảnh toà nhà trước khi phá dỡ.
 
Được biết, thời gian bắt đầu xử lý vi phạm là sáng 25.5. Bước đầu tiên đội ngũ thi công mở lối đi vào công trình vi phạm trật tự xây dựng để xử lý bên trong công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Sau đó, lực lượng rà phá bom mìn đã vào kiểm tra công tác an toàn để tổ chức thi công phá dỡ được đảm bảo.
 
Các đơn vị đã thực hiện các nghiệp vụ cắt rời công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình liền kề.
 
Tính đến ngày 31.5, đơn vị đã giải phóng mặt bằng để bàn giao trong việc đánh giá lại mốc giới. Quá trình thực hiện phá dỡ công trình này đến nay đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra sự cố. Hình ảnh công trình 5 tầng ở 84 Láng không phép sau khi phá dỡ phần công trình vi phạm.
 
Trong 3 ngày đầu, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý các liên kết, tách rời để đảm bảo quá trình tháo dỡ được an toàn. Sau đó, tiến hành hạ tải dần theo đúng phương án đã được phê duyệt.
Sau khi phá dỡ phần sai phạm xây dựng không phép trên đất lấn chiếm ở 84 đường Láng, ngôi nhà xây 5 tầng vẫn còn 1 phần.
Sau khi phá dỡ phần sai phạm xây dựng không phép trên đất lấn chiếm ở 84 đường Láng, ngôi nhà xây 5 tầng vẫn còn 1 phần.
Theo ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi tổ chức thực hiện theo quyết định kế hoạch về xử lý vi phạm, triển khai, đảm bảo xử lý vi phạm trật tự xây dựng đúng quy định. Đồng thời, quận tăng cường công tác công khai, tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phối hợp để xử lý trật tự xây dựng. Song song với đó, chúng tôi vẫn tiếp nhận giải quyết các đơn thư trong quá trình xử lý theo đúng quy định. Công tác tháo dỡ đảm bảo tối đa về an toàn người và tài sản trong quá trình xử lý, sau xử lý vi phạm trật tự xây dựng sẽ báo cáo thành phố phối hợp với sở ngành liên quan trong công tác quản lý sử dụng đất đai“.
Theo ông Hà Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi tổ chức thực hiện theo quyết định kế hoạch về xử lý vi phạm, triển khai, đảm bảo xử lý vi phạm trật tự xây dựng đúng quy định. Đồng thời, quận tăng cường công tác công khai, tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phối hợp để xử lý trật tự xây dựng. Song song với đó, chúng tôi vẫn tiếp nhận giải quyết các đơn thư trong quá trình xử lý theo đúng quy định. Công tác tháo dỡ đảm bảo tối đa về an toàn người và tài sản trong quá trình xử lý, sau xử lý vi phạm trật tự xây dựng sẽ báo cáo thành phố phối hợp với sở ngành liên quan trong công tác quản lý sử dụng đất đai“.
 
Phần đất phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm ngoài diện tích đất 38,4 m2, nằm tại dự án của Công ty TNHH điện tử Ánh Sao.
 
Hình ảnh  công trình 5 tầng ở 84 Láng không phép chắn dự án gần 800 tỉ trước (bên trái) và sau (bên phải) khi phá dỡ phần sai phạm xây dựng.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hiện trường phá dỡ toà nhà 5 tầng không phép chắn dự án gần 800 tỉ

Hà Phương |

Hà Nội - Lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) chính thức phá dỡ toà nhà 5 tầng xây dựng sai phép tại số 84 đường Láng.

Phá dỡ, di dời 9 công trình vi phạm lấn chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tổ kiểm tra đã tiến hành tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời các công trình, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm lấn, chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.

Xây nhà trên đất nông nghiệp: Nộp phạt có tránh được phá dỡ?

Kim Nhung (T/H) |

Xây nhà trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Hiện trường phá dỡ toà nhà 5 tầng không phép chắn dự án gần 800 tỉ

Hà Phương |

Hà Nội - Lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) chính thức phá dỡ toà nhà 5 tầng xây dựng sai phép tại số 84 đường Láng.

Phá dỡ, di dời 9 công trình vi phạm lấn chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tổ kiểm tra đã tiến hành tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời các công trình, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm lấn, chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.

Xây nhà trên đất nông nghiệp: Nộp phạt có tránh được phá dỡ?

Kim Nhung (T/H) |

Xây nhà trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định.