Phá dỡ, di dời 9 công trình vi phạm lấn chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tổ kiểm tra đã tiến hành tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời các công trình, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm lấn, chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.

Ngày 11.5, UBND xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời công trình xây dựng cầu dẫn bê tông, bờ kè đá, đổ đất san lấp mặt bằng lấn, chiếm đất bãi bồi ven biển tại ấp Cây Sao, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của diện tích 2.505,8m2.

Qua rà soát trên toàn địa bàn xã, hiện có 9 công trình  vi phạm sẽ xử lý trong đợt ra quân lần này gồm: Công trình đặt ống cống, đổ đất lấn chiếm dòng suối tại khu vực cầu Rạch Cá thuộc ấp Rạch Hàm; Công trình đã thi công xây dựng hàng rào trụ bê tông giăng lưới B40 trên đất UBND xã quản lý tại khu vực cầu Bà Siêu thuộc ấp Rạch Hàm; Công trình đã thi công xây dựng móng trụ bê tông, đổ đà kiền bê tông, cầu dẫn lấn, chiếm đất bãi bồi ven biển, tại ấp Bãi Bổn, diện tích vi phạm là 289,9 m2; 3 Công trình đã thi công xây dựng bờ kè đá, đổ đất san lấp mặt bằng lấn, chiếm đất bãi bồi ven biển tại ấp Cây Sao, diện tích vi phạm lần lượt là 5.115,3m2, 1.051,1m2, 2.505,8m2; Công trình đã thi công xây dựng cầu dẫn bê tông, nhà, bờ kè đá, đổ đất san lấp mặt bằng, trồng cây lấn, chiếm đất bãi bồi ven biển tại ấp Cây Sao diện tích vi phạm là 1.396,5m2; Công trình xây dựng đường bê tông trên đất nông nghiệp, tại tổ 20, ấp Rạch Hàm diện tích vi phạm là 973,5m2 và công trình xây dựng dường bê tông trên đất nông nghiệp, tại tổ 22, ấp Rạch Hàm, diện tích vi phạm là 2.300,9m2.

Việc xử lý các công trình vi phạm nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Ảnh: PV
Việc xử lý các công trình vi phạm nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Ảnh: PV

Tổ kiểm tra đã tiến hành tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời các công trình, qua đó nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn xã quản lý, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự. Qua đây cũng tuyên truyền, giáo dục các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật của Nhà nước và nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý tại địa phương.

Việc ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm lấn, chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã căn cứ theo Quyết định của UBND thành phố Phú Quốc. Việc xử lý các công trình vi phạm ở xã Hàm Ninh sẽ còn thực hiện đến ngày 13.5.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Du khách hài lòng các dịch vụ, bất ngờ với sự đổi thay của Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mà các dịch vụ phục vụ du lịch ở Phú Quốc ngày càng đa dạng, tiến bộ khiến du khách trầm trồ và hài lòng vì đã chọn Phú Quốc cho kì nghỉ lễ 30.4.

Phú Quốc ra quân cưỡng chế công trình lấn chiếm hơn 5,7ha đất

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc khẳng định, năm 2022 là năm cưỡng chế, đây là một trong những việc làm thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng đô thị trên địa bàn.

Sống ảo cực chất ở kinh thành Việt Nam thời xưa tại Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Trải nghiệm du hành lịch sử, quay ngược thời gian về kinh thành Thăng Long, tận mắt nhìn thấy và hòa mình vào đời sống người Việt xưa một cách sống động... khi du khách đặt chân đến khu “Tinh hoa Việt Nam” tại Phú Quốc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Du khách hài lòng các dịch vụ, bất ngờ với sự đổi thay của Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mà các dịch vụ phục vụ du lịch ở Phú Quốc ngày càng đa dạng, tiến bộ khiến du khách trầm trồ và hài lòng vì đã chọn Phú Quốc cho kì nghỉ lễ 30.4.

Phú Quốc ra quân cưỡng chế công trình lấn chiếm hơn 5,7ha đất

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc khẳng định, năm 2022 là năm cưỡng chế, đây là một trong những việc làm thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng đô thị trên địa bàn.

Sống ảo cực chất ở kinh thành Việt Nam thời xưa tại Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Trải nghiệm du hành lịch sử, quay ngược thời gian về kinh thành Thăng Long, tận mắt nhìn thấy và hòa mình vào đời sống người Việt xưa một cách sống động... khi du khách đặt chân đến khu “Tinh hoa Việt Nam” tại Phú Quốc.