Hà Nội: Hiện trường phá dỡ toà nhà 5 tầng không phép chắn dự án gần 800 tỉ

Hà Phương |

Hà Nội - Lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) chính thức phá dỡ toà nhà 5 tầng xây dựng sai phép tại số 84 đường Láng.

Lực lượng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm xây dựng không phép của ngôi nhà xây 5 tầng trên đất lấn chiếm ở 84 đường Láng.
Lực lượng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm xây dựng không phép của ngôi nhà xây 5 tầng trên đất lấn chiếm ở 84 đường Láng trong thời gian dự kiến từ 25.5 đến 2.6.2022.
Được biết căn nhà 5 tầng trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 38,4m2. Khi dự án 90 đường Láng thi công đã làm lún, sập phần phía sau của nhà ở tại 84 đường Láng (liền kề với dự án).
Được biết căn nhà 5 tầng trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 38,4m2. Khi dự án 90 đường Láng thi công đã làm lún, sập phần phía sau của nhà ở tại 84 đường Láng (liền kề với dự án).
Trong quá trình cải tạo, gia cố phần bị lún, sập này, công trình tại địa chỉ số 84 đường Láng đã xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, xây thêm công trình với diện tích 70m2 liền khối với công trình cũ hiện có 38,4m2.
Trong quá trình cải tạo, gia cố phần bị lún, sập này, công trình tại địa chỉ số 84 đường Láng đã xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, xây thêm công trình với diện tích 70m2 liền khối với công trình cũ hiện có 38,4m2.
Do phần đất phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm ngoài diện tích đất 38,4 m2, nằm tại dự án của Công ty TNHH điện tử Ánh Sao. 5.2022, UBND quận Đống Đa lập ban chỉ đạo và tổ công tác tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Phần đất phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm ngoài diện tích đất 38,4 m2, nằm tại dự án của Công ty TNHH điện tử Ánh Sao.Tháng 1.2021, khi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì kiểm tra hiện trạng, bàn giao mốc giới của Dự án 90 đường Láng, mới phát hiện mốc giới có nhà 5 tầng chồng lấn. Đến tháng 5.2022, UBND quận Đống Đa lập ban chỉ đạo và tổ công tác tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Hiện nay, Lực lượng liên ngành dựng rào chắn để tiến hành thi công, phá dỡ công trình sai phạm.
Hiện nay, Lực lượng liên ngành dựng rào chắn để tiến hành thi công, phá dỡ công trình sai phạm.
Công nhân tháo dỡ các hạng mục bên trong phục vụ công tác xử lý công trình sai phạm.
Công nhân tháo dỡ các hạng mục bên trong phục vụ công tác xử lý công trình sai phạm.
 
Hệ thống điện, hệ thống hạ tầng bên ngoài được kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi thực hiện phá dỡ công trình vi phạm.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tình trạng bên trong công trình 84 đường Láng trước khi tháo dỡ.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tình trạng bên trong công trình 84 đường Láng trước khi tháo dỡ.
Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: “Chúng tôi thực hiện theo biện pháp hành chính buộc khắc phục hậu quả từ việc xây dựng, cơi nới lấn chiếm đất không gian của các tổ chức liền kề“.
Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: “Chúng tôi thực hiện theo biện pháp hành chính buộc khắc phục hậu quả từ việc xây dựng, cơi nới lấn chiếm đất không gian của các tổ chức liền kề“.
Đến thời điểm này, chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ các biện pháp từ tuyên truyền, vận động công khai... Nhưng các tổ chức và cá nhân liên quan chưa có sự phối hợp theo đúng quy định của pháp luật.
Đến thời điểm này, chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ các biện pháp từ tuyên truyền, vận động công khai... Nhưng các tổ chức và cá nhân liên quan chưa có sự phối hợp theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quận cũng sẽ phối hợp với các đơn vị sở ngành để thực hiện công tác quản lý, bàn giao phần đất trên công trình cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sau khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quận cũng sẽ phối hợp với các đơn vị sở ngành để thực hiện công tác quản lý, bàn giao phần đất trên công trình cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Toàn cảnh căn nhà cao tầng sai phép tại số 84 đường Láng bị phá dỡ.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hiện trường vụ rơi thang máy khiến 2 người tử vong tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Hà Nội - Vụ rơi thang máy nhà dân tại ngõ 523 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) vào chiều tối 25.5 đã khiến 2 người tử vong.

Phá dỡ, di dời 9 công trình vi phạm lấn chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tổ kiểm tra đã tiến hành tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời các công trình, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm lấn, chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.

Xây nhà trên đất nông nghiệp: Nộp phạt có tránh được phá dỡ?

Kim Nhung (T/H) |

Xây nhà trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiện trường vụ rơi thang máy khiến 2 người tử vong tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Hà Nội - Vụ rơi thang máy nhà dân tại ngõ 523 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) vào chiều tối 25.5 đã khiến 2 người tử vong.

Phá dỡ, di dời 9 công trình vi phạm lấn chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tổ kiểm tra đã tiến hành tổ chức thực hiện phá dỡ, di dời các công trình, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm lấn, chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.

Xây nhà trên đất nông nghiệp: Nộp phạt có tránh được phá dỡ?

Kim Nhung (T/H) |

Xây nhà trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định.