Hàng trăm nghìn người đổ về Suối Tiên vui chơi trong ngày Quốc tế Thiếu nhi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, nhiều gia đình đã đưa con em đến vui chơi, tham quan tại khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Từ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều, lượng du khách tham gia các trò chơi, trải nghiệm vẫn chưa hề giảm nhiệt.
Video: Lễ hội Trái cây Nam Bộ tổ chức khai mạc tại Suối Tiên sáng 1.6 thu hút hàng vạn người.
 
Trong suốt buổi sáng cho đến trưa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, các quầy bán vé ở phía trước cổng chính vào cửa khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) luôn ghi nhận hàng trăm người dân đứng, ngồi xếp hàng dài chờ mua vé vào cửa.
 
Giá vé vào cửa tại Suối Tiên có nhiều mức, thấp nhất từ 80.000 đồng/vé cho trẻ em và từ 150.000 đồng cho người lới. Tuy nhiên trong ngày hôm nay 1.6, Suối Tiên miễn vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,4m đi cùng phụ huynh. Từ ngày 2.6 - 31.8, Suối Tiên giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2022-2023.
 
Các gia đình có con nhỏ đổ về Suối Tiên để vui chơi ngày 1.6 vô cùng nhộn nhịp, đông đúc.
 
Các bé che ô trong lúc chờ đợi tham gia các trò chơi bởi thời tiết TP Hồ Chí Minh hôm nay có nắng gắt.
 
 
Tại nhiều khu vực, các trò chơi không chỉ thu hút trẻ nhỏ, nhiều phụ huynh cũng cùng chơi và hào hứng không kém.
 
 
Thời tiết nắng nóng nên các trò chơi dưới nước được nhiều người lựa chọn.
 
Gia đình chị Dương Thị Vinh (từ Dĩ An, Bình Dương) đưa cả nhà cùng các bé đi chơi tại khu du lịch Suối Tiên sáng 1.6 cho biết, cả gia đình đều rộn ràng và đã chuẩn bị đi từ sáng sớm. "Từ 7h sáng là gia đình tôi đã có mặt tại đây để chờ vào vì tôi nghĩ là hôm nay sẽ rất đông. Năm nào ngày 1.6 tôi cũng đưa các con đến đây vừa vui chơi vừa tham dự lễ hội trái cây"- chị Vinh cho hay.
 
Hàng nghìn người ngồi chờ 2 bên khu vực sân khấu để đón xem màn biểu diễn tái hiện lại tác phẩm Sơn Tinh - Thủy Tinh. Ngày hôm nay chỉ có 2 khung giờ biểu diễn nên rất nhiều người đã kéo về đây giữ chỗ.
 
Chị Thanh Bình (ngụ Đồng Nai) cũng đưa con cùng các cháu đến Suối Tiên vui chơi nhân ngày 1.6. "Hôm nay có lễ hội lại là ngày Quốc tế Thiếu nhi nên đông ngoài sức tưởng tượng"- chị Bình cho hay.
 
Ngoài những trò chơi thường có tại Suối Tiên, một trong những hoạt động thu hút sự chú ý và quan tâm của các vị phụ huynh và các bé trong ngày hôm nay là Lễ hội trái cây Nam Bộ và chợ trái cây đặc sản.
 
Show diễu hành "Bách quả tứ quý thần tiên hội" nằm trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Nam Bộ khiến du khách thích thú. Đây là show diễu hành quen thuộc và để lại nhiều ấn tượng, làm nên thương hiệu Lễ hội Trái cây Nam Bộ qua nhiều năm tổ chức.
 
Do trùng với Quốc tế Thiếu nhi 1.6 nên lễ hội thu hút rất đông các gia đình dẫn theo các bé tham quan, vui chơi.
 
Chợ trái cây đặc sản có giá ưu đãi hấp dẫn. Tại đây, du khách thỏa thích tận hưởng hương vị tươi ngon, thanh mát, bổ dưỡng của hàng trăm loại trái cây đầu mùa chín mọng của các vùng miền trên cả nước, như măng cụt, xoài, sầu riêng, vài thiều, bưởi da xanh, mít Thái, bơ…
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Thiếu sân chơi tại khu nhà trọ, con công nhân thiệt thòi trăm bề

Quế Chi |

Cha mẹ ly hương đi làm xa, để con cái ở lại quê sống với gia đình ông bà - những đứa trẻ nhiều năm phải chịu một nỗi thiệt thòi xa cách. Nhiều bé may mắn hơn được ở cùng bố mẹ, nhưng gia đình thuê trọ ở những khu chật chội, không hề có sân chơi, các em lại chịu cảnh "tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích"…

Mong ước nhỏ nhoi của bệnh nhi khi đón Tết thiếu nhi trong bệnh viện

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày Tết thiếu nhi (mùng 1.6), trong khi nhiều em nhỏ được ba mẹ đưa đi chơi, thì với các em nhỏ ở Bệnh viện Huyết học & Truyền máu Cần Thơ, niềm vui là được về nhà, đi học,...

"Thư viện trên đá" đến với học sinh vùng cao dịp Tết thiếu nhi 1.6

Thế Kỷ |

“Thư viện trên đá” là món quà tinh thần mà Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mang đến cho các em học sinh vùng cao trong dịp Tết thiếu nhi 1.6.

Cắt điện liên tục ở tỉnh có 8 nhà máy nhiệt điện

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Mới chớm hè nhưng tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục xảy ra ở Quảng Ninh - nơi được mệnh danh là thủ phủ của các nhà máy nhiệt điện, với 8 nhà máy. Có những ngày, nhiều nơi bị cắt điện tới 2 lần trong ngày, thậm chí giữa đêm khuya, khiến nhiều gia đình có con nhỏ giữa đêm phải di tản đi ở nhờ.

Tát học sinh bị xử phạt 3,75 triệu đồng, nhiều giáo viên tâm tư

Vân Trang |

Vụ việc một cô giáo tát học sinh và bị xử phạt 3,75 triệu đồng khiến nhiều giáo viên, phụ huynh cảm thấy chạnh lòng.

Nhà đầu tư bất động sản chấp nhận giảm mạnh giá để cắt lỗ

Bảo Chương |

Dùng đòn bẩy tài chính cao trong bối cảnh thị trường bất động sản không có thanh khoản, nhiều nhà đầu tư đang chấp nhận bán lỗ tới 30% hoặc 40% giá trị tài sản.

Tỉ lệ sinh thấp kỉ lục, Nhật Bản đối diện khủng hoảng nhân khẩu học

Anh Vũ |

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm liên tục 7 năm liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022.

Tất tần tật về chi phí 3 ngày 2 đêm du lịch đảo Phú Quý

Duy Tuấn |

Đến đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thường dành khoảng 3 ngày 2 đêm cho cả chuyến đi, đủ để trải nghiệm với chi phí vừa phải.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Thiếu sân chơi tại khu nhà trọ, con công nhân thiệt thòi trăm bề

Quế Chi |

Cha mẹ ly hương đi làm xa, để con cái ở lại quê sống với gia đình ông bà - những đứa trẻ nhiều năm phải chịu một nỗi thiệt thòi xa cách. Nhiều bé may mắn hơn được ở cùng bố mẹ, nhưng gia đình thuê trọ ở những khu chật chội, không hề có sân chơi, các em lại chịu cảnh "tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích"…

Mong ước nhỏ nhoi của bệnh nhi khi đón Tết thiếu nhi trong bệnh viện

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày Tết thiếu nhi (mùng 1.6), trong khi nhiều em nhỏ được ba mẹ đưa đi chơi, thì với các em nhỏ ở Bệnh viện Huyết học & Truyền máu Cần Thơ, niềm vui là được về nhà, đi học,...

"Thư viện trên đá" đến với học sinh vùng cao dịp Tết thiếu nhi 1.6

Thế Kỷ |

“Thư viện trên đá” là món quà tinh thần mà Đoàn thanh niên cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo điện tử Tổ Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mang đến cho các em học sinh vùng cao trong dịp Tết thiếu nhi 1.6.