Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Thiếu sân chơi tại khu nhà trọ, con công nhân thiệt thòi trăm bề

Quế Chi |

Cha mẹ ly hương đi làm xa, để con cái ở lại quê sống với gia đình ông bà - những đứa trẻ nhiều năm phải chịu một nỗi thiệt thòi xa cách. Nhiều bé may mắn hơn được ở cùng bố mẹ, nhưng gia đình thuê trọ ở những khu chật chội, không hề có sân chơi, các em lại chịu cảnh "tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích"…

Ở trọ cùng cha mẹ, trẻ con chơi ở đâu?

Chị Lò Thị Mỹ Hạnh cùng 2 con thuê tại phòng trọ nhỏ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Căn phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 15 m2. Để có không gian sinh hoạt, nữ công nhân này bố trí bếp ăn ở ngoài phòng. Tuy nhiên, căn phòng vẫn khá chật chội, nên những lúc ở nhà, các con chị thường phải ra ngoài để chơi.

Nơi chị Hạnh trọ nằm ở cuối ngõ, không có xe qua lại. Khoảng không gian nhỏ ở trước nhà đủ để các cháu chơi đùa khi ở nhà. Chị Hạnh không dám cho các con đi ra ngoài khu trọ chơi vì sợ các con có thể gặp tình huống nguy hiểm.

Tại thôn Nhuế nơi chị Hạnh trọ, rất thiếu không gian công cộng, nơi vui chơi cho trẻ em. Vì vậy, các cháu nhỏ chỉ biết quanh quẩn ở gần khu trọ, ít được chơi các môn thể thao hay các trò chơi tập thể với nhau.

Nếu muốn có không gian rộng hơn, chị Hạnh phải dẫn con đi bộ gần 1 km đến khu nhà ở dành cho công nhân tại thôn Bầu. Dù không có đồ chơi, nhưng ở đây có sân khá rộng rãi, thuận lợi cho các cháu nô đùa, chạy nhảy. Thi thoảng dịp cuối tuần, chị mới chở các con đi chơi tại các khu vui chơi dành cho trẻ em tại huyện Mê Linh hoặc công viên Hòa Bình trong nội thành. “Có những ngày thứ 7, Chủ nhật phải đi làm, tôi phải nhờ em gái trông các cháu” - chị Hạnh nói.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thanh (công nhân một công ty điện tử Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội) xa nhà 10 năm nay. Để con ở quê nhờ ông bà chăm sóc, vợ chồng anh Thanh thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung). Vì làm trái ca nên 2 vợ chồng ít có thời gian bên nhau. Những này cuối tuần, vợ chồng anh cố gắng sắp xếp thời gian để về quê ở Thanh Hóa thăm con.

“Vợ chồng tôi đều muốn được sống gần con, nhưng nếu các cháu ra đây thì cuộc sống sẽ rất chật vật. Ở Hà Nội chi phí đắt đỏ, để nuôi 2 con ở cùng - rất khó khăn. Hơn thế, nhà trọ chật chội khiến sinh hoạt hàng ngày rất bất tiện. Tại nơi trọ còn thiếu sân chơi, nơi vận động cho trẻ. Những hôm bận làm, vợ chồng tôi sẽ không an tâm nếu để các cháu ở nhà” - anh Thanh nói.

Các ông bố bà mẹ trẻ rất thương các con khi không được gần mẹ, nhưng “biết làm sao được”. Nếu về quê thời điểm này, hai vợ chồng khó kiếm được công việc ổn định, có thu nhập tốt như hiện tại. Vì vậy, họ dự định đi làm một thời gian nữa, có một khoản dành dụm rồi mới trở về quê tìm hướng mưu sinh khác.

“Nhiều lúc 2 vợ chồng nhớ con, muốn bỏ tất cả về với con nhưng nghĩ lại, nếu về lúc này thì không biết sẽ mưu sinh như thế nào để có tiền nuôi các con ăn học” - anh Thanh tâm sự.

Nghỉ việc về quê để chăm con tốt hơn 

Cách đây 1 năm, chị Vũ Thị Linh quyết định nghỉ việc tại Hà Nội để trở về quê Phú Thọ.

Vì xa mẹ, cháu đã phải cai sữa từ rất sớm. Những ngày một mình sống trong phòng trọ chật chội, mỗi khi nhớ đến con, chị Linh chỉ biết khóc và trách mình đã không thể ở cạnh để chăm sóc cho con.

“Thu nhập hiện tại của tôi chỉ dừng lại ở mức 6-7 triệu đồng/tháng, kể cả làm thêm. So với thu nhập trước đây, khoản tiền này giảm đi rất nhiều, nhưng tôi thấy quyết định của mình là hợp lí. Nếu ở trên Hà Nội, ngoài giờ học, các con chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà trọ, khu trọ, rất ít chỗ có thể vui chơi thoải mái để phát triển thể chất” - chị Linh chia sẻ.

Thu nhập ít đi, nhưng bù lại, nữ công nhân này không mất tiền thuê nhà. Cuối ngày, sau những giờ làm việc, chị dành thời gian cùng với các con. Chị cố gắng chi tiêu tằn tiện để chăm lo cho các con một cách tốt nhất. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động TP Hồng Ngự chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

MỸ HÒA |

Đồng Tháp - 120 cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự tham gia hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi do LĐLĐ tổ chức.

Đà Nẵng: Đa dạng các địa điểm vui chơi ngày Quốc tế thiếu nhi

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngoài các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi của các đơn vị, đoàn thể… các bậc phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ để đưa con đến những địa điểm vui chơi dành cho thiếu nhi.

Thảo Cầm Viên đón rất đông bạn nhỏ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

Chân Phúc |

TPHCM - Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, tại Thảo Cầm Viên (quận 1) đã đón lượng lớn du khách là các bạn nhỏ đến tham quan, vui chơi.

Vé đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã được bán hết

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" khai mạc vào lúc 20h tối 2.6.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

Châu Á hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục

Thanh Hà |

Các quốc gia khắp châu Á đã phải hứng chịu đợt nắng nóng cực độ, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ theo mùa trong toàn khu vực, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng của khu vực với khí hậu thay đổi nhanh chóng.

Đội hình Man United trong mơ của Erik ten Hag ở mùa giải tới

Văn An |

Erik ten Hag có một mùa giải đầu tiên thành công tại Man United nhưng vẫn chuẩn bị đại tu đội hình trong kì chuyển nhượng Hè 2023 với ít nhất 4 tân binh.

Trường chuyên đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Đã có trường THPT chuyên đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Liên đoàn Lao động TP Hồng Ngự chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

MỸ HÒA |

Đồng Tháp - 120 cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự tham gia hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi do LĐLĐ tổ chức.

Đà Nẵng: Đa dạng các địa điểm vui chơi ngày Quốc tế thiếu nhi

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngoài các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi của các đơn vị, đoàn thể… các bậc phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ để đưa con đến những địa điểm vui chơi dành cho thiếu nhi.

Thảo Cầm Viên đón rất đông bạn nhỏ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

Chân Phúc |

TPHCM - Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, tại Thảo Cầm Viên (quận 1) đã đón lượng lớn du khách là các bạn nhỏ đến tham quan, vui chơi.