Thêm một địa phương ở Hòa Bình người dân bức xúc vì nước sạch có màu, mùi lạ

Minh Nguyễn - Minh Tùng |

Hoà Bình - Sau sự việc xảy ra ở huyện Cao Phong, đến lượt người dân tại huyện Kim Bôi bức xúc phản ánh nước sạch có màu đục và mùi tanh.

Ngày 3.10, nhiều tài khoản mạng xã hội ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi đã đăng thông tin bức xúc về việc nước có mầu đục, mùi lạ.

PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo để tìm hiểu sự việc. Theo ghi nhận, người dân đã để lại chậu nước có màu đục, cặn lắng bên dưới, kèm theo mùi rất khó chịu và cung cấp thêm video làm bằng chứng cho sự việc trên.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh tình trạng nước có màu đục và mùi lạ. Ảnh chụp màn hình
Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh tình trạng nước có màu đục và mùi lạ. Ảnh chụp màn hình

Ông Đinh Trọng Tuấn (50 tuổi, trú xóm Mớ Đá, người phát hiện sự việc) cho hay: “Vào 8h20 sáng ngày 3.10, khi sử dụng phát hiện nước có màu đục kèm theo cát và mùi tanh, tôi đã nhờ hàng xóm đăng lên mạng xã hội”.

Theo ông Hoàng Ngọc Hà (40 tuổi, người đăng video), sau khi chia sẻ thông tin, đã có rất nhiều người dân trong thị trấn vào bình luận và xác nhận nước sinh hoạt ở nhà cũng bị tình trạng như trên.

Sau đó, có 2 cán bộ công ty nước sạch xuống yêu cầu anh gỡ video và đã cắt nước toàn bộ khu dân cư để sửa chữa.

Cũng theo ông Hà, thời gian cắt nước bắt đầu từ 11h ngày 3.10, đến tối ngày 5.10 vẫn chưa được cấp nước trở lại. Người dân đang phải dùng nước giếng khoan.

Nơi phát hiện nước bị đục và có mùi trong video người dân quay. Ảnh: Minh Tùng
Nơi phát hiện nước bị đục và có mùi trong video người dân quay. Ảnh: Minh Tùng

Tương tự, bà Đặng Thị Nhiễu (43 tuổi) bức xúc: “Gia đình tôi đang dùng nước trực tiếp từ đường ống dẫn nước sạch, gần một tuần nay phát hiện thấy nước có màu đục và mùi tanh”.

Ông Bùi Hồng Sơn - Trưởng khu dân cư Mớ Đá thông tin, khu dân cư có 362 hộ đang sinh sống, có khoảng 50 hộ sử dụng nước được đấu trực tiếp từ đường ống dẫn nước sạch.

"Sự việc sáng 3.10, có khoảng 30 hộ dân phản ánh tình trạng nước bị đục và có mùi" - Trưởng khu dân cư Mớ Đá xác nhận với PV.

Người dân để lại chậu nước có màu đục và mùi lạ làm bằng chứng. Ảnh: Minh Tùng.
Người dân để lại chậu nước có màu đục và mùi lạ làm bằng chứng. Ảnh: Minh Tùng.

Tại thông báo số 775 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình nêu rõ, ngày 3.10 do do ảnh hưởng sự cố vỡ đường ống dẫn nước, đơn vị sẽ tạm ngừng dịch vụ cấp nước khu vực khu Mớ Đá thị trấn Bo và xóm Sống xã Vĩnh Đồng (huyện Kim Bôi) bắt đầu từ 11h ngày 3.10 để tìm kiếm và khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình xác nhận, tuyến ống tại xóm Mớ Đá (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi) có khoảng 77 hộ dân dùng nước.

"Ngày 3.10, sau khi có thông tin phản ánh, đơn vị đã có thông báo cho tạm dừng cấp nước tuyến nêu trên và đang giao cho anh em rà soát tuyến ống tìm nguyên nhân" - ông Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, nguyên nhân có thể là do gãy vỡ đường ống nước dẫn đến nước có màu như người dân phản ánh. Trong sáng 6.10, đơn vị sẽ kiểm tra lại đường ống lần nữa trước khi cấp nước trở lại cho người dân.

Khu vực huyện Kim Bôi có khoảng 1.400 khách hàng đang sử dụng nước sạch của đơn vị cung cấp.

Video người dân khu Mớ Đá (thị trấn Bo) ghi lại tình trạng nước sạch có màu, mùi lạ. Nguồn: Người dân cung cấp.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng nước sạch ở thị trấn Cao Phong có mùi, màu lạ.

Ngay sau đó, UBND huyện Cao Phong đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, lấy mẫu nước quan trắc. Đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục sự cố để UBND huyện Cao Phong có cơ sở, căn cứ áp dụng tổ chức thực hiện.

Về phía Sở TNMT Hòa Bình, lãnh đạo đơn vị xác nhận đã giao Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với các ngành Y tế, Nông nghiệp, các đơn vị liên quan và UBND huyện Cao Phong tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Minh Nguyễn - Minh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương

Trần Tuấn |

Nhiều nhà máy nước sạch được đầu tư tiền tỉ từ ngân sách Nhà nước nhưng từ lâu bỏ hoang, không hoạt động, được các địa phương tiến hành thanh lý, đấu giá.

Người dân thị trấn Cao Phong bức xúc vì nước sạch có màu vàng, mùi tanh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, người dân tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đăng nhiều bài viết phản ánh lên mạng xã hội, bức xúc về tình trạng nước sạch tại địa phương có mùi tanh, màu vàng, đục.

Dân khát nước sạch bên những công trình nước sạch tiền tỉ

Viên Nguyễn |

Nhiều công trình nước sạch ở tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước, nhưng sau một thời gian ngắn hoạt động đã phải dừng vì hư hỏng trong khi hàng nghìn hộ dân phải sử dụng nước bẩn, nước phèn trong sinh hoạt hằng ngày.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương đồng

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Hiệu trưởng ở Hà Nội chỉ trả lời một nửa vấn đề về dạy liên kết

Nhóm PV |

Các trường công lập đua nhau thoả thuận với các đơn vị tư nhân, triển khai dạy liên kết. Phụ huynh than phiền việc đăng kí học theo tinh thần “buộc phải tự nguyện”.

Thủ tướng Israel tuyên bố đất nước trong thời chiến

Thanh Hà |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đang trong thời chiến sau cuộc tấn công bất ngờ lớn của Hamas.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Hao tổn tâm sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương

Trần Tuấn |

Nhiều nhà máy nước sạch được đầu tư tiền tỉ từ ngân sách Nhà nước nhưng từ lâu bỏ hoang, không hoạt động, được các địa phương tiến hành thanh lý, đấu giá.

Người dân thị trấn Cao Phong bức xúc vì nước sạch có màu vàng, mùi tanh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, người dân tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đăng nhiều bài viết phản ánh lên mạng xã hội, bức xúc về tình trạng nước sạch tại địa phương có mùi tanh, màu vàng, đục.

Dân khát nước sạch bên những công trình nước sạch tiền tỉ

Viên Nguyễn |

Nhiều công trình nước sạch ở tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước, nhưng sau một thời gian ngắn hoạt động đã phải dừng vì hư hỏng trong khi hàng nghìn hộ dân phải sử dụng nước bẩn, nước phèn trong sinh hoạt hằng ngày.