Hà Nội: Vườn hoa sau 1 năm hoạt động đã thành bãi rác

Minh Ánh - Đức Minh |

Hoàn thành vào quý II năm 2022, thế nhưng vườn hoa công cộng tại ô quy hoạch C12 và C14 ở phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) đang trở thành nơi chứa rác thải.
được đầu tư hạ tầng đồng hộ và hiện đại, vườn hoa công cộng tại ô quy hoạch C12 và C14 ở phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) đang trở thành nơi chứa rác thải sau thời gian dài bỏ hoang, lãng phí.
Được đầu tư hạ tầng đồng hộ và hiện đại, nhưng vườn hoa công cộng tại ô quy hoạch C12 và C14 ở phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) đang trở thành nơi chứa rác thải sau thời gian dài bỏ hoang, lãng phí.
Được biết, dự án khởi công từ tháng 12.2021 và hoàn thành vò quý II năm 2022.
Được biết, dự án khởi công từ tháng 12.2021 và hoàn thành vào quý II năm 2022.
Không gian sinh hoạt công cộng của vườn hoa được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại nhưng bỏ không, một số hạng mục chưa hoàn thiện hết.
Không gian sinh hoạt công cộng của vườn hoa được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại nhưng bỏ không, một số hạng mục chưa hoàn thiện hết.
Không gian sinh hoạt công cộng của vườn hoa được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại nhưng bỏ không, một số hạng mục chưa hoàn thiện hết.
Rác bủa vây khuôn viên, được đổ bừa bãi cả trên vỉa hè và lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.
Rác bủa vây khuôn viên, được đổ bừa bãi cả trên vỉa hè và lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.
Rác bủa vây khuôn viên, được đổ bừa bãi cả trên vỉa hè và lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.
Theo người dân nơi đây, vườn hoa không có ai quản lý, lại được xây dựng ở nơi ít dân cư, nên nhiều người lợi dụng đêm tối để đổ trộm rác thải xây dựng.
Theo người dân quanh khu vực, do vườn hoa không có ai quản lý, lại được xây dựng ở nơi ít dân cư, nên nhiều người lợi dụng đêm tối để đổ trộm rác thải xây dựng.
Vườn hoa bị bỏ hoang lãng phí và đang trở thành nơi tập kết rác thải.
Vườn hoa bị bỏ hoang lãng phí và đang trở thành nơi tập kết rác thải.
Kiến trúc sư Đinh Đăng Hải, Chuyên gia về không gian công cộng, Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, cho biết: “Dựa trên nghiên cứu mới về diện tích không gian công cộng ở Hà Nội, tỉ lệ bình quân trên đầu người về diện tích không gian xanh của thành phố đang rất thấp, đặc biệt trong trung tâm đô thị là cực kỳ thấp. Ngoài ra, kỹ thuật xây dựng khi thực hiện các dự án cũng chưa được cao, trong khi người dân Hà Nội mong muốn có nhiều địa điểm xanh gần nhà“.
Trao đổi với Lao Động, kiến trúc sư Đinh Đăng Hải, chuyên gia về không gian công cộng, Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, cho biết: “Dựa trên nghiên cứu mới về diện tích không gian công cộng ở Hà Nội, tỉ lệ bình quân trên đầu người về diện tích không gian xanh của thành phố đang rất thấp, đặc biệt trong trung tâm đô thị là cực kỳ thấp. Ngoài ra, kỹ thuật xây dựng khi thực hiện các dự án cũng chưa được cao, trong khi người dân Hà Nội mong muốn có nhiều địa điểm xanh gần nhà“.
Vì vậy, các dự án không gian xanh được xây dựng bị bỏ hoang là rất lãng phí.
Vì vậy, các dự án không gian xanh được xây dựng bị bỏ hoang là rất lãng phí.

Minh Ánh - Đức Minh
TIN LIÊN QUAN

Phép thử táo bạo của kiến trúc sư tại vườn hoa Con Cóc

PHƯƠNG ANH |

Được ghép từ những tấm gương nhỏ, khối lập phương khổng lồ tại vườn hoa Con Cóc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. 

Hà Nội: Vườn hoa Trần Quang Diệu đang bị rác thải tấn công

Minh Hạnh |

Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa - Hà Nội) được đầu tư khoảng 52 tỉ đồng, nhưng chỉ sau một thời gian đi vào khai thác đã bị xuống cấp, nhếch nhác bởi sự thiếu ý thức của người dân.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Cảnh báo về âm mưu phá hoại Nord Stream Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Người không có lương hưu mong được giảm tuổi để nhận trợ cấp xã hội

Mạnh Cường |

Đủ 80 tuổi trở lên mới được nhận trợ cấp xã hội, theo nhiều người già không có lương hưu, độ tuổi này quá cao để nhận trợ cấp, nên giảm xuống mức từ 75 tuổi trở lên.

Dân Thủ đô thấp thỏm lo ngập lụt

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Nắng nóng, cùng với sự háo hức đón chờ các cơn mưa giải nhiệt, người dân Thủ đô lại nơp nớp lo ngập lụt.

Thực hư việc tiền gửi vào ngân hàng tăng vọt?

Cẩm Hà |

Tổng số dư tiền gửi của người dân và doanh nghiệp tại ngân hàng thực tế chỉ tăng thêm 115.000 tỉ đồng, tương đương 0,7% trong 3 tháng đầu năm nay. Đây là mức tăng rất thấp so với nhiều năm và so với mức tăng phổ biến 2% những năm trước dịch.

Phép thử táo bạo của kiến trúc sư tại vườn hoa Con Cóc

PHƯƠNG ANH |

Được ghép từ những tấm gương nhỏ, khối lập phương khổng lồ tại vườn hoa Con Cóc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. 

Hà Nội: Vườn hoa Trần Quang Diệu đang bị rác thải tấn công

Minh Hạnh |

Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa - Hà Nội) được đầu tư khoảng 52 tỉ đồng, nhưng chỉ sau một thời gian đi vào khai thác đã bị xuống cấp, nhếch nhác bởi sự thiếu ý thức của người dân.

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng mới, cải tạo công viên, vườn hoa

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được phân công làm trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.