Được đưa vào sử dụng tháng 10.2014, vườn hoa Trần Quang Diệu với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, cột đèn chiếu sáng… đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tập thể dục thể thao, có không gian trong lành, thoáng mát cho người dân khu vực.
Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào sử dụng, vườn hoa này đã xuống cấp, nhếch nhác. Nhiều vị trí vỉa hè trở thành nơi tập kết rác thải, khiến người dân đến đây sinh hoạt văn hóa, tập thể dục rất bức xúc.
Theo bà Nguyễn Thị Hương, trú tại phố Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội), việc rác thải đổ bừa bãi tại vườn hoa này đã diễn ra từ lâu, để có chỗ ngồi vui chơi, tập luyện bà cùng các bạn già hàng ngày phải quét dọn.
Theo người dân, việc đổ rác thải sinh hoạt ra vườn hoa diễn ra thường xuyên bởi ý thức và thói quen của không ít người.
Theo anh Nguyễn Ngọc Thi, công nhân vệ sinh Xí nghiệp số 4, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, nhiều lần công ty và công nhân có đề nghị với đại diện tổ dân phố tuyên truyền về việc đổ rác đúng nơi quy định và đã treo biển cấm đổ rác nhưng cũng không giải quyết được vấn đề.
Anh Thi cho rằng, ngoài tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức của người dân, chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người cố tình để trả lại xanh, sạch đẹp và văn minh đô thị cho khu vực vườn hoa này.